Trung Quốc cắt giảm khí thải: Liệu thế giới có tránh được thảm họa khí hậu?

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ giảm 7–10% lượng khí thải nhà kính so với mức đỉnh vào năm 2035. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra kế hoạch dài hạn cho giai đoạn “hậu đỉnh phát thải”, thay vì chỉ dừng ở mốc trung hạn như trước.

Trung Quốc hiện là nước phát thải lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng khí thải toàn cầu và đóng góp tới 90% mức tăng CO₂ từ năm 2015 đến nay. Chính vì vậy, tốc độ giảm phát thải của quốc gia này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thế giới có thể đạt được các mục tiêu trong Thỏa thuận Paris 2015 hay không.
1759379564925.png

Các chuyên gia ghi nhận điểm mới trong cam kết lần này là Trung Quốc không chỉ nhắm đến CO₂ mà còn bao gồm các khí gây hiệu ứng nhà kính khác như mê-tan và nitơ oxit. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng mức cắt giảm 7–10% vẫn chưa đủ tham vọng để giữ nhiệt độ Trái đất tăng dưới 2°C, chứ chưa nói đến mục tiêu 1,5°C.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc thường đưa ra mục tiêu vừa phải để đảm bảo chắc chắn thực hiện được, thay vì cam kết con số “đẹp” nhưng khó đạt. Thực tế, nước này đã hoàn thành trước 6 năm mục tiêu lắp đặt 1.200 GW năng lượng gió và mặt trời vốn được đặt ra cho năm 2030.

Theo các nhà khoa học, việc Trung Quốc cắt giảm khí thải tương đương “ba nước Anh hoàn toàn phi carbon trong vòng một thập kỷ” một con số khổng lồ nếu nhìn vào quy mô thực tế. Dù còn nhiều tranh cãi về mức độ tham vọng, kế hoạch mới của Bắc Kinh vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi khi khí thải Trung Quốc đi xuống, khả năng cao xu hướng toàn cầu cũng sẽ đảo chiều theo. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtY2F0LWdpYW0ta2hpLXRoYWktbGlldS10aGUtZ2lvaS1jby10cmFuaC1kdW9jLXRoYW0taG9hLWtoaS1oYXUuNzAzOTIv
Top