Kinh ngạc tìm thấy hóa thạch khủng long 100 triệu năm tuổi ngay giữa sa mạc Sahara

Một nhóm các nhà nghiên cứu Ai Cập và Mỹ đã phát hiện ra hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt, một trong số rất nhiều loài đã sống ở sa mạc Sahara gần 100 triệu năm trước. Phát hiện mới về Abelisauridae, loài được cho rằng có thể dài tới 11 mét và nặng tới 3 tấn, sẽ bổ sung một loài săn mồi đáng sợ khác vào danh sách những loài đã biết cùng tồn tại trong một khu vực. Các chuyên gia cũng dự đoán chúng có thể đã sống sót bên cạnh nhau bằng cách chuyên ăn các con mồi khác nhau.
Trong một tuyên bố, Đại học Ohio cho biết "Hóa thạch của một loài vẫn chưa được đặt tên cung cấp hồ sơ đầu tiên được biết đến về nhóm động vật chân đốt abelisaurid từ một đơn vị đá trung niên kỷ Phấn trắng (khoảng 98 triệu năm tuổi) được gọi là Hệ tầng Bahariya, được phơi bày trong Ốc đảo Bahariya của sa mạc phía Tây Ai Cập". Bên cạnh đó, trường đại học cũng nói thêm, khu vực miền Trung Ai Cập nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20 vì có nhiều mẫu vật của khủng long, hóa thạch này dường như thuộc về một loài hoàn toàn mới. Đây cũng là lần đầu tiên một hóa thạch Abelisaurid được phát hiện tại Hệ tầng Bahariya.
Hóa thạch khủng long Abelisaurid được cho là có niên đại từ giữa kỷ Phấn trắng, khiến nó xấp xỉ 98 triệu năm tuổi. Hóa thạch Abelisaurid trước đây đã được tìm thấy ở châu Âu và ở nhiều lục địa Nam bán cầu ngày nay, nhưng chưa bao giờ có từ Hệ tầng Bahariya. Belal Salem, sinh viên Đại học Ohio đã thực hiện nghiên cứu này, dựa trên công việc mới bắt đầu khi còn là thành viên của Trung tâm Cổ sinh vật có xương sống của Đại học Mansoura (MUVP) ở Mansoura, Ai Cập.

Kinh ngạc tìm thấy hóa thạch khủng long 100 triệu năm tuổi ngay giữa sa mạc Sahara
Trưởng nhóm nghiên cứu Belal Salem kiểm tra đốt sống cổ abelisaurid khoảng 98 triệu năm tuổi
Hóa thạch này được cho là đã được phục hồi trong một chuyến thám hiểm đến Ốc đảo Bahariya vào năm 2016, nhưng nó mới chỉ được xác định là một loài mới gần đây, với nghiên cứu được công bố trong tháng này. Salem cho biết trong giữa kỷ Phấn trắng, Ốc đảo Bahariya sẽ là một trong những nơi đáng sợ nhất trên hành tinh. Việc làm thế nào để tất cả những kẻ săn mồi khổng lồ này có thể cùng tồn tại vẫn còn là một bí ẩn, mặc dù nó có thể liên quan đến việc chúng đã ăn những thứ khác nhau, chúng đã thích nghi để săn những con mồi khác nhau.
Các phân tích cũng cho biết, các đốt sống mới rất có ý nghĩa khi tìm hiểu về sự đa dạng sinh học của khủng long Kỷ Phấn trắng ở Ai Cập và toàn bộ khu vực phía bắc châu Phi. Đây là hóa thạch lâu đời nhất được biết đến của họ Abelisauridae từ đông bắc châu Phi, cho thấy vào giữa kỷ Phấn trắng, những loài ăn thịt này khủng long trải dài trên hầu hết phần phía bắc của lục địa, từ đông sang tây từ Ai Cập ngày nay đến Maroc, đến tận phía nam Niger và có thể xa hơn nữa.

Kinh ngạc tìm thấy hóa thạch khủng long 100 triệu năm tuổi ngay giữa sa mạc Sahara
Đốt sống cổ abelisaurid
Spinosaurus và Carcharodontosaurus cũng được biết đến từ Niger và Morocco, và một họ hàng gần của Bahariasaurus cũng được tìm thấy ở quốc gia sau này, cho thấy rằng hệ động vật chân đốt lớn đến khổng lồ này cùng tồn tại trên khắp miền bắc châu Phi vào thời điểm này.
Khu vực Ốc đảo Bahariya được các nhà cổ sinh vật học nổi tiếng nhắc đến là nơi mà một số loài khủng long phi thường lần đầu tiên được phát hiện vào đầu thế kỷ 20. Nhưng tất cả các hóa thạch khủng long Bahariya thu thập được trước Chiến tranh Thế giới thứ hai đã bị phá hủy trong cuộc ném bom Munich năm 1944 của quân Đồng minh.


>>> Tìm thấy hơn 100 ngôi nhà dân thời kỳ đồ sắt.
Nguồn newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top