Ttrí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hơn 50 tỷ phú mới vào năm 2025, có người thậm chí chỉ 22 tuổi

Checker
Checker
Phản hồi: 0

Checker

Writer
Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2025 thực sự mang lại sự giàu có từ mọi hướng. Theo số liệu mới nhất từ Forbes, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đã tạo ra hơn 50 tỷ phú mới chỉ riêng trong năm nay.

Trong số đó, Edwin Chen, CEO của công ty gắn nhãn dữ liệu SurgeAI, đứng đầu danh sách với giá trị tài sản ròng 18 tỷ đô la; Liang Wenfeng (Lương Văn Phong, Trung Quốc), người đã gây xôn xao Thung lũng Silicon hồi đầu năm với DeepSeekR1, cũng đạt đỉnh cao về tài sản với 11,5 tỷ đô la.

Tuy nhiên, trong khi dòng tiền mới liên tục đổ vào, dòng tiền cũ vẫn không rời khỏi thị trường.

Năm nay, giá trị tài sản ròng của elon Musk tăng gần 50% so với năm trước, lên tới 645 tỷ đô la ; còn những người sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lần lượt xếp thứ hai và thứ tư trong danh sách những người giàu nhất Thung lũng Silicon, với khối tài sản của cả hai đều tăng gần 60% trong năm qua.
1766887409536.png

Jensen Huang và Elon Musk
Nhìn rộng hơn, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đã thu hút gần một nửa nguồn vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu.

Vì vậy, bất kể đó có phải là làn sóng Kondratiev hay không, làn sóng trí tuệ nhân tạo này đã hoàn toàn hình thành, ít nhất là về mặt nguồn vốn.

Tiền mới đã sẵn sàng.

Theo dữ liệu của Crunchbase, các nhà đầu tư đã rót hơn 202,3 tỷ đô la vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong năm nay , với khoảng 50% dành cho các công ty khởi nghiệp, tăng 16% so với năm 2024.
1766887448015.png

Các quỹ đầu tư AI giờ đây đã phủ kín toàn bộ hệ sinh thái, từ mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, phát triển ứng dụng cho tới cuộc đua giành nhân tài. Kết quả không chỉ là công nghệ tăng tốc, mà còn là sự ra đời của một thế hệ tỷ phú hoàn toàn mới.

Ở mảng mô hình nền tảng, sự nổi tiếng bùng nổ của DeepSeek đã trực tiếp đẩy tài sản của nhà sáng lập Liang Wenfeng lên khoảng 11,5 tỷ USD, tương đương gần 287.500 tỷ đồng Việt Nam. Con số này tăng vọt so với mức khoảng 13 tỷ nhân dân tệ, tức gần 45.500 tỷ đồng, được ghi nhận trên bảng xếp hạng Hurun hồi đầu năm.

Đầu năm nay, Anthropic, công ty đứng sau mô hình Claude, huy động được 3,5 tỷ USD với mức định giá 61,5 tỷ USD, tương đương khoảng 1,54 triệu tỷ đồng. Thương vụ này đưa cả bảy nhà đồng sáng lập vào hàng ngũ tỷ phú. Chưa dừng lại ở đó, trong năm tiếp theo Anthropic tiếp tục gọi thêm 16,5 tỷ USD, khiến định giá công ty tăng vọt lên khoảng 183 tỷ USD, tương đương hơn 4,5 triệu tỷ đồng Việt Nam.
1766887700300.png

Ví tiền của các nhà sáng lập rõ ràng ngày một dày hơn.

Ở mảng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, báo cáo của S&P cho biết riêng năm 2025 sẽ có khoảng 61 tỷ USD, tương đương 1,53 triệu tỷ đồng, được rót vào các trung tâm dữ liệu. Nhu cầu khổng lồ này đã tạo ra hàng loạt tỷ phú mới từ những công ty từng bị xem là “bán xẻng” cho cơn sốt AI.

Trong số đó có các nhà đồng sáng lập của Astera Labs, doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn mạng; Fermi, công ty bất động sản trung tâm dữ liệu; ISU Petasys, hãng chip của Hàn Quốc; Sanil Electric, nhà sản xuất máy biến áp; và CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Dữ liệu, nhiên liệu cốt lõi cho việc huấn luyện và vận hành AI, cũng đang sinh ra một lớp tỷ phú trẻ. Sau khi Scale AI được Meta mua lại, Alexander Wang tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc AI và chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Đồng sáng lập Lucy Guo, khi mới 31 tuổi, từng vượt Taylor Swift để trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Danh hiệu này sau đó được chuyển sang Luana Lopes Lara, đồng sáng lập 29 tuổi của Kalshi, vào tháng 12 năm ngoái. Cuộc đua “trẻ và giàu” trong giới công nghệ diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

Edwin Chen, nhà sáng lập công ty gắn nhãn dữ liệu Surge AI, cũng vừa trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính khoảng 18 tỷ USD, tương đương 450.000 tỷ đồng, nhờ nắm giữ khoảng 75 phần trăm cổ phần công ty. Ở tuổi 37, anh là thành viên trẻ nhất trong danh sách Forbes 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Thậm chí còn ấn tượng hơn, ba nhà đồng sáng lập mới 22 tuổi của Mercor là Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha đã vượt cả Zuckerberg để trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử, sau khi công ty đạt mức định giá trên 10 tỷ USD.

Ở mảng sản phẩm ứng dụng, hai nhà đồng sáng lập ElevenLabs là Mati Staniszewski và Piotr Dabkowski đã trở thành tỷ phú vào tháng 10, sau khi gọi vốn 100 triệu USD và đạt mức định giá 6,6 tỷ USD, tương đương khoảng 165.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực lập trình AI, Cursor đạt định giá 29 tỷ USD vào tháng 11, đưa bốn nhà đồng sáng lập Michael Truell, Aman Sanger, Sualeh Asif và Arvid Lunnemark vào hàng ngũ tỷ phú. Một công ty cùng mảng khác là Lovable, với khái niệm “Vibe Code”, cũng gọi vốn 330 triệu USD và đạt định giá 6,6 tỷ USD, giúp hai nhà đồng sáng lập Anton Osika và Fabian Hedina trở thành tỷ phú.

Những gương mặt trẻ này gợi nhớ đến bộ phim The Social Network với câu thoại kinh điển: một triệu USD không đủ để gọi là ngầu, thứ thực sự ngầu là một tỷ USD. Trong kỷ nguyên AI, câu này dường như đang được viết lại thành mười tỷ USD.

Dòng tiền mới đổ vào với tốc độ chóng mặt, trong khi dòng tiền cũ tiếp tục sinh lời mạnh mẽ. Dù vậy, tài sản của các tỷ phú trẻ vẫn còn cách khá xa những tên tuổi lâu năm ở Thung lũng Silicon.

Theo Bloomberg, tính đến khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York đóng cửa vào đêm Giáng sinh, mười nhà sáng lập và CEO công nghệ hàng đầu nước Mỹ đang nắm giữ tổng cộng hơn 2,5 nghìn tỷ USD tài sản, tương đương hơn 62,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 600 tỷ USD so với đầu năm.

Elon Musk vẫn dẫn đầu với khối tài sản khoảng 645 tỷ USD, tăng 49 phần trăm so với năm trước. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của Google trong lĩnh vực AI, Larry Page và Sergey Brin lần lượt đứng thứ hai và thứ tư với tài sản khoảng 270 và 251 tỷ USD. Jeff Bezos xếp sau với khoảng 255 tỷ USD, còn Larry Ellison đứng thứ năm với 251 tỷ USD. Mark Zuckerberg tụt xuống vị trí thứ sáu với 236 tỷ USD do cổ phiếu mạng xã hội suy yếu. Jensen Huang, nhờ Nvidia, đứng thứ tám với khoảng 156 tỷ USD.

Trong top mười, chỉ có Bill Gates là người duy nhất có tài sản giảm so với đầu năm, chủ yếu do bán cổ phần để phục vụ hoạt động từ thiện. Phần lớn các ông trùm công nghệ còn lại đều tham gia sâu vào làn sóng AI và ghi nhận mức tăng tài sản gần hoặc trên 50%.

Tất cả những điều này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cơn sốt đầu tư AI năm 2025.

Trên phạm vi toàn cầu, vốn đầu tư mạo hiểm cho AI đã đạt gần 202,3 tỷ USD, tương đương hơn 5 triệu tỷ đồng Việt Nam, chiếm khoảng một nửa tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu, tăng hơn 75 phần trăm so với năm 2024. Trong đó, mô hình nền tảng và hạ tầng AI là hai chiến trường chính.

Riêng mảng mô hình nền tảng đã thu hút khoảng 80 tỷ USD, chiếm 40 phần trăm tổng vốn AI toàn cầu. OpenAI và Anthropic cộng lại chiếm tới 14 phần trăm tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu, với thương vụ 40 tỷ USD của SoftBank vào OpenAI là lớn nhất năm.

Ở hạ tầng AI, tổng chi phí đầu tư cho trung tâm dữ liệu năm 2025 được dự báo vượt 300 tỷ USD. Amazon dự định chi khoảng 100 tỷ USD, Microsoft khoảng 80 tỷ USD và Google khoảng 75 tỷ USD cho hạ tầng AI.

Tại Trung Quốc, Alibaba lên kế hoạch đầu tư ít nhất 380 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới, Tencent khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, còn ByteDance riêng năm 2025 dự kiến chi khoảng 160 tỷ nhân dân tệ, trong đó 90 tỷ dành cho hạ tầng AI.

Một chi tiết thú vị khác là theo báo cáo của Menlo Ventures, doanh thu AI dành cho doanh nghiệp năm 2025 dự kiến đạt 37 tỷ USD, trong đó 19 tỷ đến từ sản phẩm hướng người dùng và 18 tỷ đến từ hạ tầng AI. Điều này cho thấy các công ty như OpenAI hay Anthropic không chỉ bán mô hình, mà còn tự đầu tư sâu vào năng lực tính toán để nuôi chính hệ sinh thái.

Có vẻ như trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, bài toán bước chân phải và chân trái cuối cùng cũng đã tìm được lời giải.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3R0cmktdHVlLW5oYW4tdGFvLWFpLXRhby1yYS1ob24tNTAtdHktcGh1LW1vaS12YW8tbmFtLTIwMjUtY28tbmd1b2ktdGhhbS1jaGktY2hpLTIyLXR1b2kuNzY2Mzgv
Top