Gần đây, Ukraine đã báo động về việc Nga triển khai một loại máy bay không người lái (UAV) tự nổ mới, đánh dấu một bước tiến đáng lo ngại trong chiến thuật tấn công trên không. Điểm đặc biệt của loại UAV này là khả năng hoạt động gần như không gây tiếng ồn, nhờ vào động cơ điện được sử dụng. Theo Cảnh sát Quốc gia Ukraine, chỉ trong tuần qua, thành phố Sumy đã hứng chịu tới năm cuộc tấn công từ loại UAV này, kể từ ngày 26/2.
Các quan chức Ukraine mô tả UAV mới này có màu xám, mang theo đầu đạn nặng 3 kg và được trang bị hai cụm cánh nâng ở cả đầu và đuôi. Đặc biệt, việc sử dụng động cơ điện khiến chúng gần như không phát ra âm thanh, gây khó khăn cho việc phát hiện từ xa. Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào trên bầu trời.
Militarnyi, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận rằng UAV mới này rất khó bị phát hiện do kích thước nhỏ và động cơ điện hoạt động êm ái, khác biệt so với các UAV sử dụng động cơ piston như Geran-2.
Serhii Flesh, một quân nhân Ukraine đồng thời là chuyên gia về công nghệ vô tuyến, đã công bố một số hình ảnh về xác của UAV này. Ông cho biết UAV được trang bị pin 22V với dung lượng 34.000 mAH, tương tự như loại pin được sử dụng trên UAV do ZALA Aero sản xuất, cho phép nó mang đầu đạn nặng 3kg và bay xa từ 40 đến 60 km.
Một số nguồn tin ủng hộ quân đội Ukraine suy đoán rằng UAV mới này có vẻ ngoài tương đồng với dòng Meraj-521 do Iran chế tạo. Tuy nhiên, Militarnyi chỉ ra rằng UAV của Nga có kích thước lớn hơn gấp đôi và mang đầu đạn nặng hơn, gợi ý rằng đây có thể là một phiên bản tự sản xuất và cải tiến từ Meraj-521.
Hiện tại, giới chức Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.
UAV tự nổ Meraj-521 của Iran, được công bố vào tháng 10/2022, có kích thước nhỏ gọn, có thể chứa vừa trong ba lô và triển khai từ ống phóng. Nó có khả năng tìm kiếm mục tiêu trong một khu vực cụ thể theo lệnh của người điều khiển và có thể hủy bỏ tấn công hoặc chuyển đổi mục tiêu khi cần thiết. Meraj-521 có thể mang đầu đạn từ 0,5 đến 1 kg, có thời gian hoạt động 15 phút và tầm bay tối đa 5 km. Với động cơ điện và diện tích phản xạ radar nhỏ, Meraj-521 khó bị phát hiện bởi hệ thống phòng không đối phương. Một trong những điểm mạnh của nó là khả năng tấn công theo bầy đàn, trong đó một lượng lớn UAV được phóng cùng lúc vào mục tiêu, gây quá tải cho hệ thống phòng không và tăng cơ hội thành công.
Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã liên tục cải tiến các UAV tự nổ để tăng hiệu quả tấn công. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã trang bị đầu đạn nổ mảnh OFBCh-2.5 và đầu nổ xuyên phá KZ-6 cho UAV mồi nhử Gerbera, biến nó thành vũ khí tấn công. Nga cũng đã nâng cấp đáng kể UAV ****** tầm xa Geran-2 bằng cách trang bị đầu đạn mới nặng 90 kg, kết hợp với cảm biến quang điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho các đòn đánh tiếp theo. Có thông tin cho rằng Nga đang xây dựng dây chuyền sản xuất phiên bản Geran-3 sử dụng động cơ phản lực tua-bin, có khả năng đạt tầm bay 2.500 km và tốc độ 550-600 km/h, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ hành trình 150 km/h của Geran-2.
#chiếntranhngavàukraine
Các quan chức Ukraine mô tả UAV mới này có màu xám, mang theo đầu đạn nặng 3 kg và được trang bị hai cụm cánh nâng ở cả đầu và đuôi. Đặc biệt, việc sử dụng động cơ điện khiến chúng gần như không phát ra âm thanh, gây khó khăn cho việc phát hiện từ xa. Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào trên bầu trời.
Militarnyi, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận rằng UAV mới này rất khó bị phát hiện do kích thước nhỏ và động cơ điện hoạt động êm ái, khác biệt so với các UAV sử dụng động cơ piston như Geran-2.
Serhii Flesh, một quân nhân Ukraine đồng thời là chuyên gia về công nghệ vô tuyến, đã công bố một số hình ảnh về xác của UAV này. Ông cho biết UAV được trang bị pin 22V với dung lượng 34.000 mAH, tương tự như loại pin được sử dụng trên UAV do ZALA Aero sản xuất, cho phép nó mang đầu đạn nặng 3kg và bay xa từ 40 đến 60 km.
Một số nguồn tin ủng hộ quân đội Ukraine suy đoán rằng UAV mới này có vẻ ngoài tương đồng với dòng Meraj-521 do Iran chế tạo. Tuy nhiên, Militarnyi chỉ ra rằng UAV của Nga có kích thước lớn hơn gấp đôi và mang đầu đạn nặng hơn, gợi ý rằng đây có thể là một phiên bản tự sản xuất và cải tiến từ Meraj-521.
Hiện tại, giới chức Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.
UAV tự nổ Meraj-521 của Iran, được công bố vào tháng 10/2022, có kích thước nhỏ gọn, có thể chứa vừa trong ba lô và triển khai từ ống phóng. Nó có khả năng tìm kiếm mục tiêu trong một khu vực cụ thể theo lệnh của người điều khiển và có thể hủy bỏ tấn công hoặc chuyển đổi mục tiêu khi cần thiết. Meraj-521 có thể mang đầu đạn từ 0,5 đến 1 kg, có thời gian hoạt động 15 phút và tầm bay tối đa 5 km. Với động cơ điện và diện tích phản xạ radar nhỏ, Meraj-521 khó bị phát hiện bởi hệ thống phòng không đối phương. Một trong những điểm mạnh của nó là khả năng tấn công theo bầy đàn, trong đó một lượng lớn UAV được phóng cùng lúc vào mục tiêu, gây quá tải cho hệ thống phòng không và tăng cơ hội thành công.
Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã liên tục cải tiến các UAV tự nổ để tăng hiệu quả tấn công. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã trang bị đầu đạn nổ mảnh OFBCh-2.5 và đầu nổ xuyên phá KZ-6 cho UAV mồi nhử Gerbera, biến nó thành vũ khí tấn công. Nga cũng đã nâng cấp đáng kể UAV ****** tầm xa Geran-2 bằng cách trang bị đầu đạn mới nặng 90 kg, kết hợp với cảm biến quang điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho các đòn đánh tiếp theo. Có thông tin cho rằng Nga đang xây dựng dây chuyền sản xuất phiên bản Geran-3 sử dụng động cơ phản lực tua-bin, có khả năng đạt tầm bay 2.500 km và tốc độ 550-600 km/h, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ hành trình 150 km/h của Geran-2.
#chiếntranhngavàukraine