Trung Quốc vừa ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục 52,2 độ C 🥵

Hãng tin Reuters dẫn lại Nhật báo Tân Cương (Trung Quốc) cho biết, nước này vừa đo được mức nhiệt kỷ lục 52,2 độ C vào hôm 16-7 ở thị trấn Sanbao, thuộc vùng trũng Turpan ở Tân Cương.
Con số này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 50,3 độ C đo được vào năm 2015 ở khu vực hồ Ngải Đinh, một khu vực rộng lớn gồm cồn cát và hồ khô cạn ở độ sâu 150 mét dưới mực nước biển cũng thuộc khu tự trị Tân Cương.
Trung Quốc vừa ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục 52,2 độ C 🥵
Trung Quốc từng ghi nhận kỷ lục nắng nóng vào năm 2015 ở khu vực hồ Ngải Đinh ở khu tự trị Tân Cương
Tại Trung Quốc, thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lưới điện và mùa màng, đồng thời đặt ra lo ngại về khả năng tái diễn đợt hạn hán tương tự như năm 2022 - đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm tại quốc gia này.
Nhưng không chỉ nắng nóng và hạn hán, Trung Quốc cũng đang chứng kiến mức độ cực đoan ngày càng gia tăng của sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các mùa.
Đầu năm nay, vào ngày 22-1-2023, nhiệt độ đo được ở thành phố Mohe, phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang là âm 53 độ C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại ở Trung Quốc trước đó (âm 52,3 độ C vào năm 1969).
Ngày 17-7 ông John Kerry - đặc phái viên về khí hậu của Mỹ - đã tới Bắc Kinh và hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa. Hai nước này đang tìm cách thúc đẩy những nỗ lực chống lại sự ấm lên toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top