Trung Quốc rúng động với bê bối dùng xe bồn hóa chất để chở dầu ăn

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Trung Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra liên ngành về vụ bê bối chấn động liên quan đến việc sử dụng xe bồn chở hóa chất để vận chuyển dầu ăn mà không được làm sạch đúng cách.

Theo một đoạn video được đăng tải bởi Beijing News, nhiều xe bồn chuyên dụng chở hóa chất đã được sử dụng để vận chuyển dầu ăn mà không hề qua quy trình vệ sinh.

Một tài xế trong video thậm chí còn tiết lộ rằng đây là "bí mật công khai" trong ngành. Các tài xế xe bồn thường không vệ sinh thùng chứa khi chuyển đổi giữa việc vận chuyển chất lỏng độc hại và chất lỏng dùng trong thực phẩm.

"Tôi chở đường, mật ong, dầu ăn và cả dầu nhớt xe máy", một tài xế khác chia sẻ trong video.

1720745958138.png

Bê bối an toàn thực phẩm liên tục bị phát hiện ở Trung Quốc

"Tôi chở tất cả mọi thứ", một tài xế thứ ba xuất hiện trong video cho biết anh ta thường không chi trả khoảng 400 - 500 nhân dân tệ (1,4 - 1,7 triệu đồng) để rửa thùng xe trước khi đổi loại hàng hóa vận chuyển.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận Trung Quốc trong suốt tuần qua.

Ngày 9/7, Văn phòng An toàn thực phẩm thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã thông báo một nhóm liên ngành sẽ vào cuộc điều tra vụ việc, đồng thời cam kết sẽ "xử lý nghiêm khắc" bất kỳ doanh nghiệp và cá nhân nào có liên quan.

Sinograin, công ty vận chuyển và lưu trữ ngũ cốc lớn nhất Trung Quốc, được cho là có liên quan đến các vụ vận chuyển dầu ăn không đảm bảo vệ sinh. Các sản phẩm dầu ăn của công ty này đã bị gỡ bỏ khỏi các trang thương mại điện tử.

Những xe bồn chở dầu ăn (nghi ngờ không đảm bảo vệ sinh) cũng được cho là đã giao hàng cho các cơ sở của Yihai Kerry Arawana, một trong những công ty chế biến thực phẩm lớn nhất Trung Quốc.

Sinograin tuyên bố họ đang tiến hành một cuộc "kiểm tra đặc biệt kỹ lưỡng" trên toàn bộ hoạt động của công ty và sẽ đưa vào danh sách đen bất kỳ đơn vị vận tải nào bị phát hiện vi phạm quy định.

Yihai Kerry cho biết họ đã áp dụng một hệ thống an toàn thực phẩm toàn diện và một cuộc điều tra nội bộ cho thấy tất cả các xe bồn chở dầu ăn cung cấp cho các cơ sở của họ "đều trải qua các thủ tục kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt".

Vụ việc sử dụng phương pháp vận chuyển dầu ăn mất vệ sinh này gợi nhớ đến một bê bối an toàn thực phẩm khác ở Trung Quốc vào năm 2011, khi nhiều công ty và cá nhân bị phát hiện thu gom dầu ăn đã qua sử dụng từ cống rãnh trên đường phố để tái chế và bán lại.

Các vụ bê bối về an toàn thực phẩm và dược phẩm từ lâu đã là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền Trung Quốc.

Năm 2007, Trung Quốc đã xử tử cựu giám đốc cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm vì nhận hối lộ để cấp phép cho các loại thuốc không đảm bảo chất lượng, được cho là nguyên nhân gây ra cái chết cho ít nhất 5 người.

Năm 2008, sữa bột bị nhiễm hóa chất độc hại melamine đã khiến hơn 300.000 trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe và ít nhất 6 trẻ tử vong.

Năm 2014, một nhà cung cấp nguyên liệu cho McDonald's và KFC bị phát hiện cung cấp thịt hết hạn sử dụng cho các cửa hàng ở Thượng Hải.

Năm 2018, một công ty sản xuất vaccine đã bị phạt hơn 1,3 tỷ USD vì phân phối hàng trăm nghìn liều vaccine có vấn đề cho trẻ em.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top