Trung Quốc hạ thủy tàu thu hồi tên lửa tái sử dụng đầu tiên

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trung Quốc vừa ra mắt tàu drone thu hồi tên lửa đầu tiên Xingji Guihang, trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu công nghệ này, theo South China Morning Post (SCMP). Tàu do công ty tư nhân iSpace (Bắc Kinh) phát triển nhằm hỗ trợ thu hồi tên lửa tái sử dụng, giảm chi phí phóng và cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk.

Tàu dài 100m, rộng 42m, bệ thu hồi 40x60m (2.400 m²), lớn hơn một chút so với tàu drone của SpaceX (dài 91m), theo SCMP. Được trang bị hệ thống định vị động DP2, Xingji Guihang có thể tự điều chỉnh vị trí chính xác để bắt giai đoạn đầu tên lửa hạ cánh trên biển, kể cả trong điều kiện sóng cao (Sea State 4). Tàu được đóng tại Dương Châu, Giang Tô, đang thử nghiệm và dự kiến đến Hải Nam vào tháng 10/2025 để phục vụ phóng tên lửa SQX-3 của iSpace.

1754710887920.png


Cuộc đua không gian giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay cấn. Trong khi NASA đối mặt với cắt giảm ngân sách dưới thời Tổng thống Trump, Trung Quốc đẩy mạnh chương trình không gian với trạm vũ trụ riêng và các sứ mệnh Mặt Trăng lịch sử. Trung Quốc học theo mô hình Mỹ, kết hợp đầu tư nhà nước và tư nhân để thúc đẩy ngành vũ trụ, giống như cách SpaceX cách mạng hóa với tên lửa Falcon 9 tái sử dụng.

Tên lửa như Falcon 9 khi mang tải trọng nặng thường thiếu nhiên liệu để về bệ phóng, nên hạ cánh trên tàu drone trên biển. Xingji Guihang được thiết kế cho nhiệm vụ tương tự, không chỉ phục vụ iSpace mà còn hỗ trợ nhiều nhà sản xuất tên lửa Trung Quốc. iSpace đã thử nghiệm hạ cánh dọc với tên lửa Hyperbola-2Y (dùng methane/LOX), và Xingji Guihang là mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa tên lửa tái sử dụng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtaGEtdGh1eS10YXUtdGh1LWhvaS10ZW4tbHVhLXRhaS1zdS1kdW5nLWRhdS10aWVuLjY2ODkwLw==
Top