Xác thực sinh trắc học rồi sao lừa đảo chuyển tiền vẫn còn?

Theo báo Tuổi trẻ, một phụ nữ (trú TP Pleiku, Gia Lai) đã bị lừa đảo 850 triệu đồng thông qua một cuộc gọi điện thoại mạo danh công an. Dù các ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, kẻ gian vẫn thực hiện thành công vụ lừa đảo.

Diễn biến vụ việc như sau: Kẻ gian đã dụ dỗ nạn nhân click vào một đường link độc hại, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy cắp thông tin cá nhân.
1728044326777.png

Dựa trên thông tin đã lấy được, kẻ gian đe dọa nạn nhân và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng cung cấp. Quá trình chuyển tiền này vẫn sử dụng xác thực sinh trắc học.

Tiền chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp "ma" do kẻ gian lập ra. Loại tài khoản này không yêu cầu xác thực sinh trắc học. Từ tài khoản doanh nghiệp "ma", tiền được chuyển qua nhiều tài khoản thứ cấp khác để làm phức tạp quá trình truy vết và rửa tiền.

Trong vụ này, số tiền 850 triệu đồng lừa đảo được chuyển sang 5 tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi bị công an phong tỏa, thu hồi cho bị hại.

Như vậy, tiếp theo sẽ là xử lý vấn đề doanh nghiệp ma của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Rất may, vụ này đã được công an phát hiện và thu hồi cho nạn nhân. Đây cũng là cảnh báo lỗ hổng cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Về phía người dân, như mọi khi, luôn cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Đặc biệt, không click vào các đường link lạ, thường xuyên cập nhật phần mềm và cài đặt các ứng dụng bảo mật.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top