thumbnail - Phải mất 3 năm người ta mới chạm được vào cây cao nhất rừng Amazon, cao bằng tòa nhà 25 tầng
Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Phải mất 3 năm người ta mới chạm được vào cây cao nhất rừng Amazon, cao bằng tòa nhà 25 tầng

Sau 3 năm lên kế hoạch, mất khoảng 5 cuộc thám hiểm và hai tuần đi bộ xuyên qua khu rừng rậm rạp, các nhà khoa học đã đến được cây cao nhất từng được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Amazon. Một cây cổ thụ cao chót vót bằng một tòa nhà 25 tầng.

Cây khổng lồ này nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên sông Iratapuru ở miền bắc Brazil, với phần ngọn nhô cao hẳn lên khỏi tán rừng xung quanh. Đây là loài vermelho angelim (tên khoa học: Dinizia excelsa) cao 88,5 mét và tán rộng đến 9,9 mét xung quanh - lớn nhất từng được xác định ở Amazon.

Phải mất 3 năm người ta mới chạm được vào cây cao nhất rừng Amazon, cao bằng tòa nhà 25 tầng 

Tán cây vượt lên hẳn nhưng tán rừng xung quanh

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra cái cây khổng lồ trong các hình ảnh vệ tinh vào năm 2019. Một nhóm các học giả, nhà môi trường, hướng dẫn viên địa phương đã tổ chức cuộc thám hiểm để tiếp cận nó vào cuối năm đó. Tuy nhiên, sau 10 ngày vượt địa hình khó khăn, kiệt sức, thiếu vật tư, một thành viên trong đoàn bị ốm. Họ buộc phải quay trở lại.

Tiếp sau đó, 3 cuộc thám hiểm nữa đến khu vực Thung lũng Jari xa xôi của khu bảo tồn, nằm ở biên giới giữa các bang Amapa và Para, đã đến được một số cây khổng lồ khác, bao gồm cả cây hạt Brazil cao nhất từng được ghi nhận ở Amazon - 66 mét, nhưng mục tiêu đến vị trí cây cao nhất vẫn chưa đạt được. 

Từ ngày 12 đến 25/9, một nhóm khác đã vượt 250 km bằng thuyền qua những con sông có ghềnh hiểm trở, cộng thêm 20 km đi bộ qua địa hình rừng núi. Một người trong đoàn thám hiểm gồm 19 thành viên đã bị con vật gì đó cắn, khả năng là một con nhện độc.

Phải mất 3 năm người ta mới chạm được vào cây cao nhất rừng Amazon, cao bằng tòa nhà 25 tầng 

Cây cao 88,5 mét

Nhưng thành quả thật đáng giá. Họ phải thốt lên rằng chưa từng thấy một thứ nào đẹp như thế. Họ đang ở giữa một khu rừng mà loài người chưa từng đặt chân đến trước đây, với sự thích thú và tò mò.

Sau khi cắm trại dưới gốc cây khổng lồ, nhóm đã thu thập lá, đất và các mẫu khác xung quanh. Họ dự đoán cây cổ thụ này đã 400 đến 600 tuổi.

Một trong các chuyên gia cho biết, một nửa trọng lượng của những cây khổng lồ trong khu vực được hấp thụ carbon từ khí quyển - điều có ý nghĩa lớn trong việc giúp hạn chế biến đổi khí hậu.

Mặc dù ở một vị trí xa xôi hiểm trở như vậy, nhưng những cây to khổng lồ như vậy vẫn đang bị đe dọa bởi những người khai thác gỗ, thậm chí là những kẻ khai thác vàng bất hợp pháp vì mang đến sự tàn phá sinh thái. 


>>>Tròn mắt trước siêu du thuyền 25 triệu USD có thể biến thành tàu ngầm, nặng hơn 1.000 tấn


Nguồn sciencealert

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác