Ứng dụng rác trên Galaxy S23 chiếm nhiều dung lượng hơn 2 bộ cài đặt macOS Ventura

Mỗi khi trút hầu bao để rước về một em dế mới tinh, bạn luôn hi vọng được thấy một chiếc máy với không gian lưu trữ rộng rãi nhất có thể trong lần đầu tiên khởi động. Tuy nhiên nếu đập hộp một chiếc Galaxy S23 vừa trình làng gần đây, có thể bạn sẽ phải bất ngờ đấy.
Theo nhiều báo cáo được ghi nhận, Samsung “vơ vét” đến 60GB để làm phân vùng hệ thống cho nền tảng One UI 5.1 tùy biến dựa trên Android 13 và một số ứng dụng khác - có thể được sản xuất bởi chính Samsung, hoặc cũng có thể là các ứng dụng quảng cáo trả phí đến từ Facebook, Netflix, Microsoft…, tùy thuộc vào nơi bạn mua máy.
Một số ứng dụng có thể bị xóa, nhưng hầu hết người mua S23 với bộ nhớ lưu trữ 128GB có lẽ không biết sự thật rằng điện thoại của mình đã bị “đầy” đến gần một nửa dung lượng ngay khi mới bóc seal. Đã qua lâu rồi cái thời mà bạn nghĩ “biết dùng bao lâu cho hết 32GB bộ nhớ”; ngày nay, không khó để người dùng lấp đầy 60GB dung lượng lưu trữ trên điện thoại thông minh chỉ trong vòng một nốt nhạc, và câu chuyện tín đồ của Samsung Galaxy S23 chưa kịp đăng nhập vào điện thoại đã thấy thông báo hết dung lượng chắc chẳng phải là chuyện hy hữu!

Ứng dụng rác trên Galaxy S23 chiếm nhiều dung lượng hơn 2 bộ cài đặt macOS Ventura
Bây giờ chúng ta hãy thử so sánh cùng vấn đề này với một chiếc iPhone mới toanh - sẽ sử dụng từ 12GB đến 17GB dung lượng (theo thông số kỹ thuật của Apple) cho mục đích tương tự. Apple cũng thông báo đến người dùng rằng có thể khôi phục đến 4,5GB dung lượng bằng cách xóa một số ứng dụng, như Chứng khoán, được cài đặt sẵn trên tất cả các sản phẩm iPhone mới. Thật khó hiểu khi dung lượng ứng dụng rác của Galaxy S23 nhiều đến hơn gấp đôi so với dung lượng mà Apple khuyến nghị cho bộ cài đặt macOS Ventura! Nếu chưa đủ công bằng và thuyết phục, vậy hãy thử nghía qua nhà Google: Pixel 7 chỉ chiếm có 15GB dung lượng mà thôi!
Điều đáng nói là, Samsung chỉ đơn giản thông báo cho người dùng rằng “
một phần bộ nhớ đã bị chiếm dụng bởi nội dung hiện có”, không có dấu hiệu tường minh nào để người dùng có thể hiểu: “à, một phần bộ nhớ ở đây, ý tôi là 50% dung lượng lưu trữ khả dụng của máy nhé, bro!”. Có lẽ đây cũng chính là lý do Samsung tăng dung lượng cơ bản trên hai dòng sản phẩm S23+ và S23 Ultra lên tới 256GB.
Tham khảo: MacWorld
>> Trải nghiệm Galaxy S23+ và S23 tiêu chuẩn: thiết kế, hiệu năng, pin nâng cấp, camera không đổi
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top