Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Xe điện (EV) giờ đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố, với 150.000 xe đăng ký tại riêng Nhật Bản quê nhà Toyota, Honda,..., bằng nửa số lượng taxi (300.000). Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn phủ nhận EV, cho rằng quãng đường di chuyển ngắn, hiệu suất giảm vào mùa đông, hay thời gian sạc lâu khiến EV khó phổ biến, và xe hybrid (HV) hoặc chạy xăng sẽ tiếp tục dẫn đầu. Nhưng liệu quan điểm này có đúng? Mình tin rằng EV không chỉ vượt qua mà còn có thể “thôn tính” cả xe xăng lẫn hybrid.
EV đang chiếm ưu thế về chi phí, cả giá mua lẫn vận hành. Giá pin – yếu tố quyết định giá EV – sẽ tiếp tục giảm nhờ tiến bộ công nghệ và hiệu suất sản xuất. Báo cáo BloombergNEF dự đoán giá pin lithium-ion sẽ giảm còn 80 USD/kWh vào 2030, giúp EV rẻ ngang hoặc rẻ hơn xe xăng. Trong khi đó, xe động cơ đốt trong khó giảm giá thêm do công nghệ động cơ đã đạt giới hạn tối ưu, cộng với chi phí tuân thủ quy định môi trường ngày càng cao.
Về chi phí vận hành, EV bỏ xa xe xăng. Tính toán rằng 1L xăng (10,5 kWh năng lượng) chỉ giúp xe xăng đi 15km (hiệu suất động cơ ~30%), trong khi EV có thể đi 30km nhờ hiệu suất cao hơn (55% tại nhà máy điện, 95% truyền tải, 90% sạc, 98% mô-tơ). Một nghiên cứu từ Forbes xác nhận EV tiết kiệm 50-70% chi phí nhiên liệu so với xe xăng. Nếu dùng năng lượng tái tạo như điện mặt trời tại nhà, chi phí sạc gần như bằng 0, điều mà xe xăng không thể cạnh tranh.
Nguồn cung nhiên liệu hóa thạch đang đối mặt thách thức lớn. Khi số lượng xe giảm do dân số suy giảm, tiêu thụ nhiên liệu giảm làm mất lợi thế kinh tế theo quy mô. Kết quả là giá xăng tăng, trạm xăng đóng cửa. Theo Reuters, số trạm xăng tại Nhật Bản đã giảm 30% trong 20 năm qua, xu hướng này sẽ tiếp diễn khi EV chiếm tỷ lệ lớn hơn. Ngược lại, EV linh hoạt hơn với nguồn điện từ năng lượng tái tạo hoặc khí tự nhiên, rẻ hơn xăng 3-7 lần. The Guardian cũng dự báo năng lượng tái tạo sẽ chiếm 50% sản lượng điện toàn cầu vào 2030, giúp EV càng rẻ và bền vững hơn.
Chính phủ các nước đang siết chặt xe xăng để chống biến đổi khí hậu. Châu Âu và Trung Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi EV và hạn chế xăng. Theo BBC (2024), EU sẽ cấm bán xe xăng mới từ 2035, trong khi Trung Quốc yêu cầu 50% xe mới là EV vào 2030. Ngay cả Mỹ, dù chậm hơn, cũng đang tăng trợ cấp EV qua Đạo luật Giảm Lạm phát (2022). Xe xăng với lượng CO2 cao là mục tiêu bị loại bỏ đầu tiên. Xe diesel cũng bị giới hạn, tàu thủy và xe bus chuyển sang LNG/CNG, theo Electrek.
EV đang chiếm ưu thế về chi phí, cả giá mua lẫn vận hành. Giá pin – yếu tố quyết định giá EV – sẽ tiếp tục giảm nhờ tiến bộ công nghệ và hiệu suất sản xuất. Báo cáo BloombergNEF dự đoán giá pin lithium-ion sẽ giảm còn 80 USD/kWh vào 2030, giúp EV rẻ ngang hoặc rẻ hơn xe xăng. Trong khi đó, xe động cơ đốt trong khó giảm giá thêm do công nghệ động cơ đã đạt giới hạn tối ưu, cộng với chi phí tuân thủ quy định môi trường ngày càng cao.
Về chi phí vận hành, EV bỏ xa xe xăng. Tính toán rằng 1L xăng (10,5 kWh năng lượng) chỉ giúp xe xăng đi 15km (hiệu suất động cơ ~30%), trong khi EV có thể đi 30km nhờ hiệu suất cao hơn (55% tại nhà máy điện, 95% truyền tải, 90% sạc, 98% mô-tơ). Một nghiên cứu từ Forbes xác nhận EV tiết kiệm 50-70% chi phí nhiên liệu so với xe xăng. Nếu dùng năng lượng tái tạo như điện mặt trời tại nhà, chi phí sạc gần như bằng 0, điều mà xe xăng không thể cạnh tranh.

Nguồn cung nhiên liệu hóa thạch đang đối mặt thách thức lớn. Khi số lượng xe giảm do dân số suy giảm, tiêu thụ nhiên liệu giảm làm mất lợi thế kinh tế theo quy mô. Kết quả là giá xăng tăng, trạm xăng đóng cửa. Theo Reuters, số trạm xăng tại Nhật Bản đã giảm 30% trong 20 năm qua, xu hướng này sẽ tiếp diễn khi EV chiếm tỷ lệ lớn hơn. Ngược lại, EV linh hoạt hơn với nguồn điện từ năng lượng tái tạo hoặc khí tự nhiên, rẻ hơn xăng 3-7 lần. The Guardian cũng dự báo năng lượng tái tạo sẽ chiếm 50% sản lượng điện toàn cầu vào 2030, giúp EV càng rẻ và bền vững hơn.
Chính phủ các nước đang siết chặt xe xăng để chống biến đổi khí hậu. Châu Âu và Trung Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi EV và hạn chế xăng. Theo BBC (2024), EU sẽ cấm bán xe xăng mới từ 2035, trong khi Trung Quốc yêu cầu 50% xe mới là EV vào 2030. Ngay cả Mỹ, dù chậm hơn, cũng đang tăng trợ cấp EV qua Đạo luật Giảm Lạm phát (2022). Xe xăng với lượng CO2 cao là mục tiêu bị loại bỏ đầu tiên. Xe diesel cũng bị giới hạn, tàu thủy và xe bus chuyển sang LNG/CNG, theo Electrek.