Trung Quốc tố tình báo Mỹ CIA và NSA khi can thiệp vào OpenAI

The Kings

Moderator
Theo các hãng truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa xã và Global Times, trong hai ngày qua, Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc, Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Quốc gia về Công nghệ Phòng chống và Kiểm soát Virus Máy tính và Nhóm An ninh Kỹ thuật số 360 đã công bố các báo cáo vạch trần một hoạt động thông tin sai lệch do Hoa Kỳ phát động chống lại Trung Quốc, gọi là "Volt Typhoon".

Hoạt động này liên quan đến sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Mỹ và các cơ quan an ninh mạng quốc gia. Họ đã dựng lên nhóm hacker “Volt Typhoon” với cáo buộc rằng nhóm này do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Sử dụng những lời cáo buộc này, chính phủ Hoa Kỳ đã thúc đẩy “thuyết mối đe dọa Trung Quốc”.

Trước đây, các kế hoạch tương tự cũng đã được cơ quan tình báo Mỹ lên kế hoạch, hợp tác với các cơ quan chính phủ và công ty Mỹ để nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này, sau khi điều tra chi tiết về hoạt động tung thông tin sai lệch của Volt Typhoon, người Trung Quốc phát hiện ra rằng có sự thay đổi trong mối liên kết với các công ty.

Sự thay đổi này bắt đầu từ một người tên là Paul Nakasone, người từng giữ chức Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mạng. Tháng 6 năm nay, sau khi nghỉ hưu, ông gia nhập OpenAI và trở thành thành viên ban giám đốc.

Nakasone không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp tình báo mà còn liên quan chặt chẽ đến Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA), đặc biệt là Mục 702, cho phép giám sát có chủ đích người nước ngoài ở ngoài Hoa Kỳ để thu thập thông tin tình báo. Các công ty công nghệ Mỹ như Google, Microsoft, Apple, Facebook buộc phải bàn giao dữ liệu cá nhân của người dùng không phải công dân Mỹ theo điều khoản này. Dự án Prism, được tiết lộ bởi Snowden năm 2013, đã được thực hiện dưới sự cho phép của quy định pháp lý này.

Khi Nakasone gia nhập OpenAI, đã dấy lên lo ngại rằng cơ quan tình báo Hoa Kỳ muốn có dữ liệu của OpenAI. Sản phẩm ChatGPT của OpenAI có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi người dùng đăng ký và sử dụng dịch vụ. Nhiều người sử dụng ChatGPT để sắp xếp thông tin nhạy cảm, tạo ra giá trị tình báo.

Liu Yongdong, chuyên gia tại Trung tâm An ninh của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, cho biết kỷ nguyên AI cho phép phân tích dữ liệu một cách toàn diện, khai thác thông tin có giá trị từ các dữ liệu ban đầu tưởng chừng vô giá trị. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã có kế hoạch từ lâu, bắt đầu sử dụng công nghệ AI từ năm 2012, với các chương trình như SABLE SPEAR để chống lại đại dịch opioid bằng cách phân tích dữ liệu buôn bán fentanyl từ Trung Quốc.
1720580638062.png

Năm 2021, Will Hurd, cựu Đại diện Hoa Kỳ và đặc vụ CIA, gia nhập ban giám đốc OpenAI. Ông đã quảng bá sự nghiệp tình báo của mình, lo ngại về việc Trung Quốc đánh cắp bí mật của Mỹ và sử dụng Internet để đánh cắp tài sản trí tuệ.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng ràng buộc với các công ty AI thông qua các khoản đầu tư như In-Q-Tel, chi nhánh đầu tư của CIA, để xác định và đầu tư vào các công ty phát triển công nghệ tiên tiến vì lợi ích an ninh quốc gia.

Gần đây, Microsoft phát triển chatbot AI dựa trên GPT-4 để phục vụ các cơ quan tình báo như FBI và CIA, và CIA cũng đang nghiên cứu một mô hình AI riêng. Theo Mục 702 của FISA, dữ liệu từ các công ty Internet Mỹ có thể được coi là "thông tin nguồn mở" và cung cấp cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

Năm 2023, các CEO của OpenAI, Microsoft và các công ty AI khác đã gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ để đảm bảo rằng sản phẩm AI của họ an toàn và đáng tin cậy, và chia sẻ thông tin tin cậy và bảo mật với chính phủ.

Nakasone, người chỉ huy phục vụ lâu nhất của Bộ Chỉ huy Mạng và Giám đốc Cơ quan An ninh Trung ương trong lịch sử Hoa Kỳ, đã gia nhập OpenAI. Chính phủ Mỹ đã đầu tư nhiều công sức vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với các công ty AI đóng vai nạn nhân và chính phủ Mỹ can thiệp "công lý".

Chiến dịch "Volt Typhoon" nhằm kéo dài tuổi thọ của "Mục 702", điều khoản bị chỉ trích bởi hơn 70 tổ chức tư nhân. "Mục 702" ban đầu dự kiến hết hạn vào cuối năm 2023, và Nakasone đã sử dụng tiếng nói của ngành để kéo dài tuổi thọ điều khoản này.

Các công ty AI của Mỹ có thể tham gia vào các kế hoạch tiếp theo của cơ quan tình báo Mỹ, với các báo cáo cho rằng Trung Quốc đang sử dụng nội dung do AI tạo ra để gây chia rẽ. Tuy nhiên, những kế hoạch sai trái này của Mỹ ngày càng bị vạch trần và câu hỏi đặt ra là chúng sẽ kéo dài được bao lâu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top