Sasha
Writer
Theo một cựu quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ chỉ tham gia đàm phán với Mỹ nếu các nhà lãnh đạo của chính quyền ông Trump thể hiện sự tôn trọng đối với Bắc Kinh.
"Nếu Mỹ muốn Trung Quốc hoàn toàn chấp nhận đề xuất của Mỹ, chấp nhận điều kiện của Mỹ, tôi nghĩ sẽ không có cuộc đàm phán nào cả", Zhu Guangyao, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2018, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Singapore.
Zhu Guangyao cho biết trong khi các nhóm kỹ thuật từ cả hai nước vẫn giữ liên lạc, các cuộc đàm phán về thuế quan "có đi có lại" của ông Trump phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và tư duy cùng có lợi. Ông không nêu chi tiết về những hành động cụ thể sẽ diễn ra.
Trung Quốc và Mỹ đã dành hai tuần qua để mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại leo thang, với việc cả hai bên đều áp dụng các mức thuế quan mới và gia tăng các rào cản thương mại. Hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ hiện phải chịu mức thuế ít nhất là 145%, trong khi hàng hóa của Mỹ hướng đến Trung Quốc đang phải chịu mức thuế 125% — mức thuế cao đến mức có khả năng khiến hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất gần như đình trệ.
Tác động này dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc. Nền kinh tế của nước này vốn đã chịu áp lực từ tình trạng giảm phát, nhu cầu tiêu dùng chậm chạp và tình trạng bất động sản suy thoái kéo dài. Các nhà kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay. UBS Group AG là ngân hàng bi quan nhất trong số các ngân hàng lớn, dự đoán nền kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng 3,4% vì thuế quan của Mỹ kìm hãm xuất khẩu.
Zhu Guangyao cho biết Trung Quốc "hoàn toàn tự tin" sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, chỉ ra rằng đây là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và đất nước đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đó.
Ông cũng lạc quan rằng tiêu dùng trong nước sẽ tăng trong năm nay và cho biết Trung Quốc có "năng lực đầy đủ" để tăng chi tiêu nếu cần thiết.
Zhu Guangyao từng giữ chức thứ trưởng tài chính cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2018, giám sát Cục Thuế quan và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Gần đây nhất, ông là cố vấn cho Hội đồng Nhà nước của Trung Quốc.
'Chưa đạt được'
Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không chịu áp lực hay đe dọa. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông Trump mong đợi các cuộc đàm phán "vào một thời điểm nào đó", mặc dù "chúng ta vẫn chưa đạt được". Tổng thống Trump cho biết ông đang chờ cuộc gọi của Trung Quốc và mô tả ông Tập Cận Bình là một người bạn mà ông "rất kính trọng", nhấn mạnh sở thích đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của ông.
Zhu Guangyao chỉ trích thuế quan của Mỹ là gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh từ lâu đã có lập trường không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài. Ông nói thêm rằng sự ép buộc từ Washington sẽ không hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có bán trái phiếu kho bạc của mình để đáp trả thuế quan hay không, Zhu Guangyao cho biết chính phủ Trung Quốc là "nhà đầu tư rất có trách nhiệm" coi trọng sự ổn định của thị trường toàn cầu. Trung Quốc, quốc gia sở hữu khoảng 700 tỷ USD nợ của Mỹ, là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai sau Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể sử dụng những khoản nắm giữ đó làm đòn bẩy.
“Tuy nhiên, điều này dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác lẫn nhau”, Zhu Guangyao nói, ám chỉ đến lập trường của Trung Quốc về việc nắm giữ trái phiếu kho bạc. “Tôi thực sự hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, quay lại đàm phán”.

"Nếu Mỹ muốn Trung Quốc hoàn toàn chấp nhận đề xuất của Mỹ, chấp nhận điều kiện của Mỹ, tôi nghĩ sẽ không có cuộc đàm phán nào cả", Zhu Guangyao, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2018, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Singapore.
Zhu Guangyao cho biết trong khi các nhóm kỹ thuật từ cả hai nước vẫn giữ liên lạc, các cuộc đàm phán về thuế quan "có đi có lại" của ông Trump phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và tư duy cùng có lợi. Ông không nêu chi tiết về những hành động cụ thể sẽ diễn ra.
Trung Quốc và Mỹ đã dành hai tuần qua để mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại leo thang, với việc cả hai bên đều áp dụng các mức thuế quan mới và gia tăng các rào cản thương mại. Hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ hiện phải chịu mức thuế ít nhất là 145%, trong khi hàng hóa của Mỹ hướng đến Trung Quốc đang phải chịu mức thuế 125% — mức thuế cao đến mức có khả năng khiến hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất gần như đình trệ.
Tác động này dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc. Nền kinh tế của nước này vốn đã chịu áp lực từ tình trạng giảm phát, nhu cầu tiêu dùng chậm chạp và tình trạng bất động sản suy thoái kéo dài. Các nhà kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay. UBS Group AG là ngân hàng bi quan nhất trong số các ngân hàng lớn, dự đoán nền kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng 3,4% vì thuế quan của Mỹ kìm hãm xuất khẩu.
Zhu Guangyao cho biết Trung Quốc "hoàn toàn tự tin" sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, chỉ ra rằng đây là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và đất nước đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đó.
Ông cũng lạc quan rằng tiêu dùng trong nước sẽ tăng trong năm nay và cho biết Trung Quốc có "năng lực đầy đủ" để tăng chi tiêu nếu cần thiết.
Zhu Guangyao từng giữ chức thứ trưởng tài chính cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2018, giám sát Cục Thuế quan và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Gần đây nhất, ông là cố vấn cho Hội đồng Nhà nước của Trung Quốc.
'Chưa đạt được'
Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không chịu áp lực hay đe dọa. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông Trump mong đợi các cuộc đàm phán "vào một thời điểm nào đó", mặc dù "chúng ta vẫn chưa đạt được". Tổng thống Trump cho biết ông đang chờ cuộc gọi của Trung Quốc và mô tả ông Tập Cận Bình là một người bạn mà ông "rất kính trọng", nhấn mạnh sở thích đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của ông.
Zhu Guangyao chỉ trích thuế quan của Mỹ là gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh từ lâu đã có lập trường không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài. Ông nói thêm rằng sự ép buộc từ Washington sẽ không hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có bán trái phiếu kho bạc của mình để đáp trả thuế quan hay không, Zhu Guangyao cho biết chính phủ Trung Quốc là "nhà đầu tư rất có trách nhiệm" coi trọng sự ổn định của thị trường toàn cầu. Trung Quốc, quốc gia sở hữu khoảng 700 tỷ USD nợ của Mỹ, là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai sau Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể sử dụng những khoản nắm giữ đó làm đòn bẩy.
“Tuy nhiên, điều này dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác lẫn nhau”, Zhu Guangyao nói, ám chỉ đến lập trường của Trung Quốc về việc nắm giữ trái phiếu kho bạc. “Tôi thực sự hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, quay lại đàm phán”.