From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPC) Trung Quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 5/3 tại Bắc Kinh đã khai mạc trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang. Chủ đề ngầm xuyên suốt tuần họp này không chỉ là kinh tế mà còn là cách công nghệ Trung Quốc – đặc biệt là AI – đang trở thành "lá chắn" chống lại áp lực từ Mỹ. Khi Tổng thống Donald Trump vừa công bố áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Trung Quốc đối mặt với thách thức kép: xuất khẩu suy giảm và hạn chế tiếp cận công nghệ tiên tiến như bán dẫn cao cấp.
Thủ tướng Lý Cường, trong báo cáo công tác thường niên tại lễ khai mạc NPC, thừa nhận: “Trên trường quốc tế, môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và khắc nghiệt có thể gây ảnh hưởng lớn hơn đến Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học và công nghệ.” Đây là đánh giá ảm đạm nhất trong bảy kỳ họp NPC mà tôi từng chứng kiến, nhưng cũng hé lộ một sự thay đổi: Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt trong đổi mới công nghệ, hơn bao giờ hết.
Lý nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và quy củ của nền kinh tế nền tảng, phát huy tốt hơn vai trò của nó trong việc khơi dậy đổi mới, mở rộng tiêu dùng và ổn định việc làm.” Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Kinh đang chuyển từ chính sách kiềm chế sang khuyến khích khu vực tư nhân – một sự đảo ngược sau thời kỳ phạt nặng các gã khổng lồ như Alibaba và Tencent. Sự nổi lên của DeepSeek, một công ty AI Trung Quốc, là minh chứng sống động: họ cạnh tranh được với Mỹ bất chấp lệnh cấm vận từ Nhà Trắng, làm sống lại niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào công nghệ Trung Quốc.
Dù không được nêu tên trực tiếp trong báo cáo, DeepSeek cùng các ứng dụng như Kling AI của Kuaishou đã được ông Trần Trường Thịnh – Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện, thành viên nhóm soạn thảo báo cáo – nhắc đến trong buổi họp báo ngày 5/3. Ông nói: “Trong lịch sử, tiến bộ công nghệ thường là lực đẩy quan trọng để phá vỡ rào cản và chủ nghĩa bảo hộ.” Với Trung Quốc, AI không chỉ là công cụ kinh tế mà còn là “năng lượng tích cực” để thúc đẩy hợp tác và đa phương hóa trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
DeepSeek nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bắc Kinh. CEO Lương Văn Phong đã tham dự cuộc gặp với Thủ tướng Lý vào tháng 1 và hội nghị với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 2, cho thấy startup này là biểu tượng cho chiến lược tự chủ công nghệ. Báo cáo năm nay đề cập đến “công nghệ” nhiều hơn một lần so với năm 2024, từ “cải cách” xuất hiện thêm 10 lần, và “tự chủ công nghệ” được dành hẳn một tiểu mục riêng – dấu hiệu rõ ràng về ưu tiên chiến lược. Đại hội đang thảo luận một đạo luật mới hỗ trợ khu vực tư nhân, dự kiến ban hành sớm sau khi hoàn thiện. Đinh Văn Khiết, chiến lược gia đầu tư tại China Asset Management Co., nhận định: “Chính sách năm nay sẽ mang tính từ dưới lên hơn là từ trên xuống.” Bà kỳ vọng sự phát triển của AI và công nghệ tiên tiến sẽ kéo theo các ngành khác, dù doanh nghiệp có thể cần hơn vài quý để thấy kết quả rõ rệt.
Trần Trường Thịnh cảnh báo về việc lạm dụng các dự án AI tư nhân gây phân mảnh thị trường, thay vào đó kêu gọi ứng dụng quy mô lớn. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cũng công bố kế hoạch tăng năng lực tính toán và xây dựng “hệ thống mô hình mã nguồn mở” – một hướng đi chiến lược để giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Thủ tướng Lý liệt kê việc hỗ trợ “ứng dụng rộng rãi các mô hình AI quy mô lớn” là ưu tiên hàng đầu cho năm 2025, cùng với tăng đầu tư vào sản xuất sinh học, công nghệ lượng tử, robot liên kết AI, và 6G. Đây là những mũi nhọn để đối phó với thách thức từ Mỹ, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giảm tác động từ bất động sản – ngành đang kéo lùi kinh tế.
Morgan Stanley nhận định: “Trọng tâm chính sách là đẩy nhanh ứng dụng AI và lái xe tự hành, đồng thời dần tái cấu trúc nợ bất động sản và tài chính địa phương.” Gói kích thích tài khóa 2 nghìn tỷ NDT (khoảng 280 tỷ USD) được đưa ra như dự đoán, nhưng hỗ trợ tiêu dùng vẫn ở mức vừa phải – dấu hiệu Bắc Kinh giữ nguồn lực để ứng phó với khả năng chiến tranh thương mại.
NPC 2025 kết thúc vào đầu tuần tới, và những bình luận chính thức về công nghệ cùng luật tư nhân sẽ tiếp tục được công bố. Trong bối cảnh Trump áp thuế mới và hạn chế công nghệ, Trung Quốc đang đặt cược vào AI – đặc biệt là các mô hình mã nguồn mở như DeepSeek – để không chỉ chống lại chủ nghĩa bảo hộ mà còn định vị mình trong cuộc đua toàn cầu. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là chiến lược sinh tồn trong một thế giới đầy biến động.
Thủ tướng Lý Cường, trong báo cáo công tác thường niên tại lễ khai mạc NPC, thừa nhận: “Trên trường quốc tế, môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và khắc nghiệt có thể gây ảnh hưởng lớn hơn đến Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại, khoa học và công nghệ.” Đây là đánh giá ảm đạm nhất trong bảy kỳ họp NPC mà tôi từng chứng kiến, nhưng cũng hé lộ một sự thay đổi: Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt trong đổi mới công nghệ, hơn bao giờ hết.
Lý nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và quy củ của nền kinh tế nền tảng, phát huy tốt hơn vai trò của nó trong việc khơi dậy đổi mới, mở rộng tiêu dùng và ổn định việc làm.” Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Kinh đang chuyển từ chính sách kiềm chế sang khuyến khích khu vực tư nhân – một sự đảo ngược sau thời kỳ phạt nặng các gã khổng lồ như Alibaba và Tencent. Sự nổi lên của DeepSeek, một công ty AI Trung Quốc, là minh chứng sống động: họ cạnh tranh được với Mỹ bất chấp lệnh cấm vận từ Nhà Trắng, làm sống lại niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào công nghệ Trung Quốc.

Dù không được nêu tên trực tiếp trong báo cáo, DeepSeek cùng các ứng dụng như Kling AI của Kuaishou đã được ông Trần Trường Thịnh – Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện, thành viên nhóm soạn thảo báo cáo – nhắc đến trong buổi họp báo ngày 5/3. Ông nói: “Trong lịch sử, tiến bộ công nghệ thường là lực đẩy quan trọng để phá vỡ rào cản và chủ nghĩa bảo hộ.” Với Trung Quốc, AI không chỉ là công cụ kinh tế mà còn là “năng lượng tích cực” để thúc đẩy hợp tác và đa phương hóa trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
DeepSeek nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bắc Kinh. CEO Lương Văn Phong đã tham dự cuộc gặp với Thủ tướng Lý vào tháng 1 và hội nghị với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 2, cho thấy startup này là biểu tượng cho chiến lược tự chủ công nghệ. Báo cáo năm nay đề cập đến “công nghệ” nhiều hơn một lần so với năm 2024, từ “cải cách” xuất hiện thêm 10 lần, và “tự chủ công nghệ” được dành hẳn một tiểu mục riêng – dấu hiệu rõ ràng về ưu tiên chiến lược. Đại hội đang thảo luận một đạo luật mới hỗ trợ khu vực tư nhân, dự kiến ban hành sớm sau khi hoàn thiện. Đinh Văn Khiết, chiến lược gia đầu tư tại China Asset Management Co., nhận định: “Chính sách năm nay sẽ mang tính từ dưới lên hơn là từ trên xuống.” Bà kỳ vọng sự phát triển của AI và công nghệ tiên tiến sẽ kéo theo các ngành khác, dù doanh nghiệp có thể cần hơn vài quý để thấy kết quả rõ rệt.

Trần Trường Thịnh cảnh báo về việc lạm dụng các dự án AI tư nhân gây phân mảnh thị trường, thay vào đó kêu gọi ứng dụng quy mô lớn. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cũng công bố kế hoạch tăng năng lực tính toán và xây dựng “hệ thống mô hình mã nguồn mở” – một hướng đi chiến lược để giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Thủ tướng Lý liệt kê việc hỗ trợ “ứng dụng rộng rãi các mô hình AI quy mô lớn” là ưu tiên hàng đầu cho năm 2025, cùng với tăng đầu tư vào sản xuất sinh học, công nghệ lượng tử, robot liên kết AI, và 6G. Đây là những mũi nhọn để đối phó với thách thức từ Mỹ, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giảm tác động từ bất động sản – ngành đang kéo lùi kinh tế.
Morgan Stanley nhận định: “Trọng tâm chính sách là đẩy nhanh ứng dụng AI và lái xe tự hành, đồng thời dần tái cấu trúc nợ bất động sản và tài chính địa phương.” Gói kích thích tài khóa 2 nghìn tỷ NDT (khoảng 280 tỷ USD) được đưa ra như dự đoán, nhưng hỗ trợ tiêu dùng vẫn ở mức vừa phải – dấu hiệu Bắc Kinh giữ nguồn lực để ứng phó với khả năng chiến tranh thương mại.
NPC 2025 kết thúc vào đầu tuần tới, và những bình luận chính thức về công nghệ cùng luật tư nhân sẽ tiếp tục được công bố. Trong bối cảnh Trump áp thuế mới và hạn chế công nghệ, Trung Quốc đang đặt cược vào AI – đặc biệt là các mô hình mã nguồn mở như DeepSeek – để không chỉ chống lại chủ nghĩa bảo hộ mà còn định vị mình trong cuộc đua toàn cầu. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là chiến lược sinh tồn trong một thế giới đầy biến động.