Trung Quốc tìm cách hạn chế phương tiện truyền thông xã hội và thời gian sử dụng màn hình của giới trẻ

Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
Phản hồi: 0
Trong khi một số thanh thiếu niên ở Trung Quốc thừa nhận dành quá nhiều thời gian trên Internet, nhiều người vẫn hoài nghi về các đề xuất mới của chính phủ nhằm quản lý thời gian thanh thiếu niên Trung Quốc dành cho trực tuyến và trên các trang mạng xã hội.

Trong các cuộc trò chuyện tại các cuộc họp chính trị thường niên của Trung Quốc kết thúc tại Bắc Kinh tuần này, ngôi sao bóng rổ quốc tế đã nghỉ hưu Yao Ming đã kêu gọi một số hạn chế về quyền truy cập internet cho những người trẻ tuổi ở Trung Quốc. Yao đã ủng hộ một kế hoạch yêu cầu trẻ em tắt tất cả các thiết bị điện tử trong một ngày trọn vẹn mỗi học kỳ và ra ngoài tập thể dục.
1742195011882.png

Các quan chức cũng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn trò chơi trực tuyến và nêu ra mối lo ngại về nội dung trực tuyến có hại, cảnh báo rằng việc sử dụng internet quá mức đang gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và thành tích học tập của trẻ vị thành niên Trung Quốc dưới 18 tuổi.

Trung Quốc hiện đã có một số biện pháp kiểm soát internet chặt chẽ nhất thế giới, với hàng chục nghìn trang web, trang mạng xã hội nước ngoài và nội dung bị chặn. Nước này cũng có lượng người dùng trực tuyến khổng lồ.

Trên mạng xã hội ở Trung Quốc, một số người bình luận khen ngợi những nỗ lực này, nhưng nhiều người bày tỏ sự thất vọng với những gì họ coi là mâu thuẫn cố hữu trong các chính sách. Một số người lưu ý rằng trẻ em đã đến trường hầu hết cả ngày và dựa vào các nguồn tài nguyên internet để hoàn thành bài tập.

Một người dùng ở tỉnh Hà Bắc phía bắc viết: "Các trường học nên giao ít bài tập về nhà đòi hỏi phải kiểm tra qua điện thoại và nghiên cứu trực tuyến hơn".

“Trẻ vị thành niên về nhà vào khoảng 9 hoặc 10 giờ tối, vậy thì chúng còn thời gian để sử dụng mạng xã hội làm gì?” một người dùng khác ở Bắc Kinh viết.

Một sinh viên đại học ở Bắc Kinh, cho biết cô đồng tình với mối quan ngại của các quan chức, nhưng nói thêm rằng các chính sách như chính sách do Yao đề xuất có thể chỉ có tác động hạn chế.

"Thanh thiếu niên Trung Quốc hoàn toàn nghiện internet. Bạn có thể thấy mọi người đi bộ trên phố và nhìn vào điện thoại mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi sử dụng internet để làm hầu như mọi thứ", sinh viên này nói với VOA.

“Tôi không thực sự nghĩ rằng các đề xuất hạn chế khả năng truy cập internet cho người trẻ sẽ có hiệu quả. Nghiện ngập luôn khó để thoát khỏi, vậy thì làm sao một 'ngày hạn chế' có thể làm giảm việc sử dụng internet quá mức?”, sinh viên này nói, sử dụng từ “nghiện” để mô tả việc sử dụng internet quá mức.

Theo "Báo cáo bảo vệ trẻ vị thành niên trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc năm 2024" do Ủy ban công tác trò chơi của Hiệp hội xuất bản âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật số Trung Quốc công bố, tính đến tháng 12 năm 2023, số lượng người dùng internet ở Trung Quốc dưới 18 tuổi đã đạt 196 triệu, trong đó tỷ lệ trẻ vị thành niên có thể truy cập internet và sử dụng được internet đạt 97,3%.

Will Wang, một sinh viên Trung Quốc đang theo học đại học tại Hoa Kỳ, cho biết khi anh trở về nhà ở Bắc Kinh trong kỳ nghỉ học, ấn tượng của anh là Internet được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày và thanh thiếu niên rất năng động trên các nền tảng mạng xã hội.

“Chắc chắn có sự gia tăng đáng kể về việc sử dụng màn hình và internet ở mọi lứa tuổi tại Trung Quốc… nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc đang tham gia sâu vào TikTok, RedNote, Bilibili và nhiều nền tảng internet khác”, Wang cho biết trong bài trả lời VOA.

Trong bối cảnh cuộc sống học tập và cá nhân bận rộn của giới trẻ Trung Quốc, Internet cung cấp cho họ một không gian riêng tư hiếm có, điều mà Wang cho biết sẽ thúc đẩy mức độ sử dụng Internet cao.

“Hầu hết thanh thiếu niên Trung Quốc không có nhiều không gian riêng tư cho bản thân ở nhà hoặc ở trường nên [internet] là lựa chọn duy nhất, đặc biệt là với lịch trình bận rộn - gần như mọi đứa trẻ đều phải tham gia một số lớp học hoặc hoạt động liên quan đến học tập bên ngoài trường học,” Wang nói. “Đối với thanh thiếu niên, nếu có bất cứ điều gì, [internet] khiến chúng kết nối nhiều hơn với bạn bè và thế giới.”

Xu Quan, một nhà bình luận truyền thông có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết không gian trực tuyến có thể có tác động tích cực đến trẻ em, những người thường bị choáng ngợp bởi kỳ vọng của cha mẹ và giáo dục.

"Trái ngược với suy nghĩ của một số người, Internet giúp họ giải quyết căng thẳng ở một mức độ nào đó. Nếu bạn loại bỏ Internet khỏi cuộc sống của họ, điều đó thực sự sẽ gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của họ", Xu nói với VOA.

Các đề xuất gần đây về việc hạn chế sử dụng internet dựa trên các quy định trước đây liên quan đến việc sử dụng internet của thanh thiếu niên. Vào tháng 10 năm 2020, Trung Quốc đã sửa đổi “Luật bảo vệ trẻ vị thành niên”, thêm chương “bảo vệ internet” yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội, trò chơi và phát trực tiếp triển khai các công cụ để hạn chế việc sử dụng quá mức. Luật này đặc biệt nhắm vào tình trạng nghiện game.

Một thông báo năm 2021 yêu cầu giới hạn nghiêm ngặt thời gian chơi game cho trẻ em dưới 18 tuổi. Quy định này cấm chơi game trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng và giới hạn trẻ vị thành niên không được chơi game quá một giờ mỗi ngày vào các ngày trong tuần hoặc hai giờ mỗi ngày vào cuối tuần.
Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Tencent Games đã ban hành "lệnh chơi giới hạn" cho trẻ vị thành niên. Trong suốt 32 ngày nghỉ học, thanh thiếu niên chỉ được phép chơi trò chơi của công ty trong tổng cộng 15 giờ.

Tuy nhiên, tất cả các quy định này đều có thể được lách qua bằng cách sử dụng hoặc tạo tài khoản của người lớn, những người không bị hạn chế.

Bất chấp động lực trước đó, A Qiang, người từng làm việc trong ngành truyền thông Trung Quốc, cho rằng các đề xuất từ các cuộc họp chính trị vừa kết thúc ở Bắc Kinh chỉ là lời nói suông và sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi chính sách cụ thể nào.

Ông lập luận rằng cách thực sự để tiến lên phía trước là giảm bớt gánh nặng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ vị thành niên khi không trực tuyến, chẳng hạn như áp lực học tập căng thẳng.

Ông cho biết vấn đề không phải là họ có quá nhiều tự do trực tuyến nhưng lại có quá ít tự do ngoại tuyến.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top