Vì sao Bphone dòng A là ODM còn AirB không phải như vậy?

Buổi livestream đến hơn 10 giờ đêm hôm qua, anh Nguyễn Tử Quảng đã công bố smartphone dòng A của Bkav sẽ được sản xuất theo phương thức đặt hàng ODM, còn tai nghe không dây không phải ODM mà do hãng tự thiết kế, chế tạo mẫu và Meiko gia công. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt cho vị CEO được gắn với biệt hiệu “nổ” này. Vì sao Bkav không chọn phương thức ODM từ đầu? Sau hơn 10 năm nghiên cứu để rồi cuối cùng vẫn phải ODM thì có phải lãng phí cả ngàn tỷ không? Chất lượng Bphone ODM sẽ như thế nào?... Rất nhiều câu hỏi khó, xoáy đủ kiểu nhưng anh ******** “cân” hết, không né tránh một câu nào, thậm chí còn mời fan đặt câu hỏi nữa. Chỉ riêng điều này mình thấy anh Quảng xứng đáng điểm cộng!
Vì sao Bphone dòng A là ODM còn AirB không phải như vậy?
Quay trở lại vấn đề ODM, anh Quảng cho biết dòng A của Bphone nhờ việc đặt hàng số lượng lớn với cùng một số nhà sản xuất khác nên giá sẽ rẻ. Bộ tứ Bphone A40, A50, A60 và A85 vẫn tinh tế và trải nghiệm như dòng B, tuy nhiên để giá có giá tốt (anh Quảng không gọi là giá rẻ, mà giá tốt) nó phải đánh đổi một số thứ. Chẳng hạn, thiết kế không cá tính như Bphone, nhưng theo xu hướng thị trường với màn hình giọt nước, màu sắc trẻ hơn, không sử dụng khung nhôm nguyên khối, chip MediaTek. Anh Quảng tuyên bố dòng A này giá sẽ tốt nhất trên thị trường và mọi người từ nay sẽ gọi Bphone A series là smartphone “cấu hình cao, giá rẻ”. Tại sao Bkav lại mất cả chục năm nghiên cứu, thiết kế chế tạo smartphone mà không làm ODM ngay từ đầu? Anh Quảng lý giải nguyên nhân chính và trước hết là sự cần thiết phải làm chủ được công nghệ. Cách đây hơn chục năm, câu nói “không làm nổi cái ốc vít” ở trên cửa miệng của rất nhiều người khi đề cập đến ngành sản xuất của Việt Nam, nói gì đến sản xuất smartphone. Bkav ngay từ đầu định hướng định vị Bphone ở phân khúc cao cấp vì nếu chạy đua sản phẩm giá rẻ không đủ đầu tư để nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, đồng thời không thể chứng minh được khả năng, năng lực của kỹ sư Việt Nam. Sau hơn 10 năm, Bkav tự hào khẳng định đã làm chủ được công nghệ lõi trong sản xuất smartphone, từ thiết kế kiểu dáng đến thiết kế điện tử, thiết kế cơ khí. Bước đi hợp lý tiếp theo của làm chủ công nghệ là mở rộng thị trường, bao phủ nhiều phân khúc khác nhau thông qua phương thức sản xuất ODM như các hãng smartphone trên thế giới đang làm, gồm Samsung, Xiaomi, Oppo… Cũng cùng phương thức ODM, nhưng việc làm chủ công nghệ khác nhiều với việc bỏ tiền mua máy ODM về bán. Nói một cách ngắn gọn, đó là giữa một bên phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp ODM, một bên đặt ra tiêu chuẩn của mình về thiết kế, chất lượng và kiểm soát chúng, đưa vào sản phẩm ODM những thứ mình mong muốn. Đó cũng chính là lý do vì sao tai nghe không dây AirB và AirB Pro không theo phương thức ODM. Anh ******** cho biết với một dòng sản phẩm mới, Bkav phải làm chủ được công nghệ trước đã. Sản phẩm do Bkav thiết kế và chế tạo mẫu tại nhà máy của Bkav, sau đó chuyển cho đối tác (cụ thể là nhà máy điện tử Meiko, ngoại thành Hà Nội) lắp ráp. Tai nghe AirB Pro được trang bị những tính năng cao cấp như công nghệ ANC, chống nước, lọc nhiễu… nhưng giá cũng rất tốt. Sản phẩm này sẽ được giới thiệu và bán ra trong tháng 11 tới. Những giải thích của anh Quảng mình thấy khá thuyết phục. Ở thời điểm hiện tại, vấn đề ODM hay OEM không còn là vấn đề với người tiêu dùng nữa. Điều họ mong muốn nhất ở sản phẩm là giá thành tốt, chất lượng tốt. Với Bphone, các Bfan còn mong muốn dòng A dù là ODM nhưng vẫn giữ “chất” Bphone. Vì vậy, những gì anh Quảng phân tích rất hay, rất hợp lý, nhưng thực tế như thế nào thì cần phải chờ thời gian chứng minh, khi những chiếc smartphone ODM đầu tiên của Bkav tới tay người dùng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Bạn có biết thế nào là giá nhân công của Mỹ Tây Âu để thuê họ gia công??? Nếu muốn thuê gia công Ấn là hợp lý nếu né tâm lý ghét Tàu. Apple giá trên trời cái gì gia công nổi từ Mỹ?? Mà nói BK thuê
 

tamchec

Pearl
Bạn nói ko đúng. Nếu đem yếu tố ngoại ra để kích thích thì phải là các yếu tố đến từ Mỹ hay Tây Âu chứ ko phải là Trung Quốc. Bởi tâm lý ng Việt rất sính ngoại, mà cứ phải là Mỹ và Tây Âu mới thích, chứ TQ thì lại càng ghét
 
Samsung, cũng thuê Trung Quốc sản xuất rồi gắn mác Samsung bán đầy ngoài thị trường.Thời buổi giờ miễn là chất lượng cao, giá hợp lý là mua xài thôi. Hàng của hãng nào cũng thuê Trung Quốc sản xuất cả.
 

Gợi ý cộng đồng

Top