Zelensky kêu gọi mạnh mẽ thành lập 1 "quân đội châu Âu" để đối phó Nga

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi đầy mạnh mẽ về việc thành lập một "quân đội châu Âu", đồng thời bày tỏ lo ngại về cam kết của Mỹ và cảnh báo về những động thái của Nga. Bài phát biểu của ông đã làm nổi bật những thách thức phức tạp mà Ukraine và châu Âu đang phải đối mặt trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Trong bối cảnh sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine dường như có dấu hiệu "lung lay", Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước châu Âu tăng cường khả năng phòng thủ độc lập. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải xây dựng lực lượng vũ trang của châu Âu, để tương lai của châu Âu chỉ phụ thuộc vào người châu Âu và các quyết định về châu Âu được đưa ra ở châu Âu". Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Mỹ có thể "nói không" với châu Âu trong các vấn đề an ninh, và kêu gọi châu Âu "trở nên tự cung tự cấp, thống nhất bởi những thế mạnh chung".

Lời kêu gọi này phản ánh sự lo lắng ngày càng tăng của Ukraine về sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đưa quân đến Ukraine và thay vào đó, đề xuất một hiệp ước kinh tế tập trung vào khoáng sản. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về Nga. Ông cho biết Ukraine có thông tin tình báo rằng Nga đang lên kế hoạch đưa quân đến Belarus dưới chiêu bài tập trận, coi đây là một "tỉnh mới của Nga", gây ra mối đe dọa trực tiếp cho các nước NATO láng giềng.

1739679687357.png


Ông Zelensky khẳng định Nga "không muốn hòa bình""không chuẩn bị cho đối thoại". Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần "đảm bảo an ninh" thực sự từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, trước khi có thể tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Ông kiên quyết không chấp nhận một lệnh ngừng bắn mà không có những đảm bảo này, và cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể đưa ra những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Mặc dù khẳng định không từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky thừa nhận ảnh hưởng của Nga đối với các quyết định của liên minh này. Ông đề xuất một giải pháp thay thế, đó là xây dựng một hệ thống phòng thủ quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ukraine và các nước láng giềng, bao gồm Belarus, Phần Lan và các quốc gia Baltic. Ông gọi đây là "tuyến an ninh mạnh nhất" ở châu Âu. Bất chấp những lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, các quan chức Mỹ đã dội một "gáo nước lạnh" vào một số yêu cầu của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO và khôi phục biên giới trước năm 2014 là những mục tiêu không thực tế.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top