Trung Quốc khẩn cấp cứu hộ hồ Động Đình nổi tiếng bị vỡ kéo dài tới khoảng 150 mét

Lizzie

Writer
Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, một nhóm công tác đã được cử đến tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc để chỉ đạo nỗ lực cứu hộ sau khi đê ở hồ nước ngọt lớn thứ hai của nước này bị vỡ vào chiều thứ Sáu.
1720259813909.png
Theo Bộ này, hơn 800 người thuộc Đội cứu hỏa và cứu nạn toàn diện quốc gia Trung Quốc, 146 xe và 82 thuyền đã được điều động đến hiện trường.

Thêm 50 nhân viên cứu hộ, cùng với 30 bộ thiết bị và một đội cứu hộ kỹ thuật nước từ thủ phủ Trường Sa của tỉnh đã được triển khai để chặn lỗ thủng. Bộ này cho biết các máy bay không người lái khảo sát và vệ tinh cảm biến từ xa đang được sử dụng để thu thập hình ảnh về lỗ thủng và khu vực bị ảnh hưởng xung quanh.
1720259794892.png
Các nguồn cung cấp khẩn cấp đã được gửi đến để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc sơ tán và tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tính đến 10 giờ tối thứ Sáu, 5.000 cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Không có báo cáo ngay lập tức về những người bị mắc kẹt hoặc thương vong.

Vỡ đê xảy ra ở hồ Động Đình ban đầu rộng khoảng 10 mét nhưng sau đó mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Tuấn Bắc rộng khoảng 50 km vuông. Khu vực này đã xảy ra vỡ đê vào năm 1996.
1720259504583.png
Trụ sở phòng chống lũ lụt, cứu trợ hạn hán cấp tỉnh, thành phố đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ và hơn 160 thuyền để ứng phó nguy hiểm, đồng thời khẩn trương vận chuyển gần 10.000 tấn cát sỏi và 18 phương tiện được huy động từ nhiều nơi để lấp chỗ tắc nghẽn, huy động 3 tàu tự dỡ, sà lan được đổ đầy cát sỏi bên ngoài bờ kè và bịt kín, cùng 20 bộ máy ủi, máy xúc, máy rung và các thiết bị khác được huy động. Để di dời, tái định cư cho người dân, các tỉnh, thành phố, quận đã khẩn trương bố trí 1.000 lều bạt, 3.200 giường gấp, 3.200 chăn bông mùa hè và 3.200 nệm.
1720259610953.png
Hiện tỉnh Hồ Nam, thành phố Nhạc Dương và huyện Hoa Dung đang nỗ lực tổ chức lực lượng cứu hộ, lấy việc đảm bảo an toàn cho người và đê điều là nhiệm vụ cấp bách nhất, đồng thời gia cố các đoạn đê yếu, thân đê mỏng, nền cát.

Do lượng mưa lịch sử tấn công tỉnh Hồ Nam kể từ ngày 16/6, hồ Động Đình, nơi nối các con sông lớn ở Hồ Nam với sông Dương Tử đã báo cáo trận lũ đầu tiên trong năm nay vào ngày 30/6. Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin hôm thứ năm rằng có 104 con đê trải dài 1.854 km dọc theo hồ Động Đình đang ở mức cảnh báo mực nước.
1720259746251.png
Hồ Động Đình (Dongting) ở Trung Quốc là một trong những hồ lớn và nổi tiếng nhất của nước này. Hồ có diện tích thay đổi tùy theo mùa. Vào mùa mưa, diện tích của hồ có thể mở rộng lên đến khoảng 20.000 km², làm cho nó trở thành hồ lớn nhất Trung Quốc trong giai đoạn này. Vào mùa khô, diện tích giảm xuống còn khoảng 2.820 km².

Hồ Động Đình nằm gần cửa sông Dương Tử, và có vai trò quan trọng trong việc điều hòa lũ lụt cho vùng đồng bằng sông Dương Tử. Hồ này nhận nước từ sông Tương, sông Nguyên, sông Lễ và sông Tư.

Hồ Động Đình được nhắc đến nhiều trong văn học cổ đại Trung Quốc, nổi bật là trong thơ ca Đường và Tống. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top