Trung Quốc tốn bao nhiêu tiền để phóng ICBM Đông Phong-41?

Mỹ, Nga và Trung Quốc không thể phủ nhận là ba cường quốc quân sự, về mặt công nghệ, họ chiếm vị trí hàng đầu trong tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhìn về thực lực kinh tế, ba quốc gia cũng thuộc hàng đáng gờm, xét cho cùng, vũ khí quân sự của một quốc gia cần một nền kinh tế mạnh để hỗ trợ họ. Không cái nào có thể được phát triển. Khi nói đến vũ khí và thiết bị đắt tiền, trước tiên chúng ta nghĩ đến tên lửa liên lục địa. Hiện chỉ có 4 quốc gia có thể độc lập phát triển tên lửa liên lục địa (ICBM), đó là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pháp (không tính Triều Tiên).
Trung Quốc tốn bao nhiêu tiền để phóng ICBM Đông Phong-41?
Tên lửa Đông Phong 41 là loại tên lửa hạt nhân có sức hủy diệt lớn do Trung Quốc phát triển, nguyên nhân là do chương trình chống tên lửa của Mỹ đã đe dọa đến khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc và Nga nên nó được phát triển. Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa này có tầm bắn tối đa 14.000 km và có thể vươn tới hầu hết mọi nơi trên trái đất, có thể được trang bị tới 10 quả đạn để phóng riêng. Còn đây là tên lửa liên lục địa có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ. Nhưng phóng tên lửa Đông Phong tốn chi phí bao nhiêu? Làm thế nào để tính toán chi phí phóng ICBM? Bạn có thể không tin khi đọc tiếp những thông tin dưới đây.
Trước hết, hãy nhìn vào chi phí của nó, khoảng 25 triệu đô la Mỹ, thậm chí còn vượt quá thu nhập hàng năm của một quốc gia nhỏ. Tất nhiên, 25 triệu đô la Mỹ (khoảng 600 tỷ) chi phí chỉ là đầu đạn phụ, còn bao gồm phương tiện phóng, phương tiện chỉ huy... Chi phí thiết bị và nhân sự, ít nhất sẽ tiêu tốn 200 triệu đô la Mỹ, cộng với bảo trì sau phát triển và sửa chữa thêm 200 triệu đô la.
Trên thực tế, rất nhiều dữ liệu về Đông Phong 41 chưa được công khai, nhưng chúng ta có thể tính toán sơ bộ bằng cách so sánh các loại vũ khí cùng loại của nước ngoài, chẳng hạn như có thông tin cho rằng toàn bộ chi phí cho một lần phóng Baiyang M là 350 triệu USD đô la Mỹ và Đông Phong 41 tốt hơn Baiyang M về hiệu suất tổng thể, vì vậy chi phí ra mắt của Đông Phong 41 không thấp hơn Baiyang M được, nếu quy đổi sơ bộ thì nó sẽ có giá khoảng 2,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8500 tỷ).
Trung Quốc tốn bao nhiêu tiền để phóng ICBM Đông Phong-41?
Chúng ta biết rằng máy bay chiến đấu J-20 do Trung Quốc tự phát triển có giá tới 100 triệu đô la Mỹ, máy bay có thể sử dụng lâu dài và có giá trị sử dụng bền vững, nếu các bộ phận bị hỏng có thể thay thế chúng. Chi phí là tương đối thấp. Nhưng với tên lửa, nó biến mất sau khi được phóng và nó có vẻ đắt hơn. Vì vậy, toàn bộ tên lửa xuyên lục địa là phóng một lần, không giống như tàu sân bay và máy bay chiến đấu có thể tái chế, điều này đòi hỏi yêu cầu khá cao đối với nền kinh tế và trình độ tài nguyên của đất nước, và không có gì lạ khi không chế tạo được nhiều loại ICBM.
Việc nghiên cứu phát triển tên lửa liên lục địa có thể nói là bùng nổ, có tính hủy diệt cao và tiêu tốn rất nhiều kinh tế, đối với xã hội ngày nay, trong thời đại lấy hòa bình làm chủ, hầu như không một quốc gia nào lựa chọn tên lửa liên lục địa, bởi tên lửa liên lục địa của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể gây ra sự hủy diệt cho con người.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top