Trung Quốc: Thanh niên buôn lậu dán 160 CPU Intel lên khắp cơ thể để qua mắt hải quan

Cơ quan hải quan Trung Quốc đã công bố một trường hợp "kỳ quặc" về việc buôn lậu các sản phẩm công nghệ. Một thông báo trong bài đăng của Văn phòng Hải quan Trung Quốc trên Weibo cho hay, một người đàn ông đã cố gắng vận chuyển lậu 160 CPU Intel thế hệ thứ 11 và 12 qua cửa hải quan. Người đàn ông này được các quan chức Trung Quốc mệnh danh là "CPU biết đi" do cả cơ thể anh ta gần như bao phủ bởi CPU. Hành vi đáng ngờ và tư thế đi bộ khác lạ của anh ta trước đã khiến các nhân viên hải quan nghi ngờ khi nhìn qua camera, khi kiểm tra cho thấy toàn bộ cơ thể của hắn được bao phủ bởi những con chip đắt tiền.
Nhân viên hải quan đã tìm thấy tổng cộng 160 CPU được dán vào các bộ phận khác nhau của cơ thể, cụ thể là bắp chân, eo và bụng của anh ta. Cách này đã không qua mắt được nhân viên an ninh vì vốn nó đã được nhiều người áp dụng trước đó. Bên cạnh những CPU đắt tiền, người đàn ông này đã bị phát hiện mang thêm 16 chiếc smartphone lậu loại màn hình gập. Nếu trót lọt thì phi vụ buôn lậu này có thể mang đến số tiền kếch xù.
Theo thông tin, có ít nhất một CPU mang hiệu Core i5 12600KF. Vẫn chưa rõ liệu tất cả các CPU nhập lậu này có thuộc cùng một dòng máy hay không nhưng giả sử nếu không có bất kỳ CPU cấp cao hơn nào trong mớ hàng buôn lậu này thì 160 CPU Intel Core i5 12600KF sẽ có trị giá 42.240 USD được gắn vào cơ thể của kẻ buôn lậu. Một con số đáng kể đối với một sản phẩm chỉ có kích thước khoảng 45,0 mm x 37,5 mm mỗi chiếc, có lẽ chính điều này khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những phi vụ buôn lậu như thế này.

Trung Quốc: Thanh niên buôn lậu dán 160 CPU Intel lên khắp cơ thể để qua mắt hải quan
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp nằm trong xu hướng buôn lậu đồ điện tử có giá trị cao gần đây, được cho là xuất phát từ giá trị và chi phí thị trường ngày càng tăng của các phần cứng PC, trong tình hình thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu các thiết bị điện tử hiệu năng cao. Vào đầu tuần này, hải quan Trung Quốc cũng đã xác định một lô hàng card đồ họa AMD Radeon XFX đã bị dán nhãn sai nhằm cố gắng giảm giá trị khai báo tổng thể trên mỗi card đồ họa và chịu thuế hải quan thấp hơn.
Nguồn
tomshardware
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top