TV trong suốt 100 inch mỏng như sợi tóc, hình ảnh siêu nét, giá rẻ hơn 10 lần so với OLED

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Sử dụng một loại vật liệu phim mới, các nhà khoa học đã phát triển thành công một màn hình nano trong suốt (NTS) có kích thước lên đến 100 inch nhưng mỏng như sợi tóc người. Màn hình này có khả năng hiển thị hình ảnh chi tiết với độ nét màu sắc và ánh sáng cao.

Điểm đặc biệt của màn hình NTS là khả năng hiển thị chi tiết rõ nét nhất ở mức độ mờ nhất. Đồng thời, nó cũng có khả năng phản xạ cao với ánh sáng mục tiêu, tạo ra hình ảnh rõ nét khi được chiếu sáng bằng chùm tia. Góc nhìn của màn hình lên đến 170 độ mà không bị mất góc nhìn ở cả hai bên.

1721698088594.png

Màn hình nano trong suốt (NTS) 100 inch mỏng như sợi tóc người - Ảnh: Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc

Các nhà nghiên cứu tại Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM), hợp tác với công ty Meta2People, đã bắt đầu thương mại hóa màn hình nano trong suốt này.

Theo công bố, màn hình được sản xuất theo quy trình cuộn, trong đó một tấm phim được xử lý với các hạt nano titanium dioxide. Các hạt nano này không chỉ gia tăng độ bền cho NTS mà còn cải thiện chất lượng quang học của tấm phim, đảm bảo hình ảnh được chiếu lên luôn rõ nét.

Tấm phim cũng được phủ một lớp polymer tinh thể lỏng phân tán polymer (PDLC). Bằng cách áp dụng điện trường lên các tinh thể, PDLC sẽ trở nên trong suốt ít hay nhiều, cho phép màn hình mờ đi khi người dùng muốn xem chi tiết hiển thị trên đó.

Các nhà nghiên cứu cho biết trong khi người dùng phải bỏ ra khoảng 72.000 USD để sở hữu một chiếc tivi OLED trong suốt thì tấm nền mới của họ chỉ có giá bằng 1/10 con số đó.

Họ cũng nhấn mạnh rằng màn hình dạng này có thể được sản xuất hàng loạt trong điều kiện hiện có và có thể chịu được nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp, phù hợp để sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.

Các nhà khoa học hy vọng công nghệ mới sẽ mở đường cho việc sản xuất những chiếc tivi màn hình trong suốt với giá cả phải chăng hơn trong tương lai gần.

Công nghệ màn hình nano trong suốt đã được cấp bằng sáng chế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thương mại hóa sản phẩm của nhóm nghiên cứu.

"Đây là một công nghệ tiên tiến, sáng tạo được tạo ra bởi sự kết hợp giữa vật liệu nano, công nghệ sản xuất nano và công nghệ thông tin hiện có", Jun Ho Jeong, nhà nghiên cứu chính tại Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc, cho biết.

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm và dẫn đầu trong việc phổ biến màn hình trong suốt", ông nói thêm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top