Không chỉ là hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời, Sao Mộc vừa xác lập kỷ lục mới

Sao Mộc luôn được biết đến là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Nhưng các khám phá gần đây đã trao cho nó một danh hiệu mới: là hành tinh có số lượng mặt trăng lớn nhất, lên tới con số 92.
Trung tâm hành tinh nhỏ (MPC), do Đài quan sát vật lý thiên văn Smithsonian điều hành, đã tiết lộ quỹ đạo của 12 mặt trăng mới được phát hiện của Sao Mộc. Đồng thời hành tinh này hiện có thêm 15 mặt trăng so với kết luận trước đây, vượt qua Sao Thổ để giành lấy danh hiệu có nhiều mặt trăng nhất trong Hệ Mặt Trời.
Các mặt trăng mới phải mất hơn 340 ngày để quay quanh Sao Mộc, 9 trong số 12 mặt trăng mới ở rất xe, theo tính toán thì quỹ đạo của chúng dài hơn 550 ngày. Ngoài ra, tất cả những vệ tinh mặt trăng này đểu nhỏ, chỉ 5 trong số 9 mặt trăng được cho là có đường kính lớn hơn 8km.

Không chỉ là hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời, Sao Mộc vừa xác lập kỷ lục mới
Sao Mộc là hành tinh có số lượng mặt trăng lớn nhất
Các mặt trăng bên ngoài của Sao Mộc có quỹ đạo "tiến lên", nghĩa là chúng quay quanh quỹ đạo cùng hướng với quỹ đạo quay của Sao Mộc. Trong khi đó, 9 mặt trăng ở xa có quỹ đạo ngược vì chúng quay quanh hành tinh theo hướng ngược lại với hướng quay của nó.
Quỹ đạo quay ngược của các mặt trăng mới cho thấy lực hấp dẫn mạnh mẽ của Sao Mộc có thể đã cuốn lấy chúng. Những cái nhỏ hơn có khả năng là mảnh vỡ của những vật thể lớn hơn đã bị vỡ ra do va chạm. Các quỹ đạo thuận tiến của một số vệ tinh được phát hiện gần đây cho thấy, chúng đã phát triển xung quanh Sao Mộc.
Các mặt trăng quay quanh quỹ đạo cụ thể này nằm trong số 13 mặt trăng Jovian khác được nhóm lại trong một vùng không gian ở giữa. Chúng cũng ở xa hành tinh hơn so với các mặt trăng lớn bên trong, chẳng hạn như Io, Europa, Ganymede và Callisto.


>>>NASA sắp phóng tàu vũ trụ tiếp cận "mỏ vàng" trị giá gấp 70.000 kinh tế toàn cầu

Nguồn techtimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top