Trung Quốc đang săn lùng 'hạt ma' ở độ sâu 3,5km

Trung Quốc đang tạo nên một bước tiến đột phá trong nghiên cứu vũ trụ với dự án "Hai ling," còn được gọi là "Chuông Đại Dương," là kính viễn vọng dưới nước lớn nhất thế giới. Dự án này sẽ được triển khai ở độ sâu 3.500 mét ở Tây Thái Bình Dương, với mục tiêu nắm bắt và nghiên cứu các "hạt ma quỷ" liên tục rơi xuống Trái Đất.
Các nhà khoa học Trung Quốc đang chế tạo "Kính Viễn Vọng Neutrino Biển Nhiệt Đới Sâu" (TRIDENT), một dự án quy mô đáng kể sẽ đặt neo dưới đáy biển Tây Thái Bình Dương. TRIDENT không chỉ là kính viễn vọng lớn nhất thế giới mà còn là máy dò hạt ma quỷ, còn được gọi là hạt neutrino, lớn nhất thế giới.
Hạt ma quỷ neutrino là một trong các loại hạt vũ trụ phong phú nhất mà chúng ta biết đến. Theo Live Science, mỗi giây, có tới 100 tỷ hạt ma quỷ đi qua từng centimet vuông trên cơ thể của chúng ta.
Biệt danh "hạt ma quỷ" xuất phát từ việc hạt neutrino có khối lượng gần bằng 0 và không tương tác với bất kỳ hạt nào khác. Chúng di chuyển xuyên qua mọi vật thể, bao gồm cả Trái Đất, như một loại bóng ma.
Trung Quốc đang săn lùng 'hạt ma' ở độ sâu 3,5km
Nắm bắt và làm chậm hạt neutrino có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu nguồn gốc của một số hạt trong vũ trụ và khám phá sự kiện xa xôi hàng tỉ năm ánh sáng, chẳng hạn như siêu tân tinh cổ đại và các va chạm thiên hà trong quá khứ.
Theo Giám Đốc Khoa Học Xu Donglian của dự án TRIDENT, máy dò hạt này sẽ sử dụng Trái Đất như một tấm lá chắn để nắm bắt các hạt ma quỷ tiến vào từ bên kia hành tinh và đi qua tâm của Trái Đất để đến với máy dò hạt đặt ở đáy biển phía đối diện.
Dự án TRIDENT có thể sẽ tiến hành cả việc tìm hiểu cách hạt ma quỷ đi xuyên qua Trái Đất, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc sâu bên trong hành tinh.
Máy dò hạt khổng lồ này sẽ bao gồm hơn 24.000 cảm biến quang học được mạch lại thành 1.211 dây, mỗi dây có chiều dài 700 mét và hướng lên phía trên từ điểm neo. Toàn bộ thiết bị có đường kính 4 km và sẽ quét các hạt neutrino trong phạm vi 7,5 km³ xung quanh nó. Dự kiến TRIDENT sẽ hoàn thành và bắt đầu hoạt động vào năm 2030.
Hiện nay, máy dò hạt ma quỷ lớn nhất thế giới là IceCube, được đặt tại Trạm Nam Cực Amundsen-Scott ở Nam Cực và có thể tích giám sát 1 km³.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top