Tướng Mỹ về hưu: "Chỉ số quan trọng nhất để răn đe hiệu quả với Nga, NATO vẫn chưa làm được"

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Theo Russia Today TV ngày 5/6, một tướng Mỹ đã về hưu cảnh báo rằng nếu Nga xâm lược châu Âu, NATO sẽ không thể điều quân và thiết bị về phía đông đủ nhanh để ngăn chặn Nga khỏi xâm chiếm châu Âu.
Tướng Mỹ về hưu: Chỉ số quan trọng nhất để răn đe hiệu quả với Nga, NATO vẫn chưa làm được
Tướng Ben Hodges
Ben Hodges, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu, nói với phóng viên Washington Post vào ngày 5: "Tiến tới vị trí then chốt nhanh hơn người Nga là chỉ số quan trọng duy nhất của khả năng răn đe hiệu quả, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu đó".
Tướng Mỹ về hưu: Chỉ số quan trọng nhất để răn đe hiệu quả với Nga, NATO vẫn chưa làm được
Gần một năm trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ tăng sức mạnh cho lực lượng phản ứng nhanh có mức độ cảnh báo cao từ 40.000 lên 300.000 người, mà không giải thích quốc gia nào sẽ cung cấp số quân này hoặc quốc gia nào sẽ tài trợ cho việc triển khai của họ. NATO chỉ khăng khăng rằng 100.000 người có thể được triển khai trong vòng 10 ngày và phần còn lại trong vòng một tháng.
Theo Washington Post, các quan chức Estonia không hài lòng với thỏa thuận này. Tướng Martin Hreem, chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Estonia, nói với tờ báo rằng họ đang tìm cách đảm bảo rằng quân tiếp viện sẽ đến "không phải khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu, mà ngay từ thời điểm chúng tôi nhìn thấy những dấu hiệu và cảnh báo đầu tiên".
"Nếu bạn nhìn vào bản đồ, bao nhiêu lãnh thổ Estonia phải nhượng lại và trong bao lâu trước khi quân đội NATO đến?" Hreem hỏi.
Hodges chỉ ra rằng dù các binh sĩ này có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, NATO sẽ gặp khó khăn trong việc đưa các thiết bị hạng nặng vào chiến trường để hỗ trợ họ vì không có cầu hoặc đường hầm đủ rộng để vận chuyển xe bọc thép qua châu Âu, cũng như không có đủ toa xe lửa để vận chuyển, chăm sóc họ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top