Cực nóng! Mỹ sẽ giao cho Ukraine số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams

Khánh Phạm

Moderator
Chính phủ Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và có thể công bố giao hàng trong tuần này, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 24/10 (theo giờ địa phương), nhưng quá trình chuyển giao sẽ mất vài tháng, thậm chí vài năm.
Theo một nguồn tin khác, quyết định liên quan tới M1 Abrams của Mỹ là một phần trong các cuộc thảo luận với Đức liên quan vấn đề cung cấp xe tăng cho Ukraine.
"Mỹ sẵn sàng đưa ra cam kết đáng kể để hỗ trợ Đức thực hiện cam kết của họ", người này cho biết. "Xe tăng là một khả năng quan trọng và nếu cần Mỹ dẫn đầu, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó".
Cực nóng! Mỹ sẽ giao cho Ukraine số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams
Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 24/1 từ chối cho biết liệu Mỹ có cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine hay không, thay vào đó nhắc lại thách thức mà mẫu vũ khí này đặt ra.
Ngày 24/1 (giờ địa phương), truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, cơ chế đàm phán ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO đã bị hủy bỏ vô thời hạn.
Ngoài ra, vào ngày 24/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết phía Ukraine đã đề xuất với Belarus một hiệp ước không gây hấn, trong khi chuẩn bị cho chiến đấu, một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Belarus.
Cực nóng! Mỹ sẽ giao cho Ukraine số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams

Erdogan buông lời cay nghiệt: Đừng mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ "hợp đồng" của Thụy Điển.​

Theo Reuters ngày 23/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/1 cho biết Thụy Điển không nên mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc gia nhập NATO sau các cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm vào cuối tuần trước, bao gồm cả việc đốt kinh Koran.
Stockholm 21 đã chứng kiến các cuộc biểu tình chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và phản đối yêu cầu của Thụy Điển gia nhập NATO, làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, báo cáo cho biết. Thụy Điển cần sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập liên minh quân sự NATO.
"Những người dung túng cho những sự lạm dụng như vậy xảy ra trước đại sứ quán của chúng tôi không bao giờ mong đợi sự hỗ trợ của chúng tôi để gia nhập NATO", ông Erdogan nói sau một cuộc họp nội các.
Ngoại trưởng Thụy Điển Birström từ chối bình luận về tuyên bố của ông Erdogan. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông nói rằng ông muốn tìm ra chính xác những gì Erdogan đã nói. "Thụy Điển sẽ tôn trọng các thỏa thuận đạt được giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ về việc chúng tôi trở thành thành viên của NATO", ông Birström nói thêm.
Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Peka Havisto ngày 24/1cho biết nếu tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của Thụy Điển bị "đình trệ trong một thời gian dài", Phần Lan sẽ phải xem xét gia nhập NATO một mình. Một số phương tiện truyền thông báo cáo rằng đây là lần đầu tiên Phần Lan, người đã nộp đơn xin gia nhập NATO cùng một lúc với Thụy Điển, công khai bày tỏ ý định "bay một mình".
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 24, ông Harviso cho biết Phần Lan vẫn ưu tiên gia nhập NATO với Thụy Điển, nhưng nếu đơn đăng ký của Thụy Điển không được chấp thuận trong một thời gian dài, Phần Lan phải sẵn sàng đánh giá lại tình hình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để lựa chọn.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard cho Ba Lan cho Ukraine​

Theo CCTV News, ngày 24/1 (giờ địa phương) tại Berlin, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Berlin để thảo luận về các vấn đề như xung đột Nga-Ukraine.
Về việc có nên cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Ukraine hay không, Pistorius cho biết trong một cuộc họp báo chung sau cuộc họp rằng chính phủ liên bang vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này, nhưng ông hy vọng quyết định sẽ được đưa ra "sớm".
Ông cũng tuyên bố rằng các đồng minh sở hữu xe tăng Leopard có thể bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine và "Đức sẽ không cản trở".
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bouwashchak cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 24 giờ địa phương rằng Đức đã nhận được đơn xin từ Ba Lan về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, kêu gọi Đức tham gia liên minh viện trợ xe tăng cho Ukraine.
Ngày 24/10 (giờ địa phương), người phát ngôn chính phủ liên bang Đức Hebertwright xác nhận rằng chính phủ Đức đã nhận được đơn của chính phủ Ba Lan về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard" cho Ukraine, sẽ xem xét ứng dụng này theo các thủ tục đã được thiết lập và các quy định xuất khẩu vũ khí.

Medvedev: "Điều này gần như gây ra Chiến tranh thế giới thứ 3"​

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 23/1 cho biết Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng tấn công Nga, gần như gây ra Chiến tranh thế giới thứ ba, theo trang web của truyền hình Nga ngày 23/1. Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một số hành động.
Ông Medvedev đã nói điều này trong một bài phát biểu trước lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền ở Moscow, báo cáo cho biết.
"Đảng của chúng ta nên giúp mọi người trên toàn thế giới nhận ra rằng các hoạt động đặc biệt (quân sự) đang diễn ra là một phản ứng buộc buộc, phá vỡ âm mưu dìm thuyền (Nga) để chuẩn bị cho sự xâm lược của Hoa Kỳ và các quốc gia vệ tinh của nó", Medvedev nói.
"Rõ ràng, vì những gì đang xảy ra, thế giới đang tiến gần đến mối đe dọa của Chiến tranh thế giới thứ ba", ông nói.
Ông Medvedev cũng mô tả "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng" mà Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế khác phải đối mặt, báo cáo cho biết. Các tổ chức này ban đầu được thành lập để giải quyết các tranh chấp quốc tế, nhưng đã được chuyển đổi thành chiến trường bởi phương Tây.
"Đối thủ của chúng ta đang cố gắng sử dụng áp lực kinh tế, tống tiền và hối lộ chính trị để giành được càng nhiều phiếu bầu càng tốt để hỗ trợ sáng kiến chống Nga của họ", Medvedev nói.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top