Vũ khí mới của Mỹ: Vừa do thám, vừa diệt mục tiêu – bay thay cả lính

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Trong tương lai gần, lính bộ binh Mỹ có thể tiêu diệt xe tăng và mục tiêu chiến lược cách xa hàng chục dặm mà không cần đến pháo binh hay không quân. Nhờ Dự án LASSO, Quân đội Mỹ đang phát triển loại "đạn dược lang thang" một dạng máy bay không người lái (drone) có khả năng vừa trinh sát vừa tấn công, giúp tăng đáng kể hỏa lực của các đơn vị bộ binh.
1750152285153.png

Đạn dược lang thang: Vừa dò tìm vừa tiêu diệt​

1750152304838.png

Đạn dược lang thang (loitering munition) là loại drone bay vòng trên bầu trời trong nhiều phút để tìm kiếm mục tiêu. Khác với drone trinh sát thông thường, chúng được tích hợp đầu đạn, có thể tự mình lao vào và tiêu diệt mục tiêu khi được lệnh.

Ví dụ tiêu biểu là Switchblade 600 một drone tấn công cỡ lớn có thể bay 40 phút, hoạt động trong phạm vi 24 dặm và được trang bị đầu đạn tương tự tên lửa Javelin, đủ sức phá hủy xe tăng. Switchblade 600 đã được sử dụng ở Ukraine để đối phó với lực lượng bọc thép Nga và cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Dự án LASSO của Quân đội Mỹ viết tắt từ Low Altitude Stalking and Strike Ordnance nhằm trang bị cho các Lữ đoàn bộ binh loại drone dạng ống phóng này. Mỗi hệ thống gồm ba thành phần: ống phóng tái sử dụng, máy bay không người lái và trạm điều khiển hỏa lực. Hệ thống được thiết kế để dễ mang vác, phù hợp với điều kiện cơ động của lính bộ binh.

Bộ binh Mỹ sẽ mạnh lên như thế nào?​

1750152330867.png

Truyền thống gọi bộ binh là “Nữ hoàng chiến trận” giống như quân hậu trong bàn cờ cho thấy vai trò quyết định thắng bại của họ. Tuy nhiên, hạn chế của bộ binh là tầm bắn: tên lửa chống tăng Javelin chỉ đạt khoảng 8.200 feet (2,5 km), súng máy M240 khoảng 1,8 km, còn cối 81mm là hơn 5 km.

Với drone lang thang, lính bộ binh sẽ có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 30–40 km, thậm chí ngoài tầm nhìn. Điều này đặc biệt quan trọng khi chiến tranh hiện đại diễn ra nhanh và kẻ thù có thể tiếp cận với tốc độ cao. Trong mô phỏng chiến trường, một tiểu đoàn nhẹ có thể phóng hàng loạt drone LASSO để chặn đòn tấn công từ xe tăng địch, phá hủy chúng trước khi đến gần.

Mỹ dự kiến sẽ triển khai những chiếc drone LASSO đầu tiên vào năm 2024, mở ra một kỷ nguyên mới trong tác chiến bộ binh nơi từng binh sĩ đều có thể sở hữu “mắt thần” và “quả đấm sắt” ngay trên vai mình. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3Z1LWtoaS1tb2ktY3VhLW15LXZ1YS1kby10aGFtLXZ1YS1kaWV0LW11Yy10aWV1LWJheS10aGF5LWNhLWxpbmguNjMxNzQv
Top