Ukraine đang trên đà thắng, Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Hôm nay 2/10, Tòa án Hiến pháp Nga đã công nhận thỏa thuận sáp nhập Nga ký với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng, tỉnh Kherson và Zaporizhia "phù hợp với hiến pháp". Sau đó, tiến trình sẽ là đến Duma Quốc gia Nga (hạ viện) phê chuẩn. Một dự thảo hiến pháp liên bang về sáp nhập 4 tỉnh mới cũng sẽ được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga dự kiến họp ngày 3-4/10.
Ukraine đang trên đà thắng, Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua Dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine o Mỹ và Ukraine đề xuất. Mặc dù có đến 10/15 thành viên, trong 5 thành viên còn lại có Nga phủ quyết, Brazil, Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ bỏ phiếu trắng.
Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Lyman, ở vùng Donetsk miền Đông Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/10 tuyên bố quân đội và phe ly khai "rút khỏi Lyman tới nơi có lợi hơn trước nguy cơ bị bao vây". Lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát thành phố từ hồi tháng 5.
Ukraine đang trên đà thắng, Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Không rõ có bao nhiêu binh sĩ Nga đóng tại Lyman đã rút lui khi quân đội Ukraine bao vây thành phố - lối thoát duy nhất của họ về phía Đông nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine trong vài ngày qua.
Quân đội Ukraine tái kiểm soát thành phố Lyman sau khi Nga thông báo sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson có tổng diện tích 90.000 km2, chiếm 15% diện tích Ukraine và dân số ước tính khoảng 4 triệu người. Nga kiểm soát hầu hết Lugansk và Kherson, 60% Donetsk và 73% Zaporizhzhia.
Giới chuyên gia phương Tây cho rằng kiểm soát Lyman đánh dấu thành công quân sự đầu tiên của Ukraine tại khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập và khẳng định "sẽ bảo vệ bằng mọi cách có thể". Họ cũng cho rằng khi kiểm soát được Lyman, các cánh quân Ukraine có thể tiến xa hơn đến Kreminna và Severodonetsk.
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân khi các vùng lãnh thổ vừa nhập vào Nga bị tấn công?
Theo CNN, Mỹ không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong bản tin sáng nay, 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong khi tuyên bố rằng "không có sự kiểm tra nào đối với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin", ông bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga - bao gồm một lời cảnh báo rằng ông không "lừa dối" về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân "để bảo vệ nước Nga và nhân dân của chúng tôi" - hoàn toàn không phù hợp với một siêu cường toàn cầu.
Austin cho biết: “Tiếng nổ của thanh kiếm hạt nhân này không phải là thứ mà chúng ta mong đợi được nghe từ các nhà lãnh đạo của các quốc gia lớn có năng lực. “Cũng giống như [Putin] đã đưa ra quyết định vô trách nhiệm khi xâm lược Ukraine, bạn biết đấy, ông ấy có thể đưa ra một quyết định khác” về sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Nhưng tôi không thấy bất cứ điều gì ngay bây giờ có thể khiến tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra quyết định như vậy", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giải thích.
Austin tiết lộ rằng mặc dù không liên lạc với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu "trong những ngày gần đây", nhưng trước đó ông đã cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Nga không nên "đi theo con đường này và thực hiện kiểu hành vi vô trách nhiệm này". Ông Shoigu đã nhiều lần tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép sử dụng những vũ khí như vậy khi “sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa” và tháng trước bác bỏ quan điểm sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là “vô lý”.

>> Putin phát biểu trước đám đông kỷ niệm lãnh thổ mới, quân đội Nga xác nhận rút quân khỏi một thành phố miền Đông Ukraine

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top