Ung thư da ác tính sẽ tăng 50% trên toàn cầu vào năm 2040

Theo nghiên cứu mới, các trường hợp ung thư hắc tố mới (bệnh lý ác tính của các tế bào sinh sắc tố melanin) sẽ tăng 50% trên toàn cầu vào năm 2040, với tỷ lệ tử vong tăng đến 68%.
Nhóm các chuyên gia quốc tế đã phân tích gánh nặng toàn cầu của ung thư hắc tố, chiếm khoảng 1/5 trường hợp ung thư da. Dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế ước tính rằng có 325.000 ca ung thư hắc tố mới và 57.000 ca tử vong vào năm 2020.
Theo công bố mới cho thấy nguy cơ tích lũy phát triển khối u ác tính cao nhất ở Úc và New Zealand với tỷ lệ 1/20 ở nam và 1/30 ở nữ ở độ tuổi 75. Tỷ lệ mắc ước tính - số ca mới trong một thời kỳ nhất định - ở Úc lớn hơn 36 lần so với nhiều nước châu Phi và châu Á, trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư da cao nhất ở New Zealand.

Ung thư da ác tính sẽ tăng 50% trên toàn cầu vào năm 2040
Giáo sư Anne Cust thuộc Viện Melanoma Australia, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Về cơ bản đó là do dân số da trắng của chúng ta sống ở các quốc gia nơi có bức xạ tia cực tím rất cao. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện một số thay đổi để chúng ta có thể giảm thiểu tác động của khối u ác tính”.
Viện Melanoma Australia vào tháng trước đã công bố một báo cáo kêu gọi đầu tư dài hạn vào chiến dịch nâng cao nhận thức và ngăn ngừa ung thư tế bào hắc tố quốc gia. Dựa trên tỷ lệ mắc ung thư hắc tố vào năm 2020, các tác giả của nghiên cứu ước tính rằng gánh nặng sức khỏe do ung thư sẽ tăng lên khoảng 510.000 ca mắc mới và 96.000 ca tử vong trên toàn cầu vào năm 2040.
Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư David Whiteman, một nhà dịch tễ học tại Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer, cho biết sự gia tăng dự kiến về số người chết vì u ác tính trong những thập kỷ tới phần lớn là do dân số già hóa.
Ở Úc, tỷ lệ ung thư hắc tố đã tăng cao trong những năm gần đây, nhưng có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi. Trong đó, tăng nhanh nhất là ở những người từ 50 tuổi trở lên, trong khi đối với “những người ở độ tuổi 20, 30 và 40, tỷ lệ này thực sự đang giảm khá mạnh”.

Ung thư da ác tính sẽ tăng 50% trên toàn cầu vào năm 2040
Whiteman nói: “Lời giải thích khả dĩ nhất là những người lớn tuổi vẫn đang phải trả giá cho việc phơi nắng mà họ phải gánh chịu từ nhiều thập kỷ trước, trước khi phải chịu những hậu quả lúc về già. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu thêm về sự khác biệt ung thư da giữa nam và nữ. “Phụ nữ có tỷ lệ ung thư hắc tố cao trước 50 tuổi, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Còn sau 50 tuổi, tỷ lệ của nam giới có xu hướng thực sự tăng."
Whiteman cho biết "Trong khi phụ nữ có nhiều khả năng bị u ác tính ở chân của họ, thì nam giới lại có xu hướng mắc chúng ở lưng, đầu và cổ. Đó là một quan sát nhất quán về các quần thể trên khắp thế giới". Ông nói, sự khác biệt rất có thể là do các kiểu phơi nắng khác nhau.
Chủ tịch ủy ban ung thư da quốc gia của Hội đồng Ung thư, Heather Walker, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết những phát hiện này không gây ngạc nhiên nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến dịch phòng ngừa và nâng cao nhận thức. Bà nói rằng: "Vì u ác tính là một loại ung thư có thể phòng ngừa được, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa trên toàn cầu để cải thiện các thông điệp phòng ngừa. Chúng ta đang chi 1,7 tỷ đô la mỗi năm để điều trị tất cả các loại ung thư da ở Úc. Đó là số tiền chi tiêu cao nhất cho bất kỳ loại ung thư nào. So với đầu tư cho công tác phòng ngừa là rất khiêm tốn. Không chỉ có lợi về sức khỏe mà còn có lợi về tài chính khi đầu tư vào phòng bệnh".
Nguồn
theguardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top