Từng cấm sinh con 2, giờ đây Trung Quốc lại tìm mọi cách để khuyến khích sinh đẻ

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm, Trung Quốc có kế hoạch sẽ sớm cung cấp cho các cặp vợ chồng điều trị sinh sản miễn phí theo chương trình bảo hiểm y tế công cộng.
Theo các khuyến nghị, Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia cho biết quỹ bảo hiểm sẽ chi trả dần cho Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (ART) để giảm bớt gánh nặng tài chính cho việc điều trị vô sinh cho các gia đình. Cơ quan này cũng thông báo rằng thuốc giảm đau chuyển dạ, một phương pháp giảm đau hiệu quả khi sinh con, sẽ được bảo hiểm chi trả. Còn Bộ Y tế đang khuyến khích các bệnh viện Trung Quốc mở các phòng khám để điều trị vô sinh.
Sau khi bãi bỏ chính sách một con vào năm 2016, chính phủ đã đưa ra một số biện pháp để khuyến khích những người trẻ tuổi sinh thêm con. Việc quảng bá Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (ART) là điều cần thiết vào thời điểm này. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, ở Trung Quốc, hơn 10% các cặp vợ chồng gặp vấn đề về vô sinh. Trong số đó, 20% cần điều trị vô sinh để có con. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ người sinh ra nhờ ART trên khắp Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần - từ 0,46% năm 2009 lên 2,37% vào năm 2018.
Có những ý kiến cho rằng công nghệ này đắt tiền, từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ và gây áp lực tinh thần lớn cho những gia đình có nhu cầu sử dụng. Đề xuất này đã dẫn đến việc một số loại thuốc, bao gồm thuốc kích thích rụng trứng như bromocriptine, trampoline và clomiphene, được nhà nước đài thọ.

Từng cấm sinh con 2, giờ đây Trung Quốc lại tìm mọi cách để khuyến khích sinh đẻ
Trung Quốc đang thực hiện nhiều kế hoạch hỗ trợ sinh sản
Ở Thượng Hải, chi phí trung bình cho một đợt điều trị sinh sản, bao gồm lấy trứng và cấy ghép, là từ 30.000 đến 35.000 nhân dân tệ (4.500 đến 5.000 USD). Việc sử dụng thuốc gây mê trong quá trình lấy trứng, phương pháp phẫu thuật, người cho tinh trùng và việc sử dụng thuốc nhập khẩu hay trong nước đều góp phần vào chi phí này.
Tuy nhiên, việc điều trị cũng là một thách thức vì tỷ lệ thành công thấp và không hứa hẹn. Tỷ lệ thành công của IVF đối với phụ nữ dưới 35 tuổi là khoảng 50%. Đối với những người trên 40 tuổi, nó có thể chỉ là 20%. Điều đó có nghĩa là quá trình này có thể cần phải được lặp lại nhiều lần với giá mỗi lần tăng theo cấp số nhân, khiến nhiều người không thể chi trả được.
Nhiều cơ quan ban ngành ở Trung Quốc đã khuyên chính quyền địa phương đưa ART và thuốc giảm đau khi sinh vào các chương trình bảo hiểm y tế địa phương, bao gồm cả bảo hiểm thai sản. Nhiều thành phố đã cố gắng từng bước thực hiện chính sách này.


>>>"Đúng nhận sai cãi" là trend gì mà khiến cư dân mạng rầm rộ mấy ngày nay?

Nguồn sixthtone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top