Vì sao sau đại dịch, các chuỗi cửa hàng thuốc Tây lại mọc nhanh hơn nấm ở Việt Nam?

Người dân quan tâm đến sức khỏe hiện tại đã thay đổi thói quen. Họ thường tìm mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại các cửa hàng có uy tín, chất lượng đảm bảo. Vì vậy, số lượng các cửa hàng thuốc Tây do các chuỗi kinh doanh lớn điều hành cũng tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam.
Số liệu thống kê cho thấy số lượng cửa hàng của 3 chuỗi nhà thuốc Tây lớn nhất tại Việt Nam đã tăng lên gấp 8 lần so với năm 2019. Điều này xuất phát từ việc người dân có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe so với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.
Vì sao sau đại dịch, các chuỗi cửa hàng thuốc Tây lại mọc nhanh hơn nấm ở Việt Nam?
Mới đây, một nữ nhân viên văn phòng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng giá tại một cửa hàng thuốc Long Châu ở Hà Nội. Cô cho biết: “Thuốc được kê giá rẻ hơn 50% so với giá thông thường. Liệu tôi có thể mua được thuốc với giá rẻ như quảng cáo của cửa hàng không?”.
Cô cho biết mình thường mua thuốc ho tại các hiệu thuốc tây nhỏ. Nhưng tại Long Châu, nhiều sản phẩm được bán giảm giá. Ngoài ra, họ còn có hệ thống tích điểm cho khách hàng. Điều này khuyến khích cô ghé các cửa hàng trong chuỗi bán lẻ Long Châu nhiều hơn.
Các cửa hàng nhỏ lẻ trước đây được người dân yêu thích vì sự chăm sóc chu đáo dành cho khách hàng. Tuy nhiên, thường thì những cửa hàng này không niêm yết giá cụ thể cho các sản phẩm. Thay vào đó, nhân viên sẽ báo giá trực tiếp cho khách hàng.
Ngoài ra, một số cửa hàng còn xé nhãn mác các loại thuốc trước khi bán cho khách hàng. Những yếu tố này làm giảm mức độ hài lòng của người dùng đối với các nhà thuốc nhỏ lẻ.
Trong khi đó, khi tham gia vào thị trường, các chuỗi bán lẻ thuốc tây lớn thường niêm yết giá cả nhất quán. Họ cũng cố gắng cung cấp mức giá thấp hơn để cạnh tranh với các đối thủ. Ngoài ra, các chuỗi cung ứng này cũng tham gia vào các kênh bán hàng trực tuyến.
Nữ nhân viên văn phòng ở trên cho biết: “Tôi có thể an tâm mua thuốc tại đây mà luôn an tâm về giá cả và bao bì”.
Hiện tại, 3 chuỗi bán lẻ thuốc tây lớn nhất Việt Nam sở hữu hơn 2.400 nhà thuốc. Trong đó, lớn nhất là Pharmacity với hơn 1.100 địa điểm.
Giám đốc điều hành Chris Blank của Pharmacity cho biết đến năm 2025, một nửa dân số Việt Nam sẽ có thể đến cửa hàng Pharmacity trong vòng 10 phút đi xe máy. Công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới lên 5.000 cửa hàng vào thời điểm đó.
Long Châu, một thương hiệu của tập đoàn công nghệ Việt Nam FPT, có khoảng 700 địa điểm. An Khang, được mua lại bởi tập đoàn bán lẻ điện máy Thế giới Di động, hiện có khoảng 500 cửa hàng.
Ngoài ra, các nhà cung ứng nước ngoài, chẳng hạn như chuỗi Watsons của Hồng Kông và chuỗi Matsumotokiyoshi của Nhật Bản đã thành lập cửa hàng tại TP.Hồ Chí Minh.
Mức thu nhập tăng và thói quen tiêu dùng thay đổi đang thay đổi đã thổi một luồng gió mới vào sự tăng trưởng của các chuỗi bán lẻ thuốc tây tại Việt Nam. Quá trình chuyển đổi này giống như việc ngày càng có nhiều người chuyển sang mua thực phẩm tươi sống tại các cửa hàng tạp hóa trong nhà hơn là ở chợ truyền thống ngoài trời.
Hiện nay, các hiệu thuốc ở Việt Nam thường bán dược phẩm và thực phẩm tốt cho sức khỏe. Các cửa hàng thuốc đang có sự chuyển dịch mô hình giống như các cửa hàng tiện lợi khi họ cung cấp cả các loại thực phẩm, mỹ phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
Tham khảo: Nikkei
>> Nồi súp hầm 50 năm liên tục không tắt lửa ở Thái Lan
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top