Vì sao Hàn Quốc kiên quyết cấm việc xăm hình?

Ở đất nước Hàn Quốc ít nhất có 1 triệu người dân có hình xăm trên cơ thể. Tuy nhiên, "Tattoo" vẫn được coi là bất hợp pháp với bất kỳ ai nếu người thực hiện không phải là các chuyên gia y tế.
Theo Hiến pháp của Hàn Quốc, lệnh cấm xăm mình đã được ban hành tới toàn bộ người dân và rất rõ ràng, đây là một quyết định khiến nhiều nghệ sĩ xăm mình và người yêu thích nghệ thuật này khá thất vọng.
Mặc dù trong nhiều năm, những người thợ xăm đã tìm cách "lách" luật chỉ cho phép các chuyên gia y tế thực hiện thủ thuật này, bởi vì nếu cố tình xăm mình, họ có thể trở thành tội phạm. Tuy nhiên, tòa án đã bỏ phiếu để khẳng định rằng luật này là hợp hiến, xác nhận Hàn Quốc là quốc gia phát triển duy nhất mà công việc của các nghệ sĩ xăm mình là bất hợp pháp.
Phán quyết từ tòa án cho rằng, các nghệ sĩ xăm mình thiếu trình độ y tế để có thể thực hiện các thủ thuật an toàn, cả trước và sau đối với khách hàng. Ngay sau đó, một công đoàn gồm khoảng 650 thợ xăm đã lên án phán quyết này.

Vì sao Hàn Quốc kiên quyết cấm việc xăm hình?
Kim Do-yoon, nghệ sĩ Tattoo cho hay "Nó gần như là một trò đùa, đủ kỳ cục để khiến mọi người cười". Do-yoon, hay được biết đến với cái tên Doy, người đã từng thực hiện xăm nghệ thuật cho các ngôi sao K-pop và người nổi tiếng ở Hollywood, gồm cả Brad Pitt và Lily Collins. Kim nói thêm "Đó là một kết luận tồi tệ ngoài mong đợi. Họ không thuyết phục được ai rằng xăm mình là một hoạt động y tế. Không ai nghĩ như vậy cả."
Ít nhất 6 nghệ sĩ đã bị kết án tù, thường chỉ khoảng 2 năm từ tháng 4 năm ngoái, theo một cuộc khảo sát do công đoàn thực hiện. Bản thân Kim cũng đã bị phạt 4.100 đô la vào tháng 12, sau khi một video trên YouTube về việc anh xăm hình cho một diễn viên Hàn Quốc bị lan truyền. Anh ấy thề chiến đấu với phán quyết và những hình phạt được đưa ra.
Người yêu thích nghệ thuật xăm mình ở Hàn Quốc cho biết, luật cấm của nước này không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng và sự phổ biến của nghệ thuật này, đặc biệt trong giới trẻ. Một cuộc thăm dò của Gallup Korea năm ngoái cho thấy, 4/5 người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế về hình xăm. Nhìn chung, khoảng 51% số người được hỏi ủng hộ giao dịch này, trong khi 40% phản đối.
Lim Bo-lan, giám đốc của Liên đoàn xăm Hàn Quốc, cho biết: "Luật không phản ánh thực tế. Số lượng người có hình xăm đang tăng lên một cách nhanh chóng. Mọi người muốn xăm bởi thợ xăm chứ không phải bác sĩ". Cô cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng tới để kêu gọi hợp pháp hóa hoàn toàn việc xăm mình.
Việc tìm đến thợ xăm bình thường mà không phải nhân viên y tế đã bị coi là bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Kể từ sau một quyết định của Tòa án Tối cao năm 1992, xác định xăm mình là một dịch vụ y tế. Năm 2016, hội đồng thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã giữ nguyên lệnh cấm trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 70% -20%.


Các hiệp hội y tế của đất nước từ lâu đã lập luận rằng, chỉ chuyên gia y tế có trình độ mới được tiến hành thủ thuật vì nó có thể gây nguy hiểm cho người được xăm. Để duy trì luật này, Tòa án Hiến pháp cho rằng xăm mình có thể gây nhiễm trùng và các biến chứng khác, nhưng Lim lập luận rằng có thể cải thiện điều này bằng cách đào tạo cho thợ xăm. Giúp nâng cao tay nghề và kiến thức y tế cho họ.
Cũng có những điều cấm kỵ khác liên quan đến hình xăm ở Hàn Quốc, vì nó thường được sử dụng trong lịch sử để đánh dấu tội phạm và nô lệ vĩnh viễn. Sau đó, nó mang một hàm ý tội phạm khi các băng đảng xã hội đen công khai trang điểm cho bản thân bằng những hình xăm, nhằm thể hiện mối quan hệ băng đảng của họ.
Ngày nay, giới biểu diễn bắt buộc phải che hình xăm khi xuất hiện trên truyền hình. Chẳng hạn thành viên Jungkook của BTS mặc áo dài tay và quấn băng, nhằm che hình xăm nghệ thuật trên sóng. Lệnh cấm những người xăm hình dường như càng tạo ra một ngành công nghiệp ngầm phát triển mạnh hơn. Lim nói rằng, thậm chí một số phòng khám y tế đã bí mật thuê thợ xăm để thực hiện thủ thuật cho họ.
Cô nói rằng "Các bác sĩ không thể làm nghệ thuật và cũng không muốn làm việc đó." Trong khi việc xăm mình bị kỳ thị tương tự ở phần còn lại của Đông Á, tòa án hàng đầu của Nhật Bản lại ra phán quyết vào năm 2020 rằng, các nghệ sĩ xăm hình ở nước này không còn cần giấy phép y tế để hoạt động kinh doanh.


>>> Đạo diễn gạo cội bị ném đá vì ám chỉ dàn diễn viên "Squid Game" là những người vô danh.
Nguồn vice
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top