Trung Quốc cáo buộc gián điệp Mỹ hack hệ thống Internet của họ và đánh cắp dữ liệu

Trung Quốc cáo buộc một cơ quan gián điệp hàng đầu của Mỹ, đã đánh cắp dữ liệu người dùng Trung Quốc và xâm nhập vào cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc, đưa tin về một cuộc tấn công được cho là được thực hiện bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) vào Đại học Bách khoa Tây Bắc do chính phủ Trung Quốc tài trợ và đảm bảo sẽ có thêm những thông tin chi tiết khác. Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Virus Máy Tính Quốc gia của Trung Quốc và công ty an ninh mạng 360, đã trình bày các cách thức cụ thể mà cuộc tấn công bị cáo buộc đã được thực hiện. Báo cáo cũng cho biết thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng. Báo cáo được đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo, do nhà nước hậu thuẫn tuyên bố NSA bắt đầu bằng một cuộc tấn công trung gian nhằm vào Đại học Bách khoa Tây Bắc. Đây là nơi tin tặc đã chặn giao tiếp kỹ thuật số giữa hai bên. NSA đã có thể xâm nhập vào mạng lưới của trường đại học, lấy thông tin đăng nhập của những người đã làm việc ở đó, điều này cho phép cơ quan của Mỹ có thể thâm nhập sâu hơn vào hệ thống. Khi đã hack được hệ thống, NSA có thể truy cập sâu hơn vào dữ liệu nhạy cảm, cuối cùng là truy cập từ xa vào mạng dữ liệu cốt lõi của một nhà khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông. Từ đó NSA có thể truy cập vào dữ liệu của những người ở Trung Quốc có “danh tính nhạy cảm” và gửi thông tin đó trở lại trụ sở của cơ quan này ở Mỹ. Trên thực tế, Bắc Kinh trong nhiều năm đã cáo buộc Washington thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhưng hiếm khi tiết lộ chi tiết về các vụ việc cụ thể. Báo cáo mới này là một sự thay đổi động thái từ Trung Quốc.
Trung Quốc cáo buộc gián điệp Mỹ hack hệ thống Internet của họ và đánh cắp dữ liệu
Hiện tại NSA vẫn chưa có bình luận hay phản hồi gì cụ thể. Còn phía Trung Quốc, ngoài những báo cáo về cách thức thực hiện, họ còn đưa ra một số lý do tại sao cuộc tấn công được cho là do NSA. Trong số các công cụ hack khác nhau được sử dụng, 16 trong số chúng giống hệt với những công cụ đã bị bán trực tuyến bắt đầu từ năm 2016 bởi một nhóm có tên là Shadow Broker, nhóm này đã quản lý để truy cập vào một số kỹ thuật và phương pháp của NSA. Mặt khác, tin tặc cũng thực hiện các cuộc tấn công trong giờ làm việc của Mỹ, ngừng trong các ngày nghỉ lễ. Ngoài ra những kẻ tấn công sử dụng tiếng Anh Mỹ, các thiết bị liên kết với tin tặc có hệ điều hành tiếng Anh và chúng sử dụng bàn phím tiếng Anh để nhập liệu. Những cáo buộc về hoạt động của NSA, đối với cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là một điểm xung đột khác trong lĩnh vực công nghệ và mạng giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong các lĩnh vực từ chất bán dẫn, đến trí tuệ nhân tạo đã gia tăng trong vài năm qua. Về phía Mỹ, họ cũng cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hoạt động hack quy mô lớn, cho biết rằng các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc đã trở nên “trơ trẽn hơn, gây thiệt hại hơn bao giờ hết”. >>>Cảnh báo: Xuất hiện công cụ ghê gớm "có thể hack được tất cả các tài khoản Apple, Google, Facebook..." Nguồn CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top