Nguyễn Văn Sơn
Writer
Xe thám hiểm Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc được đặt tên là "Khám Phá", trong khi bộ đồ thám hiểm Mặt Trăng có người lái được đặt tên là "Vương Vũ".
Theo Văn phòng Kỹ thuật Không gian Có Người Lái của Trung Quốc, sau quá trình chào hàng và tuyển chọn công khai, tên chính thức của bộ đồ Mặt Trăng và xe tự hành có người lái cho sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng đã được xác định. Bộ đồ Mặt Trăng mang tên "Vương Vũ" và xe tự hành có người lái được đặt tên là "Khám Phá".
Sau lần kêu gọi công khai đầu tiên vào năm 2023 để đặt tên cho tàu vũ trụ mới trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, Văn phòng Kỹ thuật Không gian Có Người Lái Trung Quốc tiếp tục tổ chức cuộc thi đặt tên cho bộ đồ Mặt Trăng và xe tự hành có người lái. Cuộc thi này thu hút sự quan tâm rộng rãi và sự tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, với hơn 9.000 bài dự thi đến từ các tổ chức thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, truyền thông văn hóa cùng nhiều cá nhân từ các tầng lớp khác nhau. Sau khi trải qua quá trình đánh giá và lựa chọn bởi các chuyên gia, bộ đồ Mặt Trăng được đặt tên là "Vương Vũ", còn xe tự hành có người lái được đặt tên là "Khám Phá".
Tên của hai thiết bị này mang đậm dấu ấn Trung Quốc, thể hiện tinh thần của thời đại cũng như những giá trị văn hóa đặc trưng.
"Vương Vũ" có nghĩa là nhìn lên vũ trụ và khám phá những điều chưa biết, gợi nhớ đến bộ đồ vũ trụ "Phi Thiên" từng được sử dụng trong các sứ mệnh trên trạm không gian. Cái tên này phản ánh giai đoạn phát triển mới của chương trình không gian có người lái của Trung Quốc: từ việc chinh phục không gian gần Trái Đất đến mục tiêu hạ cánh lên Mặt Trăng và hướng ra không gian sâu thẳm. Đồng thời, nó cũng thể hiện cam kết vững chắc của Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ vũ trụ, sử dụng không gian một cách hòa bình và đóng góp vào một cộng đồng chung vì tương lai của nhân loại.
"Khám Phá" mang ý nghĩa tìm tòi, thực hành và chinh phục những điều chưa biết, phản ánh sứ mệnh cốt lõi của xe tự hành có người lái trên Mặt Trăng: hỗ trợ con người khám phá những bí ẩn của hành tinh này. Tên gọi này phù hợp với giấc mơ chinh phục vũ trụ, phát triển ngành hàng không vũ trụ và xây dựng một nền công nghiệp vũ trụ mạnh mẽ của Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng thể hiện tinh thần đổi mới không ngừng của chương trình không gian có người lái Trung Quốc trong hành trình vươn lên những tầm cao mới.
Hiện tại, bộ đồ Mặt Trăng "Vương Vũ" và xe tự hành "Khám Phá" đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu, với mọi công việc đang tiến triển thuận lợi.
Theo Văn phòng Kỹ thuật Không gian Có Người Lái của Trung Quốc, sau quá trình chào hàng và tuyển chọn công khai, tên chính thức của bộ đồ Mặt Trăng và xe tự hành có người lái cho sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng đã được xác định. Bộ đồ Mặt Trăng mang tên "Vương Vũ" và xe tự hành có người lái được đặt tên là "Khám Phá".
Sau lần kêu gọi công khai đầu tiên vào năm 2023 để đặt tên cho tàu vũ trụ mới trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, Văn phòng Kỹ thuật Không gian Có Người Lái Trung Quốc tiếp tục tổ chức cuộc thi đặt tên cho bộ đồ Mặt Trăng và xe tự hành có người lái. Cuộc thi này thu hút sự quan tâm rộng rãi và sự tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, với hơn 9.000 bài dự thi đến từ các tổ chức thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, truyền thông văn hóa cùng nhiều cá nhân từ các tầng lớp khác nhau. Sau khi trải qua quá trình đánh giá và lựa chọn bởi các chuyên gia, bộ đồ Mặt Trăng được đặt tên là "Vương Vũ", còn xe tự hành có người lái được đặt tên là "Khám Phá".
Tên của hai thiết bị này mang đậm dấu ấn Trung Quốc, thể hiện tinh thần của thời đại cũng như những giá trị văn hóa đặc trưng.
"Vương Vũ" có nghĩa là nhìn lên vũ trụ và khám phá những điều chưa biết, gợi nhớ đến bộ đồ vũ trụ "Phi Thiên" từng được sử dụng trong các sứ mệnh trên trạm không gian. Cái tên này phản ánh giai đoạn phát triển mới của chương trình không gian có người lái của Trung Quốc: từ việc chinh phục không gian gần Trái Đất đến mục tiêu hạ cánh lên Mặt Trăng và hướng ra không gian sâu thẳm. Đồng thời, nó cũng thể hiện cam kết vững chắc của Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ vũ trụ, sử dụng không gian một cách hòa bình và đóng góp vào một cộng đồng chung vì tương lai của nhân loại.
"Khám Phá" mang ý nghĩa tìm tòi, thực hành và chinh phục những điều chưa biết, phản ánh sứ mệnh cốt lõi của xe tự hành có người lái trên Mặt Trăng: hỗ trợ con người khám phá những bí ẩn của hành tinh này. Tên gọi này phù hợp với giấc mơ chinh phục vũ trụ, phát triển ngành hàng không vũ trụ và xây dựng một nền công nghiệp vũ trụ mạnh mẽ của Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng thể hiện tinh thần đổi mới không ngừng của chương trình không gian có người lái Trung Quốc trong hành trình vươn lên những tầm cao mới.
Hiện tại, bộ đồ Mặt Trăng "Vương Vũ" và xe tự hành "Khám Phá" đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu, với mọi công việc đang tiến triển thuận lợi.