Phương Huyền
Writer
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra một tuyên bố đáng chú ý, cho rằng lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, miền tây nước này, đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, hay còn gọi là "đóng nồi hầm".
"Nắp nồi hầm gần như đã đóng lại. Chiến dịch tấn công vẫn tiếp tục," ông Medvedev cho biết hôm nay, ám chỉ tình hình chiến sự đang diễn ra tại khu vực biên giới.
Theo cách diễn đạt quen thuộc trong quân sự Nga, thuật ngữ "nồi hầm" mô tả một chiến thuật bao vây quy mô lớn, trong đó lực lượng đối phương bị cô lập và chỉ còn một lối thoát duy nhất.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành lại quyền kiểm soát làng Lebedevka ở tỉnh Kursk, đồng thời kiểm soát làng Novenke trong chiến dịch phản công nhằm vào tỉnh Sumy, Ukraine, bên kia biên giới. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố kiểm soát lãnh thổ ở Sumy kể từ khi rút quân khỏi tỉnh miền bắc Ukraine này vào tháng 4/2022. Cơ quan này cũng công bố video cho thấy các đoàn xe quân sự Ukraine hứng chịu đòn tập kích khi rút khỏi Sudzha, một thị trấn chiến lược do Kiev kiểm soát tại Kursk.
Các blogger quân sự ủng hộ Nga nhận định rằng việc chiếm được làng Novenke sẽ giúp lực lượng Nga tiến gần hơn đến mục tiêu cắt đứt các tuyến hậu cần và tiếp viện của Ukraine cho các đơn vị đang hoạt động tại Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết việc tái kiểm soát làng Lebedevka cũng giúp Nga tiến thêm một bước đến gần Sudzha, và chỉ còn cách thị trấn này khoảng 10 km.
Trước đó, các blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết rằng một nhóm xung kích đã bí mật di chuyển gần 16 km trong đường ống dẫn khí đốt gần Sudzha, tập trung tại đây trong vài ngày và bất ngờ tấn công từ phía sau các đơn vị Ukraine đang đồn trú trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tận dụng đường ống khí đốt để giành chỗ đứng gần Sudzha, nhưng khẳng định rằng nhóm quân này đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) và hỏa lực pháo binh.
Nhóm phân tích thông tin tình báo DeepState, có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã công bố bản đồ cục diện chiến sự tại tỉnh Kursk vào ngày 7/3, cho thấy lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở phía nam thị trấn Sudzha.
Vào tháng 8/2024, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk với hy vọng buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới này, từ đó làm chậm bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass và tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình đã không diễn ra theo kỳ vọng của Ukraine. Sau giai đoạn đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, đồng thời vẫn duy trì đà tiến ở Donbass. Quân đội Ukraine đã phát động một số đợt phản công lớn để phá vây và giảm áp lực cho các đơn vị ở Kursk trong những tháng qua, nhưng đều không thành công.
Tướng Sergey Rudskoy, lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, thông báo vào ngày 20/2 rằng "quân đội Nga đã giành lại hơn 800 km2 lãnh thổ ở Kursk từ tay Ukraine, tương đương 64% trong tổng số 1.268 km2 đối phương kiểm soát trong giai đoạn đầu chiến dịch".
Tờ NY Post của Mỹ dẫn lời một số binh sĩ Ukraine ở Kursk tiết lộ vào ngày 7/3 rằng Kiev có thể từ bỏ chiến dịch và rút quân sau khoảng hai tuần nữa do hạn chế đáng kể về không gian tác chiến.
#chiếntranhngavàukraine

"Nắp nồi hầm gần như đã đóng lại. Chiến dịch tấn công vẫn tiếp tục," ông Medvedev cho biết hôm nay, ám chỉ tình hình chiến sự đang diễn ra tại khu vực biên giới.
Theo cách diễn đạt quen thuộc trong quân sự Nga, thuật ngữ "nồi hầm" mô tả một chiến thuật bao vây quy mô lớn, trong đó lực lượng đối phương bị cô lập và chỉ còn một lối thoát duy nhất.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành lại quyền kiểm soát làng Lebedevka ở tỉnh Kursk, đồng thời kiểm soát làng Novenke trong chiến dịch phản công nhằm vào tỉnh Sumy, Ukraine, bên kia biên giới. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố kiểm soát lãnh thổ ở Sumy kể từ khi rút quân khỏi tỉnh miền bắc Ukraine này vào tháng 4/2022. Cơ quan này cũng công bố video cho thấy các đoàn xe quân sự Ukraine hứng chịu đòn tập kích khi rút khỏi Sudzha, một thị trấn chiến lược do Kiev kiểm soát tại Kursk.
Các blogger quân sự ủng hộ Nga nhận định rằng việc chiếm được làng Novenke sẽ giúp lực lượng Nga tiến gần hơn đến mục tiêu cắt đứt các tuyến hậu cần và tiếp viện của Ukraine cho các đơn vị đang hoạt động tại Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết việc tái kiểm soát làng Lebedevka cũng giúp Nga tiến thêm một bước đến gần Sudzha, và chỉ còn cách thị trấn này khoảng 10 km.
Trước đó, các blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết rằng một nhóm xung kích đã bí mật di chuyển gần 16 km trong đường ống dẫn khí đốt gần Sudzha, tập trung tại đây trong vài ngày và bất ngờ tấn công từ phía sau các đơn vị Ukraine đang đồn trú trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tận dụng đường ống khí đốt để giành chỗ đứng gần Sudzha, nhưng khẳng định rằng nhóm quân này đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) và hỏa lực pháo binh.
Nhóm phân tích thông tin tình báo DeepState, có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã công bố bản đồ cục diện chiến sự tại tỉnh Kursk vào ngày 7/3, cho thấy lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở phía nam thị trấn Sudzha.
Vào tháng 8/2024, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk với hy vọng buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới này, từ đó làm chậm bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass và tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình đã không diễn ra theo kỳ vọng của Ukraine. Sau giai đoạn đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, đồng thời vẫn duy trì đà tiến ở Donbass. Quân đội Ukraine đã phát động một số đợt phản công lớn để phá vây và giảm áp lực cho các đơn vị ở Kursk trong những tháng qua, nhưng đều không thành công.
Tướng Sergey Rudskoy, lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, thông báo vào ngày 20/2 rằng "quân đội Nga đã giành lại hơn 800 km2 lãnh thổ ở Kursk từ tay Ukraine, tương đương 64% trong tổng số 1.268 km2 đối phương kiểm soát trong giai đoạn đầu chiến dịch".
Tờ NY Post của Mỹ dẫn lời một số binh sĩ Ukraine ở Kursk tiết lộ vào ngày 7/3 rằng Kiev có thể từ bỏ chiến dịch và rút quân sau khoảng hai tuần nữa do hạn chế đáng kể về không gian tác chiến.
#chiếntranhngavàukraine