Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị thăm Nga, Zelensky yêu cầu không hỗ trợ Nga, Trung Quốc nói rõ

Mr. Macho

Writer
Sau khi kết thúc Hội nghị An ninh Munich, phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow. Trước sự cấp bách của tình hình hiện nay giữa Nga và Ukraine, một số phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng sau khi phái đoàn Trung Quốc đến Nga, hai bên đã lần đầu tiên thảo luận về vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị thăm Nga, Zelensky yêu cầu không hỗ trợ Nga, Trung Quốc nói rõ
Đối với xung đột giữa Nga và Ukraine, tại Hội nghị An ninh Munich, ngay cả NATO và các nước phương Tây cũng không đạt được sự đồng thuận, chứ chưa nói đến sự đồng thuận rộng rãi liên quan đến các nước khác. Khá trớ trêu là các nước phương Tây ban đầu muốn đạt được sự đồng thuận bằng cách loại trừ Nga, nhưng vào thời điểm cuối cùng của cuộc họp, sự khác biệt vẫn tiếp tục.
Theo thông tin phía Trung Quốc đưa ra trước đó, trong chuyến đi này, phía Trung Quốc sẽ tập trung trao đổi sâu sắc với phía Nga về sự phát triển quan hệ Trung-Nga trong giai đoạn tiếp theo, cũng như quan hệ quốc tế và khu vực. các vấn đề điểm nóng cùng quan tâm. Trung Quốc sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương, bảo vệ lợi ích chính đáng của cả hai bên và đóng vai trò tích cực trong hòa bình thế giới.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov bình luận về chuyến thăm Nga của Trung Quốc, cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Vương Nghị. Chuyến thăm Nga của Trung Quốc có chương trình nghị sự rõ ràng và phạm vi rất rộng, đa chiều và theo định hướng liên minh.
Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị thăm Nga, Zelensky yêu cầu không hỗ trợ Nga, Trung Quốc nói rõ
Ông Vương Nghị và Tổng thống Nga Putin. Ảnh tư liệu.
Xung đột Nga-Ukraine là chủ đề phải thảo luận giữa hai bên, đồng thời với tư cách là một bên trong cuộc xung đột, Nga đã bị Hội nghị An ninh Munich bác bỏ và không biết nội dung chi tiết của cuộc họp. Phía Trung Quốc dự kiến sẽ thông báo cho phía Nga về nội dung cuộc gặp, nhắc lại lập trường của Trung Quốc và đề xuất kế hoạch của Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Nga và Ukraine, ngừng chiến tranh và thúc đẩy hòa bình.
Khi phái đoàn Trung Quốc đến thăm Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại bắt đầu tự tạo thêm kịch tính cho mình, gửi tín hiệu trước cho Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc không ủng hộ Nga và nên giữ vững lập trường thực dụng, nếu không sẽ xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành những cuộc xung đột toàn cầu trên phạm vi rộng. Cuối cùng, Zelensky nói thêm rằng Trung Quốc và Ukraine đã có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ trong nhiều năm và vì lợi ích của tất cả các bên mà họ không thay đổi về vấn đề này. Điều mà Zelensky muốn thể hiện rất rõ ràng, đó là đe dọa Trung Quốc không được giúp đỡ Nga, nếu làm như vậy sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng, đồng thời Trung Quốc cũng phải đảm bảo lợi ích kinh tế của Ukraine.
Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị thăm Nga, Zelensky yêu cầu không hỗ trợ Nga, Trung Quốc nói rõ
Tổng thống Ukraine Zelensky
Zelensky nói chuyện với Trung Quốc với giọng điệu cầu xin vũ khí từ phương Tây, nhưng Trung Quốc không chấp nhận điều này. Về quan điểm của Trung Quốc đối với xung đột Nga-Ukraine và cách thức Trung Quốc sẽ xử lý vấn đề này, ông Vương Nghị đã nói rõ khi gặp Ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Về vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại, luôn kiên định thúc đẩy hòa bình và đàm phán. Trung Quốc không muốn nhìn thấy cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài và mở rộng, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tránh làm xấu thêm tình hình và kiên trì phấn đấu vì hòa bình. Tham dự Hội nghị An ninh Munich, trước câu hỏi của chủ nhà, ông Vương Nghị một lần nữa khẳng định Trung Quốc không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn và sẽ không đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn phản đối mạnh mẽ hơn. lợi dụng ngọn lửa. Tất cả những gì Trung Quốc đã làm có thể được tóm tắt trong một câu, đó là thúc đẩy hòa bình và đàm phán.
Lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine là nhất quán và rõ ràng, và các quan chức cấp cao của Ukraine rất rõ ràng về điều này. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Melnik tuyên bố Trung Quốc về cơ bản sẽ không thay đổi lập trường đối với xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc có mục tiêu riêng và họ sẽ duy trì lập trường trung lập trong vấn đề này. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cũng hy vọng rằng Trung Quốc, với tư cách là trung gian hòa giải, sẽ hòa giải tình hình giữa Nga và Ukraine và đóng vai trò kiềm chế.
Zelensky rõ ràng biết Trung Quốc sẽ xử lý xung đột giữa Nga và Ukraine như thế nào, nên đã cố tình tung ra những lời này nhằm "tiêm phòng" cho Trung Quốc trong chuyến thăm Nga của Giám đốc Vương Nghị, với hàm ý đe dọa và cảnh cáo. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Zelensky sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết độc lập của Trung Quốc về vấn đề Nga-Ukraine, Trung Quốc sẽ không chấp nhận sự cưỡng ép từ bất kỳ thế lực nào, không phải Mỹ chứ đừng nói đến Ukraine. Nếu phía Ukraine vẫn không chắc chắn về lập trường của Trung Quốc, thì hãy kiên nhẫn chờ đợi công bố quan điểm của Trung Quốc về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top