thumbnail - Elon Musk muốn “tháo chạy” khỏi thương vụ Twitter, phí chia tay 1 tỷ USD
Vũ Đức Hồng
Hà Nội

Elon Musk muốn “tháo chạy” khỏi thương vụ Twitter, phí chia tay 1 tỷ USD

Theo Washington Post, thương vụ tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter giá 44 tỷ USD khó có thể thành hiện thực. Nguyên nhân do Musk cáo buộc Twitter đã cung cấp sai số liệu về tài khoản giả mạo và tài khoản spam.

Tất nhiên, đối với Elon Musk đó chỉ là một cái cớ hợp pháp và Musk thừa hiểu rằng Twitter giá 44 tỷ USD là quá đắt lúc này. Thậm chí, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai rằng, họa có ngu mới mua Twitter giá đó và ông tin Elon Musk không phải là kẻ ngu ngốc.

Elon Musk muốn “tháo chạy” khỏi thương vụ Twitter, phí chia tay 1 tỷ USD 

Ngoài ra, theo thuyết âm mưu thì Elon Musk tuyên bố mua Twitter chỉ trong phút bốc đồng, sau đó ông đã nghĩ lại. Trước đó, Elon Musk cũng đã có nhiều lần ức chế với Twitter vì nhiều bài đăng của ông bị xóa vì vi phạm chính sách của nền tảng này. Ông cho biết mục đích ông mua Twitter là để mạng xã hội này cởi mở hơn và coi trọng quyền tự do ngôn luận. Trước khi tuyên bố gom tiền mua Twitter, Musk đã có chân trong ban quản trị của mạng xã hội này.

Đáng tiếc, sau khi Musk tuyên bố mua lại thì giá cổ phiếu Twitter tụt dốc không phanh. Cụ thể vào tháng 4, Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,2 USD/1 cổ phiếu. Nhưng hiện nay, giá cổ phiếu của Twitter tính đến trước giờ giao dịch ngày 7/7 chỉ còn 38,79 USD/1 cổ phiếu. Chính vì thế, cái giá 44 tỷ USD này hiện nay là quá đắt với Musk.

Để thoát khỏi thương vụ này, Musk phải đền bù cho Twitter 1 tỷ USD theo thỏa thuận trước đó, nếu một trong hai bên chấm dứt hợp đồng.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác