Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đấu đến cùng với Mỹ bất kỳ thể loại chiến tranh nào

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu “bất kỳ loại chiến tranh nào” với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực kinh tế và chính trị lên nước này.

1741229418274.png

“Nếu chiến tranh là điều Mỹ muốn, dù là chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại hay bất kỳ loại chiến tranh nào khác, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng”, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào thứ Tư (5/3), báo hiệu lập trường cứng rắn đối với Mỹ.

Theo hãng tin CNBC, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã gọi lời giải thích liên quan đến fentanyl của Mỹ về việc áp thuế là “cái cớ mong manh”.

“Nếu Mỹ có mục đích khác trong đầu và nếu việc gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc là điều Mỹ muốn, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng áp đặt thái độ độc đoán và sớm quay trở lại đúng hướng đối thoại và hợp tác”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Những phát biểu này được đưa ra khi mức thuế bổ sung 10% của ông Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực vào 4/3, nâng tổng mức thuế áp dụng trong khoảng một tháng lên 20%.

Để đáp trả nhanh chóng, Bắc Kinh đã công bố mức thuế bổ sung lên tới 15% đối với một số hàng hóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/3 và một loạt các hạn chế xuất khẩu mới đối với các thực thể được chỉ định của Mỹ.

Mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến những bất đồng, nhưng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận áp lực hoặc đe dọa, Lou Qinjian, người phát ngôn của kỳ họp thứ ba của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 của Trung Quốc nói với các phóng viên vào sáng ngày 4/3.

Sau đợt áp thuế mới đầu tiên của Mỹ vào tháng 2, các biện pháp trả đũa của Trung Quốc bao gồm tăng thuế đối với một số mặt hàng năng lượng nhập khẩu của Mỹ và đưa hai công ty Mỹ vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy có thể hạn chế khả năng kinh doanh của họ tại quốc gia châu Á này.

Theo ước tính của nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Nomura, Ting Lu, mức thuế quan hiệu quả trung bình của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ đạt 33%, tăng từ mức khoảng 13% trước khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới nhất của mình vào tháng 1.

Cuộc họp chính trị lớn nhất của Trung Quốc trong năm nay đã khai mạc vào ngày 4/3 tại Bắc Kinh, nơi chính phủ đặt ra các mục tiêu kinh tế quan trọng cho năm 2025 và sẽ tiếp tục công bố các kế hoạch kinh tế của họ trong năm. Sự kiện này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 3.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top