Trung Quốc sẽ thải ra tới 6 tỷ chiếc điện thoại vào năm 2025

Trung Quốc - thị trường smartphone lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ thải ra hơn 6 tỷ chiếc điện thoại vào năm 2025, theo báo cáo từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Điều này giúp ngành công nghiệp điện tử cũ phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện những nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
Trung Quốc sẽ thải ra tới 6 tỷ chiếc điện thoại vào năm 2025
Trong những năm gần đây, số lượng người dùng sở hữu điện thoại thông minh ở Trung Quốc ngày càng tăng, đạt tổng cộng 1,8 tỷ chiếc vào cuối năm 2021. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Phát triển Công nghệ Thiết bị Điện tử Trung Quốc (CAEETD), con số 1,8 tỷ chiếc điện thoại này bao gồm cả những thiết bị không còn được sử dụng.
Qua từng năm, lượng người dùng nâng cấp điện thoại mới tăng mạnh khiến lượng smartphone thải ra cũng tăng theo. Nghiên cứu của tổ chức môi trường Greenpeace Đông Á cho biết, có ít hơn 2% điện thoại thông minh ở Trung Quốc được tái chế đúng cách, phần còn lại hầu hết đều bị loại bỏ do không được xử lý hoặc để tại nhà mà không sử dụng.
Nhiều vật liệu trong smartphone có thể được tái sử dụng, bao gồm các kim loại quý như vàng, bạc, đồng, bạch kim và paladi, cùng với một số kim loại đất hiếm rất khó khai thác. Tuy nhiên, việc tái chế điện thoại và lấy các vật liệu này ra lại ít được quan tâm. “Điều này đòi hỏi một khoản đầu tư với quy mô lớn và chi phí vận hành cao, song khả năng sinh lời lại thấp”, Tổng thư ký của CAEEETD, ông Tang Aijun nói với truyền thông địa phương.
Năm 2019, châu Á đứng thứ hai trong số các châu lục thu gom và tái chế rác thải điện tử nhiều nhất, với tỷ lệ 11,7%, theo báo cáo Global E-Waste Monitor 2020 của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc. Trong khi đó, Châu Âu dẫn đầu toàn cầu với 42,5%. Tỷ lệ tái chế ở Châu Mỹ và Châu Úc lần lượt đạt 9,4% và 8,8%. Riêng Châu Phi có tỷ lệ chỉ 0,9%.
Kế hoạch 5 năm mới nhất của Trung Quốc đã đề ra chiến lược xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, đề cao hệ thống tái chế chất thải nhằm hiện thực hóa mục tiêu “carbon kép”. Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đưa Trung Quốc đạt mức phát thải carbon cao nhất vào năm 2030 và trung lập carbon vào năm 2060.
Nhiều nhà hoạch định chính sách đã đưa ra các đề xuất liên quan đến việc tái chế các sản phẩm máy tính, điện thoại và điện tử tiêu dùng qua sử dụng. Giám đốc điều hành của Xiaomi, Lei Jun đã kiến nghị kế hoạch tái chế các thiết bị di động cũ.
Thị trường điện tử cũ chuyên dụng tại Trung Quốc cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong thời kỳ đại dịch, điều này góp phần khiến nguồn cung chip bị hạn chế và sự thiếu hụt nhiều sản phẩm liên quan. Doanh số máy tính xách tay và máy tính bảng đã qua sử dụng ở các thành phố nhỏ đã tăng lên vào năm 2020 giữa lúc sinh viên buộc phải học ở nhà.
Năm 2021, nhiều nền tảng giao dịch hàng điện tử qua sử dụng đã huy động vốn được hàng triệu USD khi tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh. Thị trường thiết bị cũ AiHuiShou International, được hậu thuẫn bởi gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com, đã huy động được 227 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào tháng 6 năm ngoái. Hay Beijing Zhuanzhuan Spirit Technology, một nền tảng thương mại điện tử đã qua sử dụng lớn khác, cũng đã huy động được hơn 550 triệu USD vào năm 2021.
Nguồn: SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top