Y-40: Tham vọng của Trung Quốc thay thế An-225 trở thành máy bay vận tải lớn nhất thế giới

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái, hình ảnh máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc và An-124 của Ukraine cùng xuất hiện trong một khung hình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù Y-20 là niềm tự hào quốc nội, nhưng rõ ràng vẫn thua kém An-124 về kích thước và khả năng chuyên chở. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Bao giờ Trung Quốc mới có máy bay vận tải siêu lớn của riêng mình?
1744786318382.png


Một bài báo trên tạp chí “Ordnance Industry Automation” cho thấy Trung Quốc đang phát triển một mẫu máy bay vận tải chiến lược mới, được đồn đoán có tên là Y-40, với thông số kỹ thuật tương đương An-225 – mẫu máy bay vận tải lớn nhất thế giới do Liên Xô phát triển. An-225 có sải cánh 88,4 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 640 tấn và có thể chở tới 250 tấn hàng. Trong khi đó, Y-20 chỉ có tải trọng 66 tấn, khiến nó giống như một mô hình thu nhỏ so với An-225.


An-225 đã bị phá hủy trong cuộc xung đột Nga–Ukraine năm 2022. Dù Ukraine muốn chế tạo lại, khả năng này là rất khó trong bối cảnh hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang có lợi thế rõ rệt về kinh tế, công nghệ và nhu cầu. Y-40 nếu được hiện thực hóa sẽ không chỉ thay thế An-225, mà còn trở thành máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Y-40 có chiều dài lớn hơn An-225 0,8 mét, khoang hàng hóa cao hơn 2,2 mét.
1744786431086.png

1744786443144.png


Một trong những thách thức lớn nhất là động cơ máy bay. Trung Quốc trước đây bị coi là yếu trong lĩnh vực này, nhưng hiện đã có tiến bộ với động cơ CJ2000 cho máy bay C929, có lực đẩy lên tới 35 tấn – vượt xa động cơ của An-225. Nếu Y-40 sử dụng bốn động cơ này, nó không chỉ vận hành ổn định mà còn có thể mang tải trọng lớn hơn.


Ngoài vai trò là máy bay vận tải, Y-40 còn có thể được chuyển đổi thành máy bay cảnh báo sớm chiến lược, với phạm vi phát hiện lên tới 1.500km – chỉ cần ba chiếc là có thể giám sát toàn bộ vùng biển lãnh thổ. Khả năng này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự và sự chủ động chiến lược của Trung Quốc.
1744786490933.png


Dù còn nhiều khó khăn và thách thức về công nghệ cũng như tính ứng dụng thực tế, Trung Quốc cho thấy quyết tâm không từ bỏ con đường phát triển máy bay cỡ lớn. Những bước tiến hiện tại đặt nền móng cho khả năng Trung Quốc tự mình chế tạo được máy bay vận tải siêu hạng trong tương lai gần.


Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/883189106_12...c.content-abroad.fd-d.23.1744777690846mut7Ntf
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top