Tại sao hầu hết các anh hùng Lương Sơn không quan tâm đến phụ nữ? Hóa ra từ cổ chí kim đều có lý do như vậy

Bạn có thể chưa đọc hay xem phim Thủy Hử của Trung Quốc nhưng hẳn bạn cũng đã nghe qua 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, là những người tứ xứ gặp cảnh đời loạn lạc lắm nỗi bất bình mà tụ họp ở vùng nước bạc Lương Sơn với tôn chỉ “thay trời hành đạo” để đem lại công bằng cho người dân thấp cổ bé họng.
Chuyện võ thuật, ai đầu lĩnh, ai giỏi hơn ai trong số hàng trăm nhân vật của Thủy Hử đã bàn đến nhiều rồi. Hôm nay, mình đề cập đến một khía cạnh rất đời của các vị anh hung này: Trong số hơn 100 anh hùng ở Lương Sơn, đại đa số không mấy mặn mà với phụ nữ. Lư Tuấn Nghĩa, Tống Giang, Dương Hùng thậm chí bỏ bê phụ nữ.
Tại sao anh hùng Lương Sơn trong "Thủy hử" lại không quan tâm đến phụ nữ?
Tại sao hầu hết các anh hùng Lương Sơn không quan tâm đến phụ nữ? Hóa ra từ cổ chí kim đều có lý do như vậy
Đồng Bình là kẻ “lụy sắc”, sẵn sàng vì người đẹp mà từ chỗ là quan triều đình, lại quay đầu làm phản theo phe Lương Sơn.

1. Vì cần luyện võ công cao cường, duy trì hiệu quả chiến đấu​

Hầu hết các anh hùng Lương Sơn đều có võ nghệ cao cường và mê luyện tập võ nghệ. Võ thuật cũng phải được luyện tập hàng ngày để duy trì trạng thái thi đấu tốt. Các nhân vật suốt ngày “giãy giụa sức lực”, “cường tráng cơ xương”, kể cả Tống Giang. Nếu mê đắm dục tình của phụ nữ, họ sẽ mất đi khí lực, và giá trị quyền lực của họ sẽ bị giảm xuống. Trong nguyên tác, Tây Môn Khánh và Vương Chu Thông dễ dàng bị đánh bại vì nỗi ám ảnh về phụ nữ của họ. Nếu không ở gần những người phụ nữ như các anh hùng Lương Sơn và suốt ngày luyện võ, họ có thể đấu với đối thủ thêm mấy chục hiệp nữa.

2. Bị mọi người coi thường​

Tại sao hầu hết các anh hùng Lương Sơn không quan tâm đến phụ nữ? Hóa ra từ cổ chí kim đều có lý do như vậy
Vương Anh bao lần chịu nhục vì mê gái.
Hầu hết các anh hùng của Lương Sơn đều đến từ giang hồ, những người *** đãng như Vương Anh sẽ bị người giang hồ coi thường. Vương Anh đương nhiên không quan tâm nhiều đến điều này, nhưng hầu hết các anh hùng vẫn quan tâm rất nhiều. Ngay cả khi bạn rất quan tâm đến phụ nữ, bạn chỉ có thể giả vờ.
3. Một khi có gia đình thì sẽ có những mối bận tâm, khó mà dấn thân vào việc đại nghĩa
Các anh hùng Lương Sơn tham gia vào các cuộc nổi loạn chống lại triều đình, có thể chết bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu muốn lấy vợ, sinh con thì một mặt sẽ vô trách nhiệm với vợ con, mặt khác nếu đã có gia đình thì sẽ phải băn khoăn, lo lắng, làm phương hại đến đại nghĩa.

4. Các anh hùng từ xưa đến nay không mấy quan tâm đến phụ nữ​

Một chuyên gia trước đây cho rằng anh hùng Lương Sơn không được gần phụ nữ vì họ nghèo và không có tiền để tìm phụ nữ.
Sự thật có thể hoàn toàn ngược lại, trước khi lên núi, các anh hùng Lương Sơn hầu hết đều là những người tinh thông, có tài giỏi thì làm sao không có tiền? Dù nghèo cũng có bạn tốt giúp đỡ. Bạch Thắng là kẻ bất tài nhất, nhưng ông ta cũng có gia đình. Chưa kể, sau khi đến Lương Sơn, họ sẽ có nhiều tiền hơn.
Vậy vấn đề tiền bạc không phải thì chỉ còn mỗi lý do: các cụ xưa chẳng nói “anh hùng không qua ải mỹ nhân”, do đó để làm việc lớn, các anh hùng Lương Sơn Bạc thôi thì tránh sắc dục cho lành.

5. Quan trọng nhất, phụ thuộc vào tác giả​

Trên thực tế, nam lấy vợ, nữ lấy chồng là chuyện khá bình thường. Nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng nó không nhất thiết phải giống hoàn toàn với cuộc sống. Không cần phải viết điều này trong tiểu thuyết. Trọng tâm khi viết "Thủy hử" của Thi Nại Am là viết về những anh hùng, thể hiện lòng trung thành, võ công cao siêu và tinh thần phản kháng của các anh hùng. Nếu các thành viên gia đình của hơn 100 anh hùng cũng được liệt kê, đó sẽ là một thất bại. Do đó, những gì cần bỏ qua thì nên bỏ qua. Để làm nổi bật hình tượng anh hùng của các anh hùng, và để tiện cho việc viết lách, hầu hết các anh hùng đều phải đơn thân.
Bạn có ý kiến gì khác không?

>> Trong hai kỳ quan thế giới là lăng Tần Thủy Hoàng và Kim Tự Tháp, cái nào khó xây hơn?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top