VNG đối mặt vụ kiện vi phạm bản quyền, có thể phải bồi thường 14,3 tỷ đồng

Hôm nay 13.10, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Truyền thông TK-L kiện Công ty cổ phần VNG về việc "tranh chấp độc quyền khai thác tác phẩm điện ảnh trên lãnh thổ Việt Nam".
Theo đó, Công ty cổ phần VNG có thể đối mặt với án phạt hơn 14,3 tỉ đồng về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tác phẩm điện ảnh của Công ty TK-L.
VNG đối mặt vụ kiện vi phạm bản quyền, có thể phải bồi thường 14,3 tỷ đồng
Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2020 khi Công ty cổ phần Truyền thông TK-L (Công ty TK-L) là đơn vị có quyền độc quyền khai thác 3 bộ phim: "The Story of Minglan - Minh Lan truyện", "Princess Silver - Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix - Phượng Dịch" đã phát hiện Công ty cổ phần VNG (Công ty VNG) có hành vi sao chép, lưu trữ và khai thác trên trang web "www.tv.zing.vn" khi chưa được cấp phép.
Ngày 15.1.2020, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty VNG số tiền 90 triệu đồng cho hành vi vi phạm, trong đó có "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của Công ty cổ phần Truyền thông TK-L mà không có sự đồng ý", liên quan đến 3 bộ phim trên.
Công ty TK-L cũng có đơn khởi kiện vụ việc ra toà. Theo quyết định của toà án sơ thẩm (29.9.2022), buộc VNG bồi thường hơn 14,3 tỉ đồng vì hành vi xâm phạm của mình.
Đáng lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên VNG thua kiện. Trước đó, vào ngày 7.6.2023, Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra phán quyết buộc VNG bồi thường gần 1 tỉ đồng và xin lỗi công khai Công ty TK-L liên quan đến bản quyền.
Cụ thể, vào năm 2019, Công ty TK-L đã phát hiện Công ty VNG đã sao chép, lưu trữ và khai thác bộ phim The Leaves - Chiếc lá cuốn bay trên trang web "www.tv.zing.vn" mà chưa được đồng ý cấp phép.
Trong cuộc trao đổi với Lao Động ngày 12.10, Luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM cho rằng: "Vấn đề xâm phạm bản quyền sẽ làm cho chủ sở hữu quyền tác giả của các tác phẩm nước ngoài e ngại hơn, hạn chế hơn trong việc cấp phép độc quyền cho các đơn vị tại Việt Nam để khai thác, sử dụng theo hợp đồng chuyển quyền. Do đó, ngoài việc phải chịu tổn thất về mặt lợi ích kinh tế, các đơn vị bị xâm phạm tại Việt Nam còn đối mặt với những khó khăn, thách thức khi tiếp cận các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng từ nước ngoài khác".
Thông thường, Công ty TK-L sẽ cấp phép cho các đơn vị khai thác bộ phim trên phạm vi toàn quốc, đây là giá trị độc quyền mà tác phẩm độc quyền mang lại, việc Công ty VNG tự ý khai thác và công bố tràn lan tác phẩm độc quyền của Công ty TK-L đã làm mất đi giá trị độc quyền mà Công ty TK-L phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và tài chính để đạt được, nội dung đơn khởi kiện nêu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top