Long Bình
Writer
Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2025, ghi nhận một kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt mức kỷ lục 124,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỳ vọng của giới phân tích phố Wall. Lợi nhuận ròng của công ty cũng tăng 7,1%, đạt 36,33 tỷ đô la Mỹ, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ của Apple. Biên lợi nhuận gộp của công ty tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, đạt 46,9%, vượt qua mức 46,6% của quý trước đó.
Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một sự thật đáng chú ý: doanh thu từ iPhone, sản phẩm chủ lực của Apple, lại không đạt kỳ vọng. Doanh thu iPhone chỉ đạt 69,14 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích. Đây là lần đầu tiên Apple công bố kết quả kinh doanh đầy đủ một quý của dòng iPhone 16, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bứt phá với bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Sự thất vọng từ doanh thu iPhone đã khiến cổ phiếu Apple giảm hơn 2% trong phiên giao dịch sau giờ.
Thị trường Trung Quốc tiếp tục là một thách thức lớn đối với Apple. Doanh thu tại thị trường này giảm mạnh 11,1%, xuống còn 18,51 tỷ đô la Mỹ, mức giảm lớn nhất kể từ quý 1/2024. CEO Tim Cook đã chỉ ra ba yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động tại Trung Quốc, bao gồm việc Apple Intelligence chưa ra mắt tại đây, sự thay đổi trong tồn kho kênh phân phối và các trợ cấp mua sắm được ban hành sau khi quý kết thúc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh thu iPhone và thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, mảng dịch vụ của Apple lại tỏa sáng rực rỡ, trở thành động lực tăng trưởng chính của công ty. Doanh thu từ mảng dịch vụ tăng 14%, đạt 26,34 tỷ đô la Mỹ, cho thấy sự thành công của Apple trong việc đa dạng hóa nguồn thu. Apple hiện có hơn 1 tỷ thuê bao trả phí cho các dịch vụ như iCloud, Apple TV+ và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, doanh thu từ iPad và Mac cũng tăng trưởng mạnh lần lượt 15,2% và 15,5%, nhờ vào các sản phẩm mới ra mắt như iMac, Mac mini, MacBook Pro và iPad mini.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý này của Apple vẫn được xem là rất ấn tượng, bất chấp những thách thức đến từ doanh thu iPhone và thị trường Trung Quốc. CEO Tim Cook tự hào gọi đây là "quý tốt nhất từ trước đến nay". CFO mới Kevan Parekh cũng bày tỏ sự hài lòng khi doanh thu kỷ lục và biên lợi nhuận cao giúp lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng 2 con số, đạt mức cao nhất mọi thời đại 2,4 USD.
Trong quý này, Apple đã chi 30 tỷ đô la Mỹ để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Cổ tức mới được ấn định ở mức 0,25 USD/cp. Apple hiện có 2,35 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu, tăng so với 2,2 tỷ thiết bị cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái Apple.
Kết quả kinh doanh của Apple trong quý vừa qua là một bức tranh tương phản, vừa có những điểm sáng rực rỡ từ mảng dịch vụ và các sản phẩm khác, vừa có những thách thức đến từ iPhone và thị trường Trung Quốc. Điều này cho thấy Apple vẫn là một gã khổng lồ công nghệ đầy tiềm năng, nhưng cũng cần phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này là một sự thật đáng chú ý: doanh thu từ iPhone, sản phẩm chủ lực của Apple, lại không đạt kỳ vọng. Doanh thu iPhone chỉ đạt 69,14 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích. Đây là lần đầu tiên Apple công bố kết quả kinh doanh đầy đủ một quý của dòng iPhone 16, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bứt phá với bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Sự thất vọng từ doanh thu iPhone đã khiến cổ phiếu Apple giảm hơn 2% trong phiên giao dịch sau giờ.
Thị trường Trung Quốc tiếp tục là một thách thức lớn đối với Apple. Doanh thu tại thị trường này giảm mạnh 11,1%, xuống còn 18,51 tỷ đô la Mỹ, mức giảm lớn nhất kể từ quý 1/2024. CEO Tim Cook đã chỉ ra ba yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động tại Trung Quốc, bao gồm việc Apple Intelligence chưa ra mắt tại đây, sự thay đổi trong tồn kho kênh phân phối và các trợ cấp mua sắm được ban hành sau khi quý kết thúc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh thu iPhone và thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, mảng dịch vụ của Apple lại tỏa sáng rực rỡ, trở thành động lực tăng trưởng chính của công ty. Doanh thu từ mảng dịch vụ tăng 14%, đạt 26,34 tỷ đô la Mỹ, cho thấy sự thành công của Apple trong việc đa dạng hóa nguồn thu. Apple hiện có hơn 1 tỷ thuê bao trả phí cho các dịch vụ như iCloud, Apple TV+ và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, doanh thu từ iPad và Mac cũng tăng trưởng mạnh lần lượt 15,2% và 15,5%, nhờ vào các sản phẩm mới ra mắt như iMac, Mac mini, MacBook Pro và iPad mini.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý này của Apple vẫn được xem là rất ấn tượng, bất chấp những thách thức đến từ doanh thu iPhone và thị trường Trung Quốc. CEO Tim Cook tự hào gọi đây là "quý tốt nhất từ trước đến nay". CFO mới Kevan Parekh cũng bày tỏ sự hài lòng khi doanh thu kỷ lục và biên lợi nhuận cao giúp lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng 2 con số, đạt mức cao nhất mọi thời đại 2,4 USD.
Trong quý này, Apple đã chi 30 tỷ đô la Mỹ để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Cổ tức mới được ấn định ở mức 0,25 USD/cp. Apple hiện có 2,35 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu, tăng so với 2,2 tỷ thiết bị cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái Apple.
Kết quả kinh doanh của Apple trong quý vừa qua là một bức tranh tương phản, vừa có những điểm sáng rực rỡ từ mảng dịch vụ và các sản phẩm khác, vừa có những thách thức đến từ iPhone và thị trường Trung Quốc. Điều này cho thấy Apple vẫn là một gã khổng lồ công nghệ đầy tiềm năng, nhưng cũng cần phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.