5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S

Samsung Galaxy S có lẽ là dòng smartphone flagship dễ nhận biết nhất trong thế giới Android, đóng vai trò là bộ mặt của Android theo nhiều cách. Từ những khởi đầu đơn giản, lấy cảm hứng từ iPhone vào năm 2010 cho đến những sản phẩm mang tính khởi đầu như Galaxy S21 Ultra, dòng sản phẩm Galaxy S ngày càng trở nên ấn tượng hơn trong những năm qua.
5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Tuy nhiên, không phải lúc nào các thế hệ dòng Galaxy S cũng được nâng cấp toàn diện. Thực tế, đã từng có lúc các flagship dòng Galaxy S thực sự bị hạ cấp. Giờ đây, trước thềm Galaxy S22 được ra mắt, chúng ta cùng nhìn lại một số hạ cấp nổi bật trong lịch sử dòng smartphone flagship này.

1. Dòng Galaxy S6 bỏ đi rất nhiều thứ​

5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Có lẽ, những chiếc smartphone flagship ra mắt đầu năm 2015 của Samsung bị hạ cấp nhiều nhất trong lịch sử Galaxy S. Để có được thiết kế cao cấp, Galaxy S6 đã phải đánh đổi 3 tính năng chính. Cụ thể, Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge đã loại bỏ khả năng chống chịu bụi nước IP67 của thế hệ trước đó cũng như khe cắm thẻ nhớ microSD.
Một hạ cấp lớn khác đó là việc chuyển sang sử dụng pin cố định bên trong thiết bị thay vì khả năng tháo rời pin của thế hệ trước. Vấn đề còn tồi tệ hơn khi Samsung đã giảm dung lượng từ 3.000mAh từ Galaxy S5 xuống con 2.550mAh và 2.600mAh cho Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge.

2. Galaxy S7: Chào tạm biệt cảm biến hồng ngoại​

5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Samsung đã cung cấp cảm biến hồng ngoại (IR blaster) trên dòng Galaxy S của mình kể từ khi Galaxy S4 xuất hiện, nhưng công ty đã lặng lẽ từ bỏ tính năng này trên dòng Galaxy S7 ra mắt vào năm 2016.
Đó không phải là 1 vấn đề lớn với các thiết bị gia đình thông minh trong nhà vào thời điểm đó nhưng IR blaster là một ứng dụng hữu ích để điều khiển các thiết bị như TV và điều hòa không khí.
Chúng ta vẫn thấy rất nhiều chiếc điện thoại giá rẻ và cả flagship được trang bị IR blaster. Điều đó cho thấy Samsung không cắt giảm tính năng này vì lý do chi phí. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những cách hạ cấp ít gây tranh cãi nhất trong danh sách này.

3. Dòng Galaxy S10 bỏ đi đèn LED thông báo, máy quét mống mắt​

5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Dòng Galaxy S10 ra mắt năm 2019 của Samsung là sản phẩm đầu tiên trong dòng S loại bỏ đèn LED thông báo. Tính năng này xuất hiện từ Galaxy S2 đến dòng Galaxy S9, hiển thị đèn với các màu khác biệt để cho người dùng biết có thông báo từ các ứng dụng khác nhau (ví dụ như cuộc gọi, tin nhắn, WhatsApp, Facebook).
Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc lưu ý trên trang hỗ trợ của mình rằng chủ sở hữu các thiết bị Galaxy S9 có thể thiết lập ánh sáng cạnh Edge Lighting để thực hiện vai trò tương tự đèn LED thông báo.
Một tính năng khác cũng bị cắt bỏ trên dòng Galaxy S10 chính là máy quét mống mắt, vốn ra mắt từ dòng Galaxy S8 cùng với cảm biến vân tay phía sau. Thay vào đó, Samsung đã trang bị cảm biến quét dấu vân tay siêu âm nằm ở dưới màn hình.

4. Dòng Galaxy S20 không còn cổng 3.5mm, cảm biến nhịp tim​

5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Quết định loại bỏ jack cắm tai nghe của Samsung thực sự đến với dòng Galaxy S20 ra mắt năm 2020. Điều này diễn ra vài năm sau khi Samsung đăng các video chế giễu Apple loại bỏ cổng tai nghe. Điều thú vị hơn là Samsung đã âm thầm xóa bỏ những video nói trên.
Dòng Galaxy S20 cũng chứng kiến một hạ cấp khác khi Samsung lần đầu tiên loại bỏ cảm biến nhịp tim. Đây là tính năng được trang bị cho nhiều thế hệ Galaxy S bắt đầu từ Galaxy S5 ra mắt năm 2014. Vì vậy, nó đã đánh dấu sự kết thúc của một kỉ nguyên theo một cách nào đó. Tuy nhiên, đây là một trong số ít hạ cấp hợp lý bởi tính năng theo dõi nhịp tim sẽ phù hợp hơn với các thiết bị đeo.
Cuối cùng, một thay đổi thú vị nữa chính là việc loại bỏ camera chính khẩu độ kép trên dòng Galaxy S10. Tính năng này được giới thiệu từ dòng Galaxy S9, cho phép người dùng chuyển đổi giữa khẩu độ lớn f/1.5 và f/2.4 nhỏ hơn. Việc mở khẩu độ lớn hơn sẽ giúp các bức ảnh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu cũng như độ sâu trường ảnh nông, trong khi khép khẩu độ nhỏ hơn sẽ đảm bảo rằng toàn bộ khung cảnh đều được lấy nét. Đây là một tính năng hữu ích cho các nhiếp ảnh gia, nhưng việc loại bỏ nó không phải là vấn đề lớn vào thời điểm đó.

5. Dòng Galaxy S21 bị cắt giảm nhiều tính năng​

5 lần Samsung hạ cấp dòng Galaxy S
Một hạ cấp gần đây đã diễn ra với dòng Galaxy S21 ra mắt hồi năm ngoái, bởi cả 3 chiếc điện thoại trong dòng Galaxy S21 đều bị loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD. Đây rõ ràng là một điều đáng thất vọng bởi việc hỗ trợ microSD từng trở thành một thứ mặc định đối với các chiếc điện thoại của Samsung trong nhiều năm (ngoại trừ dòng Galaxy S6). Nó đã giúp những chiếc điện thoại của Samsung nổi bật hơn so với dòng iPhone từ nhà Apple.
Đây không phải là hạ cấp duy nhất bởi Galaxy S21 tiêu chuẩn đã chuyển từ mặt lưng kính sang mặt lưng bằng nhựa. Cụ thể hơn, Samsung đã sử dụng thuật ngữ “glasstic” (ghép giữa glass và plastic, có nghĩa là kính và nhựa) – một thuật ngữ ưa thích của công ty nhằm chỉ chất liệu nhựa có cảm giác tương tự như kính. Chắc chắn, nhựa bền hơn và nhiều người cũng thích nó hơn, nhưng rõ ràng đó là vật liệu rẻ hơn cũng như tạo ra cảm giác kém cao cấp hơn so với kính.
Một hạ cấp lớn khác là việc từ bỏ công nghệ MST cho việc thanh toán trên cả 3 chiếc điện thoại. MST cho phép Samsung Pay hoạt động với các thiết bị thanh toán thẻ từ đời cũ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải thanh toán bằng thẻ nếu thiết bị thanh toán không hỗ trợ chức năng NFC.
Galaxy S21 và Galaxy S21 Plus cũng loại bỏ đi màn hình Quad HD+ trên bộ đôi Galaxy S20 và Galaxy S20 Plus thế hệ trước để chuyển sang tấm nền Full HD+. Cuối cùng, cả 3 chiếc điện thoại đều bị loại bỏ bộ sạc tặng kèm bên trong hộp, vốn là “vật bất lý thân” đối với những chiếc điện thoại Galaxy S kể từ khi Samsung bắt đầu sản xuất dòng sản phẩm này.
Nguồn: Android Authority
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top