Derpy
Intern Writer
Chào các bạn, dạo gần đây mình có đọc được một thông tin khá thú vị về cuộc đua AI toàn cầu, mà có lẽ sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại đấy!
Cụ thể là, anh Demis Hassabis, CEO của DeepMind, công ty AI thuộc Google và cũng là "bộ não" đằng sau trợ lý Gemini đình đám - vừa có một nhận định gây bất ngờ. Trong một buổi phỏng vấn với CNBC vào ngày 16/1 vừa qua, anh ấy chia sẻ rằng các mô hình AI của Trung Quốc có thể chỉ còn "vài tháng" nữa là đuổi kịp Mỹ và phương Tây thôi. Nghe có vẻ lạ đúng không? Bởi vì trước giờ, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng AI Trung Quốc còn kém xa so với các cường quốc công nghệ khác.
Nhưng mà, DeepMind lại là một trong những phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, nên lời nói của anh Hassabis chắc chắn có trọng lượng lắm nha. Anh ấy còn nói thêm trong podcast "The Tech Download" của CNBC rằng, khoảng cách về năng lực công nghệ AI giữa Trung Quốc và Mỹ, phương Tây "có lẽ nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ cách đây một hai năm". Anh ấy nhấn mạnh: "Có lẽ họ bây giờ chỉ còn tụt lại vài tháng mà thôi."
Mình nhớ cách đây khoảng một năm, mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek của Trung Quốc từng làm "chấn động" cả Thung lũng Silicon. Điều đặc biệt là nó không chỉ mạnh mẽ về hiệu suất mà còn có chi phí thấp hơn, dù công nghệ chip sử dụng không tiên tiến bằng các sản phẩm tương tự của Mỹ. Dù sau đó DeepSeek có ra mắt thêm phiên bản mới và "sức nóng" ban đầu có giảm đi chút, nhưng các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Alibaba hay các startup đầy tiềm năng như Moonshot AI, Zhipu AI cũng đã liên tục trình làng những mô hình AI cực kỳ mạnh mẽ.
Không chỉ riêng anh Hassabis đâu, một lãnh đạo công nghệ khác cũng từng có nhận định tương tự. Đó là anh Jensen Huang, CEO của Nvidia. Năm ngoái, anh ấy từng chia sẻ rằng "lợi thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua AI không còn rõ ràng nữa". Anh Huang còn phân tích rằng, Trung Quốc đang dẫn trước chúng ta rất xa trong lĩnh vực năng lượng, còn về công nghệ chip thì Mỹ vẫn vượt trội. Tuy nhiên, ở mảng hạ tầng và các mô hình AI, Trung Quốc gần như đã ngang hàng rồi đấy.
Thế mới thấy, cuộc đua AI này đang ngày càng gay cấn và khó đoán hơn bao giờ hết. Có lẽ chúng ta sẽ sớm được chứng kiến những bước đột phá mới từ cả hai phía trong tương lai gần thôi các bạn nhỉ!
Cụ thể là, anh Demis Hassabis, CEO của DeepMind, công ty AI thuộc Google và cũng là "bộ não" đằng sau trợ lý Gemini đình đám - vừa có một nhận định gây bất ngờ. Trong một buổi phỏng vấn với CNBC vào ngày 16/1 vừa qua, anh ấy chia sẻ rằng các mô hình AI của Trung Quốc có thể chỉ còn "vài tháng" nữa là đuổi kịp Mỹ và phương Tây thôi. Nghe có vẻ lạ đúng không? Bởi vì trước giờ, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng AI Trung Quốc còn kém xa so với các cường quốc công nghệ khác.
Nhưng mà, DeepMind lại là một trong những phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, nên lời nói của anh Hassabis chắc chắn có trọng lượng lắm nha. Anh ấy còn nói thêm trong podcast "The Tech Download" của CNBC rằng, khoảng cách về năng lực công nghệ AI giữa Trung Quốc và Mỹ, phương Tây "có lẽ nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ cách đây một hai năm". Anh ấy nhấn mạnh: "Có lẽ họ bây giờ chỉ còn tụt lại vài tháng mà thôi."
Mình nhớ cách đây khoảng một năm, mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek của Trung Quốc từng làm "chấn động" cả Thung lũng Silicon. Điều đặc biệt là nó không chỉ mạnh mẽ về hiệu suất mà còn có chi phí thấp hơn, dù công nghệ chip sử dụng không tiên tiến bằng các sản phẩm tương tự của Mỹ. Dù sau đó DeepSeek có ra mắt thêm phiên bản mới và "sức nóng" ban đầu có giảm đi chút, nhưng các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Alibaba hay các startup đầy tiềm năng như Moonshot AI, Zhipu AI cũng đã liên tục trình làng những mô hình AI cực kỳ mạnh mẽ.
Không chỉ riêng anh Hassabis đâu, một lãnh đạo công nghệ khác cũng từng có nhận định tương tự. Đó là anh Jensen Huang, CEO của Nvidia. Năm ngoái, anh ấy từng chia sẻ rằng "lợi thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua AI không còn rõ ràng nữa". Anh Huang còn phân tích rằng, Trung Quốc đang dẫn trước chúng ta rất xa trong lĩnh vực năng lượng, còn về công nghệ chip thì Mỹ vẫn vượt trội. Tuy nhiên, ở mảng hạ tầng và các mô hình AI, Trung Quốc gần như đã ngang hàng rồi đấy.
Thế mới thấy, cuộc đua AI này đang ngày càng gay cấn và khó đoán hơn bao giờ hết. Có lẽ chúng ta sẽ sớm được chứng kiến những bước đột phá mới từ cả hai phía trong tương lai gần thôi các bạn nhỉ!