TSMC cân nhắc điều hành các nhà máy của Intel tại Mỹ

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Theo hãng tin Bloomberg, TSMC đang cân nhắc nắm giữ cổ phần kiểm soát tại các nhà máy của Intel theo yêu cầu của các quan chức chính quyền Trump, do Tổng thống Mỹ muốn thúc đẩy sản xuất của Mỹ và duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong các công nghệ quan trọng.

1739581775476.png

Các quan chức của Trump đã nêu ý tưởng về một thỏa thuận giữa hai công ty trong các cuộc họp gần đây với nhà sản xuất chip Đài Loan, theo Bloomberg và TSMC đã chấp nhận. Không rõ liệu Intel có sẵn sàng giao dịch hay không.

Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn rất sớm và cấu trúc chính xác của quan hệ đối tác tiềm năng vẫn chưa được thiết lập. Nhưng kết quả mong muốn là nhà sản xuất chip theo đơn đặt hàng lớn nhất thế giới TSMC sẽ vận hành toàn bộ các nhà máy bán dẫn của Intel tại Mỹ, nguồn tin chia sẻ với Bloomberg.

Thỏa thuận giữa TSMC và Intel có thể bao gồm việc các nhà thiết kế chip lớn của Mỹ nắm giữ cổ phần, cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Điều đó có nghĩa là liên doanh này sẽ không chỉ do một công ty nước ngoài sở hữu. TSMC là nhà sản xuất chip cho Apple, Nvidia và nhiều công ty đang phát triển chất bán dẫn cung cấp năng lượng cho các thuật toán AI.

Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác có thể gặp phải những rào cản chính trị, không khác gì những rào cản đã cản trở việc mua lại United States Steel Corp của nhà sản xuất Nhật Bản Nippon Steel Corp.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Mỹ khó có thể ủng hộ một thực thể nước ngoài điều hành các nhà máy của Intel.

Cổ phiếu Intel đã giảm lỗ vào ngày 14/2 sau khi Bloomberg đưa tin về các cuộc thảo luận. Cổ phiếu đã giảm 2,2% xuống còn 23,60 USD khi đóng cửa tại New York sau khi giảm tới 5,3% vào đầu phiên.

Mặc dù Intel đã mất rất nhiều thị phần vào tay các đối thủ trong 5 năm qua, nhưng công ty này vẫn sản xuất các linh kiện được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành máy tính cá nhân và máy chủ. Và công ty này có mạng lưới sản xuất lớn nhất và tiên tiến nhất do một công ty có trụ sở tại Mỹ sở hữu. Những nhà máy đó đã đảm nhiệm vai trò chiến lược quan trọng khi Washington nỗ lực đảo ngược tình trạng sản xuất chất bán dẫn kéo dài hàng thập kỷ chuyển sang Châu Á.

Dưới thời cựu Tổng giám đốc điều hành Pat Gelsinger, Intel đã bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng và tốn kém để khôi phục vị thế dẫn đầu về sản xuất chip, và công ty đã giành được 7,9 tỷ USD tiền tài trợ của chính phủ Mỹ để hỗ trợ các dự án tại bốn tiểu bang. Công ty cũng đã đảm bảo được 3 tỷ USD để sản xuất chip cho quân đội Mỹ, tất cả số tiền này sẽ được thanh toán theo thời gian khi các nhà máy của Intel đạt được các mốc quan trọng. Tính đến tháng 1, công ty đã nhận được 2,2 tỷ USD.

Nhưng cho đến nay, nỗ lực đó vẫn chưa thu hút đủ khách hàng bên ngoài để khiến khoản đầu tư trở nên xứng đáng, đặc biệt là tại một địa điểm mới ở Ohio. Các sản phẩm của riêng Intel cũng đang mất thị phần, làm gia tăng thêm sức ép chung đối với tài chính của công ty, đúng vào lúc công ty cần phải chi tiêu mạnh tay. Pat Gelsinger đã bị buộc phải ra đi vào tháng 12 sau khi hội đồng quản trị mất niềm tin vào các kế hoạch xoay chuyển tình thế của ông.

Mặc dù Intel đã tái khẳng định cam kết đầu tư vào các nhà máy tại Mỹ — ngay cả khi họ rút lui khỏi các nỗ lực ở nước ngoài — các quan chức Mỹ đã thảo luận về các kế hoạch dự phòng trong nhiều tháng. Một lựa chọn được một số người trong chính quyền của tổng thống Joe Biden ủng hộ là một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Intel và GlobalFoundries, theo Bloomberg đưa tin.

Thỏa thuận đó sẽ kết hợp một nhà sản xuất chip thế hệ cũ với doanh nghiệp tiên tiến của Intel. Nhưng GlobalFoundries đã từ bỏ sản xuất tiên tiến cách đây nhiều năm và không có tiền để mua lại, vì vậy những cuộc thảo luận đó không tiến triển nhiều.

Các quan chức của thời ông Joe Biden cũng đưa ra khả năng TSMC cấp phép công nghệ sản xuất của mình để sử dụng tại các cơ sở của Intel. Nhưng TSMC không quan tâm đến một thỏa thuận cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho đối thủ cạnh tranh.

Trong khi đó, ông Trump không ngại cắt giảm các thỏa thuận và TSMC, công ty vừa tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị lần đầu tiên tại Mỹ, rất muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tổng thống mới.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Đài Loan "đánh cắp" ngành công nghiệp chip của Mỹ và đe dọa áp thuế đối với các chất bán dẫn do nước ngoài sản xuất. Ông đã bày tỏ mong muốn sử dụng các loại thuế đó để thúc đẩy sản xuất chip của Mỹ thay vì trợ cấp của chính phủ, cách tiếp cận được Đạo luật Khoa học và Chip của Hoa Kỳ áp dụng. Đạo luật đó, được thông qua vào năm 2022, đã giúp TSMC giành được 6,6 tỷ USD tiền tài trợ để hỗ trợ cho ba nhà máy ở Phoenix, Mỹ.

Mỹ "sẽ đảm bảo rằng các hệ thống AI mạnh nhất được xây dựng tại Mỹ với các chip do Mỹ thiết kế và sản xuất", Phó chủ tịch JD Vance cho biết trong hội nghị thượng đỉnh về AI tại Paris vào đầu tuần này.

Việc TSMC sẵn sàng ký kết thỏa thuận với Intel cho thấy sự thay đổi trong quan điểm so với chỉ vài tháng trước. Vào tháng 10, CEO C.C. Wei của TSMC đã nói với các nhà phân tích rằng công ty của ông không quan tâm đến việc mua lại các nhà máy của Intel.

Khi được hỏi lại câu hỏi tương tự vào tháng 1, Wei đã không trả lời trực tiếp: "Họ là những khách hàng rất tốt của chúng tôi", ông nói. "Tôi thích họ và họ cũng rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của TSMC. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top