From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Tại buổi họp báo về tiến độ kế hoạch trung hạn và kết quả tài chính năm 2024 (tính đến tháng 3/2025), Tokita công bố phân tách mảng Network Product Business, thành lập công ty 1FINITY từ ngày 1/7/2025, sau khi đã phân tách mảng server và lưu trữ thành Fsas Technologies vào tháng 4/2024. Mục tiêu là tập trung các chức năng từ nghiên cứu, sản xuất, bán hàng, hỗ trợ triển khai đến bảo trì vào 1FINITY, nhằm “tăng tốc độ quản lý và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu”.
Tokita nhấn mạnh: “Khi AI ngày càng quan trọng, các giải pháp phần cứng hỗ trợ khai thác dữ liệu cũng phải tiến hóa và thực dụng với tốc độ tương ứng”.
Trong phần hỏi đáp, khi được hỏi về thời điểm xem xét phân tách, Takeshi Isobe, Phó Chủ tịch kiêm CFO Fujitsu, trả lời: “Chúng tôi luôn xem xét phân tách các mảng kinh doanh chính khi nhu cầu hoặc hiệu quả giảm, không phải từ một thời điểm cụ thể. Quyết định được đưa ra khi thấy cần thiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tất cả mảng kinh doanh”. Matsushita Isao nhắc lại bài viết năm 2021 trong chuyên mục “Một lời muốn nói”, nơi ông đề xuất Fujitsu phân tách để thúc đẩy tăng trưởng. Tokita khi đó đáp: “Đó là một gợi ý quý giá và đáng học hỏi, chúng tôi sẽ xem nó là một lựa chọn để cân nhắc”. Matsushita tin rằng ý tưởng này đã góp phần thúc đẩy các quyết định phân tách hiện tại.
Matsushita dự đoán Fujitsu có thể tái cấu trúc tiếp, đặc biệt trong mảng tư vấn, với tổ chức tư vấn mới thành lập ngày 1/4/2025 và khả năng tái hợp với Ridgelinez, công ty con, để tăng cường hoạt động toàn cầu. Dù là phân tách hay sáp nhập, động thái này sẽ định hình mô hình kinh doanh tương lai của Fujitsu.
Tại họp báo kết quả tài chính và chiến lược kinh doanh năm tài khóa 2/2025, Sato tự tin trả lời câu hỏi của Matsushita về mục tiêu lợi nhuận hoạt động hợp nhất vượt 25 tỷ yên vào năm tài khóa 2/2027, điều kiện để Terrasky trở thành công ty liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu của NTT Data theo thỏa thuận hợp tác từ tháng 4/2024. Nếu đạt, NTT Data sẽ mua 20,12% cổ phần của Terrasky; nếu không, thỏa thuận sẽ thất bại. Sato nhấn mạnh: “Tôi muốn tạo bầu không khí chắc chắn đạt trên 25 tỷ yên vào năm 2/2027”.
Terrasky ghi nhận lợi nhuận hoạt động hợp nhất 1,452 tỷ yên trong năm tài khóa 2/2025, tăng 2,8 lần so với năm trước và dự kiến đạt 1,833 tỷ yên (tăng 26,3%) vào năm 2/2026. Sato cho biết: “Chúng tôi đang tiến gần đến cam kết 25 tỷ yên với NTT Data”. Thành công này nhờ vị thế dẫn đầu thị trường Salesforce tại Nhật Bản, với số lượng chuyên gia được chứng nhận Salesforce cao nhất từ tháng 4/2024. Sato tự hào: “Chúng tôi trở thành đội ngũ kỹ sư hàng đầu trong thị trường Salesforce, đó là bản sắc của công ty”. Đội ngũ này hỗ trợ mạnh mẽ chuyển đổi số (DX) cho khách hàng, củng cố vị thế của Terrasky.
Tokita nhấn mạnh: “Khi AI ngày càng quan trọng, các giải pháp phần cứng hỗ trợ khai thác dữ liệu cũng phải tiến hóa và thực dụng với tốc độ tương ứng”.
Trong phần hỏi đáp, khi được hỏi về thời điểm xem xét phân tách, Takeshi Isobe, Phó Chủ tịch kiêm CFO Fujitsu, trả lời: “Chúng tôi luôn xem xét phân tách các mảng kinh doanh chính khi nhu cầu hoặc hiệu quả giảm, không phải từ một thời điểm cụ thể. Quyết định được đưa ra khi thấy cần thiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tất cả mảng kinh doanh”. Matsushita Isao nhắc lại bài viết năm 2021 trong chuyên mục “Một lời muốn nói”, nơi ông đề xuất Fujitsu phân tách để thúc đẩy tăng trưởng. Tokita khi đó đáp: “Đó là một gợi ý quý giá và đáng học hỏi, chúng tôi sẽ xem nó là một lựa chọn để cân nhắc”. Matsushita tin rằng ý tưởng này đã góp phần thúc đẩy các quyết định phân tách hiện tại.
Matsushita dự đoán Fujitsu có thể tái cấu trúc tiếp, đặc biệt trong mảng tư vấn, với tổ chức tư vấn mới thành lập ngày 1/4/2025 và khả năng tái hợp với Ridgelinez, công ty con, để tăng cường hoạt động toàn cầu. Dù là phân tách hay sáp nhập, động thái này sẽ định hình mô hình kinh doanh tương lai của Fujitsu.

Tại họp báo kết quả tài chính và chiến lược kinh doanh năm tài khóa 2/2025, Sato tự tin trả lời câu hỏi của Matsushita về mục tiêu lợi nhuận hoạt động hợp nhất vượt 25 tỷ yên vào năm tài khóa 2/2027, điều kiện để Terrasky trở thành công ty liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu của NTT Data theo thỏa thuận hợp tác từ tháng 4/2024. Nếu đạt, NTT Data sẽ mua 20,12% cổ phần của Terrasky; nếu không, thỏa thuận sẽ thất bại. Sato nhấn mạnh: “Tôi muốn tạo bầu không khí chắc chắn đạt trên 25 tỷ yên vào năm 2/2027”.
Terrasky ghi nhận lợi nhuận hoạt động hợp nhất 1,452 tỷ yên trong năm tài khóa 2/2025, tăng 2,8 lần so với năm trước và dự kiến đạt 1,833 tỷ yên (tăng 26,3%) vào năm 2/2026. Sato cho biết: “Chúng tôi đang tiến gần đến cam kết 25 tỷ yên với NTT Data”. Thành công này nhờ vị thế dẫn đầu thị trường Salesforce tại Nhật Bản, với số lượng chuyên gia được chứng nhận Salesforce cao nhất từ tháng 4/2024. Sato tự hào: “Chúng tôi trở thành đội ngũ kỹ sư hàng đầu trong thị trường Salesforce, đó là bản sắc của công ty”. Đội ngũ này hỗ trợ mạnh mẽ chuyển đổi số (DX) cho khách hàng, củng cố vị thế của Terrasky.