Ukraine và bài toán hóc búa NATO: Liệu ngày gia nhập có còn xa vời?

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0
Ukraine đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập NATO, một giấc mơ an ninh đầy tham vọng nhưng cũng lắm chông gai, mà theo các chuyên gia, chỉ có thể trở thành hiện thực sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc.
1740746601281.png

Những cuộc thảo luận "hậu trường" tại Washington, dựa trên các phát biểu gần đây của ông Trump, đã hé lộ một kịch bản mà ở đó tương lai NATO của Ukraine vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, trong nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ tháng 1 năm 2025, ông Trump kiên quyết khép lại cánh cửa gia nhập NATO của Kiev, nhấn mạnh rằng liên minh không thể mở rộng về phía đông dưới sự lãnh đạo của ông, khi ông tập trung vào kế hoạch hòa giải xung đột Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị tin rằng năm 2029, khi ông Trump rời Nhà Trắng, có thể đánh dấu một bước ngoặt. Một chính quyền mới tại Mỹ, bất kể thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ, có thể thay đổi cục diện. Nếu xung đột với Nga chấm dứt và vị thế của Moscow suy giảm, NATO có thể cân nhắc bật đèn xanh cho Ukraine.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu giếm tham vọng đưa đất nước vào NATO, xem đây là chìa khóa an ninh và tiền đề để đàm phán với Nga. Ngược lại, Điện Kremlin kiên quyết phản đối, coi việc NATO tiến sát biên giới là mối đe dọa trực tiếp và đòi hỏi Ukraine phải trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Dù NATO từng tuyên bố Ukraine đang trên hành trình "không thể đảo ngược" để gia nhập, các thành viên khối vẫn thận trọng, khẳng định Kiev cần chấm dứt xung đột và đáp ứng nhiều điều kiện khác. Vậy nên, trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động, liệu ngày Ukraine chính thức trở thành thành viên NATO có còn xa vời, hay cánh cửa sẽ mở ra sau năm 2029? Câu trả lời vẫn nằm trong tay thời gian và những toan tính chính trị phức tạp.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top