thumbnail - Doanh số smartphone ở Trung Quốc giảm xuống mức kỷ lục kể từ năm 2012
Hùng Lê
Hà Nội

Doanh số smartphone ở Trung Quốc giảm xuống mức kỷ lục kể từ năm 2012

Doanh số bán smartphone đã sụt giảm ở Trung Quốc, khi doanh số smartphone tại quốc gia này trong quý 2 năm nay quay trở lại mức tương đương hồi năm 2012 – thời điểm mà Samsung trình làng Galaxy SIII và Apple ra mắt iPhone 5.

Báo cáo Dịch chuyển Thị trường Quý 2/2022 mới đây của Counterpoint Research cho thấy, có khoảng 60 triệu chiếc smartphone được bán ra trong quý này, chưa bằng một nửa so với thời điểm doanh số smartphone cao nhất của Trung Quốc trong quý 4/2016. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đại dịch COVID-19 được coi là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này.

Doanh số smartphone ở Trung Quốc giảm xuống mức kỷ lục kể từ năm 2012 

Các đợt phong tỏa tại những thành phố lớn của Trung Quốc là nguyên nhân đứng sau sự chững lại đó và khiến người tiêu dùng Trung Quốc ngừng chi tiêu đối với nhiều ngành hàng. 

Doanh số trực tuyến cao trong cuối quý đã khiến doanh số tổng thể tăng đột biến, nhưng mức tăng đó thấp hơn 10% so với doanh số cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số smartphone ở Trung Quốc giảm xuống mức kỷ lục kể từ năm 2012 

Vivo vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc, nhưng thị phần của họ đã giảm đáng kể, xuống còn 19,8%. Trong khi đó, thị phần của Honor tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 7,7% lên 18,3%.

Thị phần của Apple cũng tăng từ 14,1% lên 15,5%. Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Huawei và Xiaomi đều mất đi thị phần. Chỉ có Huawei không bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch vì đã bán Honor và thu hẹp phạm vi hoạt động của mình.

Xiaomi đã cải thiện hiệu suất hoạt động của mình trong tháng 6, có lẽ là một dấu hiệu cho thấy nửa cuối năm 2022 sẽ có những ngày tươi sáng hơn. Ivan Lam cho biết, những chiếc điện thoại gập cũng có thể khiến người mua nâng cấp thiết bị của họ.

Tuy nhiên, anh cùng đưa ra cảnh báo rằng thị trường vẫn sẽ ở trong giai đoạn khó khăn. “Với số lượng bán ra thấp trong quý 2/2022, chúng tôi kỳ vọng doanh số smartphone sẽ phục hồi trong quý tới. Đồng thời, với sức mua thấp do nhu cầu sở hữu của người tiêu dùng kém đi và thiếu các cải tiến mới, sẽ rất khó để làm cho tình hình tốt hơn trong nửa cuối năm so với cùng kỳ năm ngoái.”

Nguồn: The Register

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác