Trung Quốc thực hiện thành công ca ghép thận khác loài đầu tiên ở châu Á

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các bác sĩ tại Bệnh viện Tây Kinh, thuộc Đại học Y khoa Quân đội Không quân ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã ghi dấu ấn lịch sử khi ghép thành công thận lợn chỉnh sửa gen cho một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận dị loài (xenotransplantation) thứ năm trên thế giới và đầu tiên ở châu Á, mở ra hy vọng mới cho hàng triệu người đang chờ đợi hiến tạng.

Người nhận thận là một phụ nữ 69 tuổi, chiến đấu với huyết áp cao, tiểu đường và nhiều bệnh mãn tính suốt hơn 30 năm. Tám năm trước, bà được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, một bản án buộc bà phụ thuộc vào chạy thận ba lần mỗi tuần. Do cơ thể quá nhạy cảm với kháng nguyên từ người hiến, bà không thể tìm được thận người phù hợp. Sau một cơn đột quỵ cách đây ba năm và một lần đau tim, tình trạng ngày càng xấu đi.

Con trai bà, Liu Shun (bút danh), không bỏ cuộc. Anh vừa làm việc ngày đêm, vừa cõng mẹ lên xuống cầu thang tầng bốn suốt 8 năm. “Đau khổ của mẹ là nỗi đau lớn nhất, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ nhất để tôi cứu bà,” anh nói. Khi biết đến nghiên cứu ghép tạng dị loài của Bệnh viện Tây Kinh, gia đình quyết định đặt cược vào thử nghiệm này. “Ai đó phải là người đầu tiên bước lên Mặt Trăng. Chúng tôi muốn thử để mang hy vọng cho người khác,” Liu chia sẻ.

1741923461704.png


Ngày 6/3/2025, đội ngũ đa chuyên khoa do bác sĩ Qin Weijun, trưởng khoa tiết niệu, dẫn dắt đã thực hiện ca phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của học giả Đậu Khoa Phong (Dou Kefeng) từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Quả thận, lấy từ Công ty Công nghệ Sinh học Clonorgan ở Thành Đô, Tứ Xuyên, được chỉnh sửa gen để giảm nguy cơ thải ghép. Sau khi khôi phục lưu thông máu, quả thận chuyển sang màu đỏ khỏe mạnh và bắt đầu sản sinh nước tiểu ngay lập tức. Sáu ngày sau, chức năng thận vẫn ổn định, nồng độ creatinine huyết thanh của bệnh nhân trở lại bình thường—một dấu hiệu đầy hứa hẹn.

Đây là bước đột phá thứ hai của Tây Kinh, sau khi họ thực hiện ca ghép gan lợn chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới vào người đã chết não hôm 7/1/2025. Ca ghép thận này được hơn 20 khoa phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lập kế hoạch trước mổ đến chăm sóc sau mổ, với sự phê duyệt từ các ủy ban đạo đức, học thuật và chuyên gia quốc tế về ghép tạng dị loài.

1741923471348.png


Theo Qin Weijun, ghép tạng dị loài có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng người trầm trọng. Tại Trung Quốc, khoảng 130 triệu người mắc bệnh thận mãn tính, và số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối không ngừng tăng. Ghép thận là cách chữa duy nhất, nhưng hàng ngàn người phải chịu đựng chạy thận kéo dài, sức khỏe suy kiệt trong khi chờ đợi. “Nghiên cứu này xác nhận tính khả thi của ghép tạng dị loài và mở ra lựa chọn mới. Với sự phát triển thêm, nó có thể giải quyết khủng hoảng nội tạng toàn cầu,” Đậu Khoa Phong nhấn mạnh.

Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các nguy cơ thải ghép miễn dịch, rối loạn đông máu và nhiễm trùng. Nhưng với Liu Shun và mẹ, mỗi ngày quả thận hoạt động là một ngày hy vọng. “Sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ đã cho chúng tôi niềm tin và can đảm,” anh nói.

Trước ca mổ, gia đình gần như tuyệt vọng. Chạy thận không chỉ tốn kém mà còn khiến cơ thể bà yếu dần. Giờ đây, lần đầu tiên sau 8 năm, bà không còn lệ thuộc vào máy móc. Với Liu, thành công này không chỉ cứu mẹ anh mà còn thắp sáng con đường cho những người khác. “Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ mở lối cho tương lai,” anh chia sẻ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top