USAID đã giải ngân 72 tỷ đô la trong năm tài chính 2023, năm gần đây nhất có thông tin đầy đủ, trong đó, khoản viện trợ lớn nhất gồm 16 tỷ đô la đã được gửi đến Ukraine trong năm đó. Ukraine đã xoay xở để ngăn chặn thất bại quân sự kể từ cuộc chiến của Nga, bắt đầu gần ba năm trước. Sự kháng cự quân sự thành công của Ukraine phần lớn là nhờ sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác.
Ngày 5/2, ông Zelensky đã viết trên X rằng ông đã nói với các phóng viên ở Kiev rằng "Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine không dừng lại hoặc giảm đi mà vẫn tiếp tục. Tôi rất biết ơn vì điều đó". Ông cho biết chính quyền ông Trump và Ukraine hiện chưa thảo luận về viện trợ quân sự mới, "nhưng vẫn còn quá sớm cho việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt đầu liên lạc với nhóm của Mỹ".
Trong một chủ đề X, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích thêm rằng những ngày đầu của cuộc chiến "cực kỳ khó khăn" nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. "Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine phải đối mặt với Nga mà không có sự hỗ trợ của Mỹ", ông nói. Tổng thống Ukraine cũng cho biết rằng việc triển khai quân đội đồng minh ở Ukraine "không thể diễn ra nếu không có Mỹ".
"Bảo đảm an ninh phải có sự tham gia của Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quan trọng nhất, cùng với Châu Âu, bao gồm EU và Vương quốc Anh", ông nói thêm. "Điều này rất quan trọng. Chỉ có thể cùng nhau. Cho dù đó là một đội quân, vũ khí, sự hiện diện của hải quân, nhân sự hay hệ thống phòng không, đó phải là một nỗ lực chung giữa Hoa Kỳ và Châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.
Trước đó ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng: "USAID được điều hành bởi một nhóm người điên cuồng cực đoan và chúng tôi sẽ đuổi họ ra rồi sau đó mới đưa ra quyết định". Tiếp đến, ngày 3/2, ông Trump cho biết việc đóng cửa cơ quan này "đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu".
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập của ông Trump, đã phát biểu trong chương trình phát trực tiếp của X Spaces vào sáng 3/2 rằng, công việc của USAID "có tính thiên vị chính trị một cách đáng kinh ngạc" và "không thể sửa chữa được".
Các đảng viên Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã viết trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio vào ngày 2/2 rằng, ông Trump không có thẩm quyền pháp lý để giải thể một cơ quan độc lập do Quốc hội tài trợ.
Nội dung lá thư có đoạn: "Quốc hội thành lập Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) như một cơ quan độc lập, tách biệt với Bộ Ngoại giao, để đảm bảo rằng chúng ta có thể triển khai chuyên môn phát triển và hỗ trợ nước ngoài của Mỹ một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng, để đáp ứng các mục tiêu an ninh quốc gia của chúng ta. Vì lý do này, bất kỳ nỗ lực nào nhằm sáp nhập hoặc sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao đều phải được Quốc hội xem trước, thảo luận và chấp thuận theo luật định".
#ElonMuskchốngnhànướcngầm
Ngày 5/2, ông Zelensky đã viết trên X rằng ông đã nói với các phóng viên ở Kiev rằng "Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine không dừng lại hoặc giảm đi mà vẫn tiếp tục. Tôi rất biết ơn vì điều đó". Ông cho biết chính quyền ông Trump và Ukraine hiện chưa thảo luận về viện trợ quân sự mới, "nhưng vẫn còn quá sớm cho việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt đầu liên lạc với nhóm của Mỹ".
Trong một chủ đề X, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích thêm rằng những ngày đầu của cuộc chiến "cực kỳ khó khăn" nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. "Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine phải đối mặt với Nga mà không có sự hỗ trợ của Mỹ", ông nói. Tổng thống Ukraine cũng cho biết rằng việc triển khai quân đội đồng minh ở Ukraine "không thể diễn ra nếu không có Mỹ".
![1738910551869.png 1738910551869.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35376-93a4e46cbb42fde932ececb623c72db5.jpg)
"Bảo đảm an ninh phải có sự tham gia của Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quan trọng nhất, cùng với Châu Âu, bao gồm EU và Vương quốc Anh", ông nói thêm. "Điều này rất quan trọng. Chỉ có thể cùng nhau. Cho dù đó là một đội quân, vũ khí, sự hiện diện của hải quân, nhân sự hay hệ thống phòng không, đó phải là một nỗ lực chung giữa Hoa Kỳ và Châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.
Trước đó ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng: "USAID được điều hành bởi một nhóm người điên cuồng cực đoan và chúng tôi sẽ đuổi họ ra rồi sau đó mới đưa ra quyết định". Tiếp đến, ngày 3/2, ông Trump cho biết việc đóng cửa cơ quan này "đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu".
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập của ông Trump, đã phát biểu trong chương trình phát trực tiếp của X Spaces vào sáng 3/2 rằng, công việc của USAID "có tính thiên vị chính trị một cách đáng kinh ngạc" và "không thể sửa chữa được".
![1738910572848.png 1738910572848.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35377-f3f6a9b1f564629eba695d0ce35780f8.jpg)
Các đảng viên Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã viết trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio vào ngày 2/2 rằng, ông Trump không có thẩm quyền pháp lý để giải thể một cơ quan độc lập do Quốc hội tài trợ.
Nội dung lá thư có đoạn: "Quốc hội thành lập Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) như một cơ quan độc lập, tách biệt với Bộ Ngoại giao, để đảm bảo rằng chúng ta có thể triển khai chuyên môn phát triển và hỗ trợ nước ngoài của Mỹ một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng, để đáp ứng các mục tiêu an ninh quốc gia của chúng ta. Vì lý do này, bất kỳ nỗ lực nào nhằm sáp nhập hoặc sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao đều phải được Quốc hội xem trước, thảo luận và chấp thuận theo luật định".
#ElonMuskchốngnhànướcngầm